Đông Nhi lên tiếng về việc dàn HLV bị chê mặc phản cảm

     “Chúng tôi chỉ muốn đem đến sự thú vị, mới mẻ cho khán giả”, trước những ý kiến cho rằng dàn HLV Giọng hát Việt năm nay ăn mặc lòe loẹt, kỳ dị; nhận xét không nhằm vào chuyên môn âm nhạc…; ca sĩ Đông Nhi đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề này.

 

Vừa xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình The Voice 2017 (Giọng hát Việt), Thu Minh, Tóc Tiên, Noo Phước Thinh và Đông Nhi đã khiến dư luận phản ứng vì vấn đề trang phục. Cư dân mạng cho rằng, dù cố gắng gây ấn tượng nhưng dàn HLV bị phản tác dụng với phong cách thời trang lòe loẹt, kỳ dị. Phản ứng của Đông Nhi thế nào?

Khi chương trình lên sóng, tôi cũng như các HLV khác cũng phải nghe ý kiến từ khán giả, những gì chưa tốt, chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh lại. Thực sự, cả 4 HLV như chị Thu Minh, Tóc Tiên, tôi và Noo Phước Thịnh cũng chỉ mong muốn đem lại sự thú vị, tươi trẻ đến cho khán giả trong chương trình Giọng hát Việt năm nay. Chính vì thế mà các HLV đều tạo hình ảnh khác hoàn toàn những năm trước.

Dàn HLV Giọng hát Việt 2017 bị phản ứng vì trang phục lòe loẹt, tạo hình kỳ dị.
Dàn HLV Giọng hát Việt 2017 bị phản ứng vì trang phục lòe loẹt, tạo hình kỳ dị.

Với hình ảnh, trang phục như vậy, dàn HLV có sự bàn bạc trước hay không?

Đó hoàn toàn là sự trùng hợp, không hẹn mà gặp giữa 4 HLV đều tạo dấu ấn, điểm nhấn đồng điệu về ngoại hình. Ngoài những ý kiến trái chiều, 4 HLV cũng nhận được những phản hồi tích cực khi đem lại sự mới lạ cho mùa giải năm nay. Trên mạng cũng có nhiều ảnh chế dễ thương về phục trang của dàn HLV.

Bản thân trang phục của tôi cũng nhận được những phản hồi tích cực của khán giả đấy chứ.

Vậy Đông Nhi muốn tạo dựng một hình ảnh HLV như thế nào tại mùa giải năm nay?

Khi nhận lời ngồi ghế nóng trong chương trình này, tôi muốn tạo hình ảnh thế nào để có được thiện cảm từ khán giả cũng như các thí sinh. Chính vì vậy, từ những tập đầu tiên, tôi muốn đem lại hình ảnh một nữ HLV tươi mới, vừa ấn tượng nhưng vẫn có sự điềm tĩnh, nữ tính.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều về trang phục, dàn HLV năm nay, ngoài Thu Minh thì các HLV khác như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và cả Đông Nhi đều bị đặt dấu chấm hỏi về chuyên môn, sự từng trải cũng như kinh nghiệm để… dạy dỗ các thí sinh? Cảm giác của chị như thế nào trước những nghi vấn này?

Không ai là người hoàn hảo cả. Tôi biết mình là ai và mình sẽ làm được gì khi nhận lời mời ngồi ghế nóng. Từ khi bước vào showbiz, tôi đã quen với những lời khen chê nên tôi vẫn giữ vững tinh thần, không bị dao động. Tuy nhiên, với những ý kiến đúng, mang tính xây dựng từ khán giả, tôi sẵn sàng tiếp thu và không ngừng học hỏi để hoàn thiện, trau dồi bản thân. Đối với bất kỳ ai, ở tuổi nào thì sự học hỏi không bao giờ là thừa cả.

Đồng hành cùng Đông Nhi tại Giọng hát Việt là bạn trai Ông Cao Thắng. Trang phục của Đông Nhi ít bị phản ứng nhất trong dàn HLV khi xuất hiện những tập đầu tiên.
Đồng hành cùng Đông Nhi tại Giọng hát Việt là bạn trai Ông Cao Thắng. Trang phục của Đông Nhi ít bị phản ứng nhất trong dàn HLV khi xuất hiện những tập đầu tiên.
Có thông tin là Đông Nhi được ngồi ghế nóng là do sức ép của… nhà tài trợ?

Việc nhận được lời mời từ cuối năm ngoái là bất ngờ đối với tôi cũng như cả ê kíp. Và tôi đã rất đắn đo trước khi gật đầu ngồi ghế nóng trong chương trình.

Bản thân tôi luôn hướng đến giới trẻ. Với kinh nghiệm, thời gian dài hoạt động trong showbiz, từng trải qua các cung bậc cảm xúc, từ chặng đường đầu tiên rất vất vả trong nghề, từng trải qua những thất bại và vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát, tôi tự tin để truyền lại cho các em những kinh nghiệm để có nhiều cơ hội đến gần với công chúng.

Có thể về độ tuổi, về chuyên môn, tôi cũng như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh trẻ hơn chị Thu Minh nhưng chúng tôi lại có lợi thế là gần hơn với thế hệ mới. Chúng tôi nắm bắt và chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của các em, cách truyền đạt kinh nghiệm gần gũi hơn. Bộ ba HLV cũng đều là những nghệ sĩ trên dưới chục năm hoạt động trong nghề, đạt được những giải thưởng… Chúng tôi đã được những người có kinh nghiệm trong sản xuất, được BTC đặt niềm tin thì chúng tôi cũng sẽ phải làm hết sức để đáp lại niềm tin đó.

Ca sĩ Tóc Tiên từng chia sẻ, chị không đọ được với Thu Minh về kinh nghiệm thanh nhạc nhưng chị tự tin rằng sẽ giúp các thí sinh trình diễn gợi cảm, thu hút trên sân khấu. Còn Đông Nhi thì sao? Chị tự tin vào thế mạnh gì của mình?

Mỗi một HLV có cá tính riêng và chiến lược riêng để thu hút cũng như truyền đạt kinh nghiệm tới các thí sinh. Bản thân tôi, sẽ dùng cái tâm của mình để đem lại cho các em thí sinh những điều phù hợp nhất với bản thân mình. Tôi tin rằng, sự giúp sức của mình sẽ giúp các em không chỉ có cơ hội chiến thắng tại cuộc thi mà còn giúp các em định hướng được con đường sự nghiệp tương lai của mình.

Tôi làm việc rất kỹ với thí sinh trong những ngày làm việc đầu tiên, rằng mục đích các bạn đến sân chơi này là gì? Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn, hướng dẫn cho các bạn không chỉ tại cuộc thi mà cả chiến lược lâu dài sau này nữa. Không chỉ giúp các thí sinh xử lý ca khúc, tôi còn chia sẻ, giúp các bạn dàn dựng bài vở cho mới mẻ, tìm ra phong cách trình diễn phù hợp nhất.

 

Nguồn: Dân trí