Điểm qua những tác phẩm đình đám nhất tạo nên làn sóng Hallyu từ xưa đến nay

      Làn sóng Hallyu đã và vẫn đang chiếm lĩnh thị trường châu Á với rất nhiều tác phẩm được yêu thích ra mắt mỗi năm. Tuy nhiên khi nhắc tới những bộ phim đình đám nhất của Hàn Quốc thì không thể bỏ qua những bộ phim này.

“Trái Tim Mùa Thu” chính là tác phẩm tiên phong đưa làn sóng Hallyu lan ra tầm châu lục, đồng thời cũng mở đầu cho dòng phim “ung thư” của Hàn Quốc trong những năm đầu phát triển. Câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của hai nhân vật Joon Suh và Eun Suh trong phim gần như đã nhấn chìm toàn bộ khán giả theo dõi trong nước mắt. Tuy phim rất buồn và nhuốm màu sắc bi thương nhưng lại được yêu thích cuồng nhiệt khắp mọi nơi. Cũng từ bộ phim này mà Song Seung Hun, Song Hye Kyo, Won Bin trở thành thần tượng của giới trẻ châu Á mãi cho tới bây giờ.

Tiếp nối chuỗi phim “ung thư” buồn thương thê thảm của Hàn, “Nấc Thang Lên Thiên Đường” tiếp tục khiến khán giả châu Á khóc ròng với chuyện tình bi thương của cặp đôi khổ mệnh Cha Song Joo và Han Jung Suh. Câu chuyện với môtíp cực quen thuộc, hai nhân vật chính là thanh mai trúc mã, sau đó bị hãm hại, chia cắt, nữ chính mất trí nhớ, nam chính theo đuổi lại từ đầu và cuối cùng nữ chính nhớ ra tất cả. Những tưởng cả hai sẽ được hạnh phúc thì cuối cùng nữ chính lại bị ung thư và cả hai vẫn bị số phận chia cắt. Tuy không mới lạ nhưng “Nấc Thang Lên Thiên Đường” vẫn tạo nên cơn sóng lớn tại Hàn Quốc và cả những nước khác giúp hâm nóng tên tuổi Choi Ji Woo và đưa Kwon Sang Woo bước chân vào hàng ngũ ngôi sao Hallyu.

Nếu hai bộ phim kể trên là những phim bi tiêu biểu nhất của truyền hình Hàn Quốc thì “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” chính là bộ phim hài tình cảm hot nhất. Với câu chuyện tình yêu của một ngôi sao đình đám và một cô nàng nhà văn dễ thương trong một ngôi nhà đẹp ngây ngất, bộ phim đã khuấy đảo cả châu Á và đưa tên tuổi Bi Rain lên hàng siêu sao đồng thời  một lần nữa khẳng định vị trí nữ thần của Song Hye Kyo. Cho tới nay “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” vẫn là một trong những tác phẩm tiêu biểu hàng đầu của làn sóng Hallyu.

Hàn Quốc không phải là đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến nhưng khi “Hoàng Cung” (Goong) ra mắt, câu chuyện về một hoàng cung giả tưởng với những hoàng tử, công chúa, cung điện nguy nga lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Bộ phim không chỉ giúp cho Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jung Hoon, Song Ji Hyo trở thành ngôi sao mà còn giúp cho bộ trang phục truyền thống Hanbok của Hàn trở thành hàng hot, giúp cho văn hóa Hàn Quốc lan rộng ra khắp nơi. Có thể nói bộ phim thần tượng này đã thành công ngoài mong đợi rất nhiều.

Nói đến siêu phẩm của truyền hình Hàn sao có thể bỏ qua “Dae Jang Geum”. Đây có thể nói là tác phẩm đình đám nhất của Hàn Quốc từ trước đến nay. Với nội dung chính kịch kể về cuộc sống của nữ đại phu đầu tiên của triều đại Joseon, phim đã đưa khán giả khám phá văn hóa ẩm thực, cung đình của Hàn Quốc một cách rõ nét, đồng thời trở thành hiện tượng toàn châu Á khi đi phát sóng ở bất cứ đâu cũng trở thành kỷ lục rating mặc dù không phải phim ngắn. Điều đặc biệt là khán giả của “Dae Jang Geum” rất đa dạng và hầu như mọi lứa tuổi đều xem và yêu thích tác phẩm này. Có thể nói rằng thành tích của “Dae Jang Geum” là thiên hạ vô địch, khó có tác phẩm thứ hai của Hàn có thể tạo nên thành tích ấy.

Sẽ rất thiếu sót nếu không kể tên bộ phim “Coffee Prince”. Đây là tác phẩm tiêu biểu dẫn đầu phong trào nữ cải nam trang trong phim Hàn. Trong bối cảnh hiện đại nhưng câu chuyện phim không hề gượng ép mà lại có nội dung rất mượt mà. Đặc biệt là Yoon Eun Hye đã hóa thân vào vai cô gái cải trang rất thành công, không chỉ cắt tóc mà Yoon Eun Hye còn đóng phim với mặt mộc và học hỏi cách đi đứng, nói chuyện của caác chàng trai rất kỹ lưỡng. Cũng nhờ bộ phim này mà Gong Yoo một bước trở thành ngôi sao và duy trì được mức độ nổi tiếng cho đến hôm nay.

 

Cuối cùng, “Vì Sao Đưa Anh Tới” chính là thành tựu to lớn nhất của truyền hình Hàn Quốc trong những năm trở lại đây. Với nội dung tình cảm, lãng mạn, hài hước pha lẫn yếu tố giả tưởng và dàn diễn viên đẹp như mơ, bộ phim này đã khiến cả châu Á chao đảo khi lên sóng. Trong thời điểm phim chiếu hầu như chủ đề của các mạng xã hội đều đổ dồn vào nội dung phim, diễn viên, nhạc phim… có thể nói bất cứ cái gì của “Vì Sao Đưa Anh Tới” cũng trở thành từ khóa hot trên mạng. Với tài diễn xuất của Jun Ji Hyun, cô đã khiến nhân vật Cheon Song Yi trong phim trở thành biểu tượng của phụ nữ hiện đại, còn Kim Soo Hyun sau bộ phim này đã trở thành nam diễn viên dẫn đầu trong số những mỹ nam xứ kimchi được yêu thích nhất.

Nguồn: dienanh.net