Diễn viên Lê Thanh Tâm: “Nghệ thuật không phải là điều có thể tính bằng năm!”

     Người mẫu, diễn viên kịch, đóng MV, tham gia các phim truyền hình, điện ảnh và cả MC, đó là những điều mà khán giả nhớ về chàng trai đa tài Lê Thanh Tâm. Chỉ một thời gian ngắn theo đuổi con đường nghệ thuật, Thanh Tâm đã hoạt động hết công suất và được khán giả công nhận trên các lĩnh vực mà anh tham gia. Lê Thanh Tâm, gương mặt sáng giá của làng điện ảnh Việt đã chứng minh một điều: “Trong nghệ thuật, bao lâu không quan trọng, mà quan trọng là làm được những gì!”

Hãy cùng SaoStyle trò chuyện nhiều hơn với diễn viên Lê Thanh Tâm!

Chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim mang tên Hùng Ali và tiếp tục gây ấn tượng với “Gái già lắm chiêu”. Tâm có thể chia sẻ nhiều hơn về vai diễn điện ảnh thứ hai này của mình?

Điều may mắn và hạnh phúc mà Lê Thanh Tâm nhận được sau khi tham gia phim điện ảnh đầu tiên Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc thì Tâm tiếp tục được tham gia phim Gái Già Lắm Chiêu. Mặc dù chỉ là một vai nhỏ trong phim thôi, nhưng Tâm tự tin khán giả nào đã xem phim cũng sẽ nhớ (cười). Phim cũng đã công chiếu rất lâu và cũng đã có trên cả YouTube nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều khán giả đã xem. Sau khi phim Gái Già Lắm Chiêu được công chiếu Tâm nhận được thêm một lời mời phim điện ảnh tiếp theo là “4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu “. Bộ phim này cũng vừa được công chiếu cuối năm 2016 và được các bạn trẻ đón nhận rất nhiệt tình.

 

Thanh Tâm có đang hài lòng với con đường điện ảnh mà mình đang đi?

Nếu Tâm hài lòng với con đường nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng mà hiện tại mình đang đạt được thì là quá dễ dàng với bản thân. Những gì Lê Thanh Tâm có được ngày hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Tâm cần học hỏi và rèn luyện nhiều hơn nữa. Nhưng mình cảm thấy thỏa mãn với những thành tích mà mình đạt được, bởi đó là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực của Tâm.

Tham gia diễn xuất trong rất nhiều phim truyền hình, MV ca nhạc, điện ảnh, thậm chí là diễn viên kịch nhưng có vẻ Tâm chưa có một hoạt động nào thực sự gây được tiếng vang mạnh mẽ?

Như Tâm đã nói mọi thứ Tâm đang có được chỉ là mới bắt đầu cho sự nghiệp trên con đường nghệ thuật. Cá nhân Tâm nghĩ, làm nghệ thuật không thể tính bằng năm hay bằng số lượng phim, số lượng sản phẩm mà mình đã tham gia để đo sự nổi tiếng. Mà làm nghệ thuật, đôi khi là sự may mắn  và thời điểm thích hợp nữa. Khán giả là người sẽ công nhận đó có phải là “tiếng vang” hay không, khi họ nhìn thấy sự hóa thân của Tâm trong từng vai diễn, dù lớn hay nhỏ.

Có thể hóa thân vào nhiều vai diễn nhưng mẫu nhân vật thế nào là “hợp” với Tâm nhất?

Đối với vai diễn nào cũng thế, khi biết là mình “hợp” và có khả năng biến hóa để “hợp” thì Tâm mới nhận lời. Để nói sự thích được vào vai nào nhất, thì có một “kiểu nhân vật” Tâm đã khao khát từ lúc mới vào nghề mà đến giờ mà chưa đạo diễn nào dám “cho”, đó là vai nông dân nghèo, chất phát. (cười)

Tâm từng chia sẻ “muốn khán giả nhớ đến mình là một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải là một người mẫu Lê Thanh Tâm nữa”. Như thế có phải hơi phủ nhận năng lực của mình không, khi Tâm thực sự là gương mặt xuất sắc trong làng mẫu, và bạn thành công trong lĩnh vực này hơn là diễn xuất? 

Nghệ thuật là đam mê từ nhỏ của Tâm. Tâm rất mê được đứng trên sân khấu, được biểu diễn cho khán giả xem nên Lê Thanh Tâm, dù ở lĩnh vực nào cũng không bao giờ phủ nhận những gì mình đã và đang cố gắng. Chỉ là trong mỗi giai đoạn của con đường nghệ thuật, mình hy vọng và đặt mục tiêu chinh phục khán giả ở mỗi vai trò mà mình đang theo đuổi mà thôi. 

Điều khó khăn nhất mà Tâm gặp phải khi theo đuổi con đường diễn viên là gì?

Có hai điều khó khăn nhất với Tâm. Một là gia đình. Thời gian đầu Tâm theo đuổi con đường này, gia đình của Tâm không ủng hộ vì không có ai làm nghệ thuật cả. Thứ hai là Tâm bắt đầu tham gia nghệ thuật quá muộn so với nhiều đồng nghiệp. Bời vì sau khi Tâm tốt nghiệp trường Tài Chính Ngân Hàng thì mình mới có cơ hội đầu tiên để tham gia showbiz.

Gần một năm qua có vẻ Tâm khá im ắng với các hoạt động nghệ thuật? Phải chăng đây là “khoảng lặng” để bạn trở lại một cách bùng nổ hơn?

Sau khi quay xong phim điện ảnh 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu từ giữa tháng 7-2016 thì Lê Thanh Tâm cũng nhận được lời mời các phim truyền hình nhưng Tâm đã từ chối. Vì hiện tại, Tâm muốn tập trung dành nhiều thời gian hơn cho việc đi học, trau dồi kĩ năng. Nên thời gian qua Tâm chỉ tham gia trong lĩnh vực thời trang.

 

Những dự định, kế hoạch trong khoảng thời gian sắp tới của bạn là gì?Khán giả có vẻ đang rất mong đợi được gặp lại Thanh Tâm trên màn ảnh trong thời gian sớm nhất!

Hiện tại Tâm vẫn đang dành nhiều thời gian đi học và song song đó cũng có rất nhiều dự án mới. Lê Thanh Tâm sẽ sớm xuất hiện trở lại với hình ảnh mới mẻ hơn và thu hút hơn.

Cảm ơn khán giả luôn yêu thương và ủng hộ Lê Thanh Tâm! Cảm ơn SaoStyle giúp Lê Thanh Tâm được trò chuyện và gần hơn với khán giả!

Cảm ơn Tâm vì cuộc trò chuyện này!

Phương Chung – Saostyle.vn