Điểm mặt những gương mặt nổi bật trong vòng sơ khảo cuộc thi “Speak Up 2017”

     Vòng sơ khảo của cuộc thi “Speak Up 2017” đã diễn ra vào ngày 4/3/2017 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong không khí sôi động, náo nhiệt. Cuộc thi đã “điểm danh ghi mặt” được khá nhiều các thí sinh tự tin thể hiện khả năng và phong thái của mình ngay từ vòng sơ khảo

 “Speak Up 2017” là cuộc thi về lĩnh vực dẫn chương trình với quy mô toàn thành phố Hà Nội, tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Speak Up mùa thứ 2 quay trở lại với sự mới mẻ về nội dung, hình thức và được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Speak Up 2017” là mô hình sân khấu tiếp cận đa dạng và chuyên nghiệp nhất với các kĩ năng dẫn dắt và thể loại chương trình giống với thực tế để thí sinh có thể va chạm, học hỏi và hiểu về công việc một cách toàn diện nhất. Giám khảo của cuộc thi là MC Thái Dũng, BTV Trúc Mai và BTV Hoàng Dương. Đặc biệt đây cũng là nơi các thí sinh cạnh tranh công bằng để chứng minh tài năng và trí tuệ của mình dưới sự đánh giá của các giám khảo – cũng chính là những MC chuyên nghiệp.

3 vị Ban Giám Khảo của cuộc thi: MC Thái Dũng, BTV Trúc Mai và BTV Hoàng Dương.

Vòng 1 của cuộc thi mang tên “Dẫn với đồ vật”. Các thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 10 đồ vật mà Ban tổ chức chuẩn bị để dẫn một bài tự chọn với đồ vật đó. Mỗi thí sinh có 5 phút chuẩn bị kể từ khi biết đồ vật và có tối đa 3 phút để thể hiện phần thi của mình trước Ban giám khảo. 3 vị giám khảo sẽ giơ bảng chọn, thí sinh nhận được 2 trên 3 mặt cười đồng ý của giám khảo sẽ được giữ lại cân nhắc và vào cuối buổi thi, Ban giám khảo sẽ lọc ra 20 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong.

Các thí sinh năm nay rất trẻ tuổi, tự tin và tài năng.

BTV Trúc Mai chia sẻ: “Một điều Mai cảm thấy ấn tượng nhất là các thí sinh năm nay rất tự tin và trẻ tuổi. Với tuổi trẻ như vậy mà làm được vậy là rất tốt rồi. Tuy nhiên các bạn lưu ý phải làm chủ đồ vật của mình chứ không nên để đồ vật dẫn dắt mình theo câu chuyện nào đó. Hi vọng mọi người tiếp tục theo dõi “Speak Up 2017” và ủng hộ cho các bạn thí sinh năm nay bởi Mai tin chắc rằng các bạn sẽ không uổng câu chờ đợi đâu vì các bạn thí sinh năm nay vừa có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu và còn rất tài năng nữa.”

Và hãy cùng Sao Style ngắm nhìn những phần dự thi nổi bật của các thí sinh năm nay nhé!

Khuất Việt Anh – thí sinh đến từ Học viện An Ninh Nhân Dân đã mở màn vòng sơ loại ngày hôm nay. Việt Anh gây ấn tượng bởi thông điệp “Bản chất con người là điều quan trọng nhất” với đồ vật tương tác là “lọ nước hoa”. Được nhận xét là “có phong thái tự tin, biết tương tác với đồ vật và nụ cười rạng rỡ”, Việt Anh dễ dàng có được 3 sự đồng ý của Ban giám khảo.

Em nghĩ đề thi là thuyết trình về đồ vật, nhưng thật ra lại là nói về những thứ trừu tượng của đồ vật. Dù sao em cũng thấy hạnh phúc vì đã nhận được 3 mặt cười của ban giám khảo! – Bạn Nguyễn Hoàng Lan – Trường THPT Việt Đức chia sẻ.

Thí sinh đến từ Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Việt Bách khiến giám khảo hứng thú và hài lòng vì sự sáng tạo của mình. Từ “cặp đũa lệch”, Bách đã liên tưởng tới câu chuyện về cặp đôi lệch về ngoại hình nhưng không lệch về tâm hồn, điều đó khiến Ban giám khảo bất ngờ và dành cho Bách 3 sự đồng ý.

Vũ Việt Chinh là một cán bộ Đoàn khá năng nổ của Học viện Thanh thiếu niên. Bốc thăm đồ vật “chiếc bút xóa”, Chinh đã nói về ý tưởng khởi nghiệp từ đồ vật này. Ban giám khảo đánh giá cao kiến thức của Chinh và trao cho cô hội để phá cách hơn nữa. Chinh cũng nhận được 3 sự đồng ý của Ban giám khảo.

Huỳnh Đức – cậu bạn đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Ban giám khảo dành cho 3 sự đồng ý vì ngoại hình tốt, phong thái tự tin và câu chuyện thâm thúy với đề bài “chiếc bút xóa”

Nguyễn Thị Thùy Dung – cô gái đến từ Buôn Mê Thuột đã chinh phục Ban giám khảo với chất giọng đặc biệt. Từ đề bài là “lọ nước hoa”, thí sinh đã đưa đến cho Ban giám khảo câu chuyện về đức hi sinh của người mẹ bán cá.

Cũng nhận được đồ bài “lọ nước hoa”, thí sinh Nguyễn Phương Anh đã truyền tải thông điệp “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đầy thuyết phục.

Minh Phương đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì thử thách chính bản thân mình bằng một cuộc talkshow và khách mời chính là 1 trong 3 vị Ban giám khảo của chương trình – BTV Trúc Mai. Với đề bài “đôi đũa lệch”, Phương đã rút ra thông điệp “Mọi sự so sánh đều khập khiễng” và khiến cả 3 vị giám khảo đều hài lòng và cho cô gái 3 sự đồng ý.

Một vài hình ảnh đẹp khác của cuộc thi:

Trà Lý – Saostyle.vn