Du lịch Việt Nam: Cần nhiều hơn nữa nơi vui chơi về đêm

Thực tế cho thấy các dịch vụ vui chơi giải trí về đêm ở các thành phố du lịch Việt Nam đều thiếu và kém đa dạng…

Khi được hỏi thường làm gì vào ban đêm khi đến chơi tại các thành phố du lịch tại Việt Nam, đa số các du khách nước ngoài hay còn gọi là khách Tây cho biết thường đi cùng với bạn bè vào ban đêm uống vài ly bia, đi dạo loanh quanh rồi về khách sạn ngủ. Đó là một thực trạng cho thấy các dịch vụ vui chơi giải trí về đêm ở các thành phố du lịch Việt Nam đều thiếu và kém đa dạng.

Các thành phố du lịch ở Việt Nam cần thêm nhiều các khu vui chơi giải trí về đêm để phục vụ du khách.

Du lịch Việt Nam thiếu nơi cho khách Tây chơi đêm

Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam không tăng đáng kể so với các nước láng giềng trong Đông Nam Á. Ngoài vấn đề tình trạng môi trường ô nhiễm, chặt chém giá, còn có một nguyên nhân được các chuyên gia ngành du lịch nêu ra: khách Tây không biết chơi gì ở Việt Nam, đặc biệt là vào ban đêm.

Joseph, 24 tuổi, đến từ London, anh du lịch Việt Nam được một tuần, nhưng đến ngày thứ ba anh đã không biết phải làm gì về đêm. Anh đi dọc khu Bùi Viện (quận 1, Sài Gòn) và uống vài chai bia trên những chiếc ghế nhựa hoặc tấm bạt trải trên vỉa hè.

“Lúc đầu tôi cảm thấy khá thú vị vì còn mới mẻ. Ngày thứ hai tôi cũng quay trở lại đây và tiếp tục gọi một chai bia. Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi bắt đầu chán vì chẳng có gì khác để làm”, anh nói.

John, du khách đến từ Manchester, Anh đang du lịch ở Đà Nẵng cho biết ở Anh hay các nước châu Âu, mọi người có thể đi chơi thêm sau 12h đêm nhưng tại Đà Nẵng, hầu như các hàng quán đều đóng cửa trước 10h đêm. Thực sự cuộc sống của chúng tôi ngày nào cũng như ngày nào: sáng đi tắm biển, rồi tối đi ăn hải sản, dạo lòng vòng phố phường vài chục phút rồi lại về khách sạn”.

Perry, 30 tuổi là một du khách Mỹ, đến Phú Quốc chơi khoảng 3 ngày. Ngày đầu mưa rả rích khiến anh không đi đâu được. Ngày thứ hai anh cũng lặp lại vòng tròn “ăn món đường phố – uống bia – đi về sớm” của hầu hết những vị khách đến Việt Nam.

Anh cho biết: “Ngoài việc đi tắm biển và ăn hải sản, thăm đồi sim khi đến đây ra thì tối đến ngoài chợ Dương Đông đi khoảng 30 phút thì hết chợ thì tôi chẳng biết đi đâu hết”.

Cần nhiều hơn nữa những nơi vui chơi không ngủ

Không có chỗ chơi hay nơi để du khách “tiêu tiền” từ rất lâu đã là thực trạng chưa được giải quyết ở Việt Nam. Khách nước ngoài đến đây hầu hết chỉ biết vào các quán bar, club hoặc khám phá ẩm thực. Tuy nhiên, một hoặc hai ngày lặp lại có thể gây chán nản đối với nhiều du khách, nhất là với những người ở lại Việt Nam 10 ngày đến gần một tháng.

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi trong diễn đàn xúc tiến đầu tư trước thềm APEC vừa được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, chính quyền đã đưa ra hàng loạt ưu đãi để kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các tổ hợp du lịch giải trí về đêm, đặc biệt các điểm vui chơi sau 0h cho du khách.

Nhu cầu của thị trường cực kì lớn nhưng tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có dự án Cocobay Đà Nẵng đi theo hướng đó. Tổ hợp này có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ với quy mô 31ha. Dự kiến khi đi vào vận hành đồng bộ, Cocobay sẽ trở thành tổ hợp giải trí và du lịch đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á và thu hút bình quân trên 3 triệu du khách đến tham quan, lưu trú mỗi năm.

Theo chủ đầu tư, dự án này sẽ cung cấp ra thị trường hơn 4.000 căn condotel, và có hệ thống tiện ích phong phú gồm: 82 nhà hàng từ các điểm ẩm thực đường phố tới nhà hàng đạt chuẩn Michelin, hơn 100 gian hàng thương mại cùng hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng các tiện ích được đầu tư quy mô: đại trung tâm thương mại, cầu pha lê cao nhất thế giới, hồ bơi vô cực…

Bất cứ ai đến Cocobay cũng đều tìm được một nơi thuộc về mình, thậm chí nơi đây còn có hẳn một dự án dành cho các em nhỏ là Coco Wonderland Resort được phát triển theo phong cách condotel xứ sở thần tiên hướng đến trẻ em. Dự án này có khoảng 700 căn condotel thần tiên có giá từ 1,8 tỷ đồng.

Nhờ vậy khi lưu trú và vui chơi tại dự án, các em nhỏ sẽ được chìm trong không gian của những câu chuyện cổ tích tại xứ sở diệu kỳ với Khu vườn cổ tích Fairy Garden, nơi có ngôi nhà của Nấm Xì-Trum, rừng cây ánh sáng, hồ nước phép thuật, mê cung, gương thần hóa phép, Cỗ Xe Bí Ngô biến hình và những ngôi nhà trên cây thú vị.

Không chỉ vậy, toàn bộ các tiện ích khác như hồ bơi, coffee shop, pool bar & ice-cream, lounge… đều được thiết kế với sắc màu thần tiên. Đây cũng là tòa condotel duy nhất tại khu tổ hợp Cocobay sở hữu khu vui chơi băng tuyết The Snow Queen và rạp chiếu phim rộng hơn 1.100m2 tại miền Trung.

Ông Trịnh Việt Hưng – Phó tổng giám đốc Empire Group, chủ đầu tư của Cocobay, cho biết, chỉ cần tạo ra một nơi để du khách có thể vui chơi “thâu đêm, suốt sáng”, trải nghiệm cả tuần cũng không hết thì việc kích thích du khách lưu trú lâu hơn, tiêu nhiều tiền hơn không khó. Đó chính là công thức tạo lợi nhuận bền vững của Cocobay.

Chính vì vậy mà hầu hết các tiểu dự án của Cocobay đều tự tin khi cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn nhất thị trường tối thiểu 12%/năm trong 8 năm cho các nhà đầu tư.

Theo VnEconomy.vn