Qua 4 phần phim thành công vang dội trước đó với tổng doanh thu lên hơn 330 tỷ đồng, với nhiều khán giả, series “Lật Mặt” đã trở thành thương hiệu được bảo chứng tại phòng vé. Còn với showbiz Việt, bộ phim có ý nghĩa như một cơ hội “bứt tốc” nhanh chóng cho nhiều gương mặt nổi tiếng. Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh, Song Luân, Mạc Văn Khoa, Khả Ngân,… đều là những cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo từ truyền thông và fan hâm mộ sau mỗi vai diễn trong “Lật Mặt”.

Trường Giang – cây hài của “Lật Mặt 1”

2015 là một năm “thăng hoa” trong sự nghiệp của Trường Giang, và “Lật Mặt 1” – bộ phim gặt hái 75 tỷ và trở thành một trong những cái tên tiêu biểu trong làng điện ảnh Việt năm ấy, đã đóng góp một phần không nhỏ giúp tên tuổi anh tỏa sáng hơn.

Trong phim, anh vào vai Toàn xe ôm “nghĩa hiệp” nhiều chuyện lại thích hát, là người bạn đồng hành bất tắc dĩ của Khải (Lý Hải) và đã tạo nên không ít cảnh dở khóc dở cười, khiến người xem thích thú vô cùng. Sự thăng hoa của vai diễn này đã mở màn cho chuỗi thành công liên tiếp của những tác phẩm tiếp theo của Trường Giang như “49 Ngày”, “Siêu Sao Siêu Ngố”, “Taxi Em Tên Gì”,…

Hiện nay, Trường Giang là một trong những diễn viên hài đắt show nhất nhì showbiz Việt với sự phủ sóng hình ảnh ở từ phòng vé đến các gameshow truyền hình.

Khả Ngân – “chạm ngõ” điện ảnh với “Lật Mặt 2”

Con đường diễn xuất của hot girl boxing Khả Ngân dường như thênh thang hơn sau vai diễn “chạm ngõ” điện ảnh trong phim do Lý Hải làm đạo diễn. Ở “Lật Mặt 2”, cô đảm nhiệm vai nữ chính đầy cá tính, có nhiều pha hành động đẹp mắt, đầy ấn tượng. Sau vai diễn để đời năm ấy, Khả Ngân tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim nổi tiếng, trong đó có “100 Ngày Yêu” và gần đây nhất là “Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt.

Song Luân, Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn tạo ấn tượng khó phai với “Lật Mặt 3”

So với 2 phần trước đó, “Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết” thành công hơn hẳn về doanh thu khi giúp Lý Hải thu về hơn 85,5 tỷ. Và để mang đến con số ấn tượng này, không thể không kể đến sự góp mặt của bộ ba Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh và Song Luân trong vai chính của bộ phim.

Với Huy Khánh, trước khi tham gia “Lật Mặt 3”, anh đã có tên tuổi nhất định trong lòng khán giả Việt với nhiều vai diễn ấn tượng ở cả điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, khi tham gia phần 3 của “Lật Mặt”, không thể phủ nhận rằng tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1981 lại càng được hâm nóng. Dấu ấn của anh tiếp tục được khẳng định khi mang đến cho người xem nhiều tiếng cười thích thú trong phần 4 của series phim ăn khách này.

Kiều Minh Tuấn dường như đã quá nổi tiếng ở mảng điện ảnh với vai nam chính “play-boy” trong Em Chưa 18. Tuy nhiên, khi đảm nhiệm vai diễn Lộc bại liệt mà đạo diễn Lý Hải đặt vào tay anh trong “Lật Mặt 3”, anh đã ghi dấu với một ấn tượng khác hẳn. Người xem thực sự bị thuyết phục bởi lối diễn xuất tự nhiên, có phần gai góc, nhưng lại có chiều sâu về tâm lý của nam diễn viên tài năng. Bởi vậy, sự thành công của “Lật Mặt 3” đã góp phần không nhỏ đưa tên tuổi của nam diễn viên lên một bước tiến mới.

Với Song Luân, “Lật Mặt 3” đã giúp anh “ghi điểm” trong lòng khán giả. Xuất thân là một ca sĩ nhưng lại lấn sân sang phim ảnh, và chính vai diễn anh chàng điển trai hiền lành Tâm câm điếc trong “Lật Mặt 3” đã giúp sự nghiệp điện ảnh của Song Luân rộng mở hơn. Nhờ má lúm duyên dáng, đôi mắt lấp lánh ánh cười và nụ cười tỏa nắng, Song Luân chiếm trọn tình cảm của người xem. Đặc biệt, sau bộ phim, anh lại càng được chú ý hơn khi đảm nhiệm vai nam chính trong dự án phim đình đám “Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt.

Mạc Văn Khoa từ ở “Lật Mặt: Nhà Có Khách” đến “Thánh Lầy” của “Lật Mặt: 48H”

Đến thời điểm này, “Lật Mặt: Nhà Có Khách” là phần phim thành công nhất trong cả series. Và gương mặt điểm nhấn được chú ý trong phần 4 chắc chắn phải kể đến Mạc Văn Khoa. Trước khi phần 4 được ra mắt, đạo diễn Lý Hải từng khẳng định Mạc Văn Khoa là quân át chủ bài của “Lật Mặt: Nhà Có Khách” và thực sự, những ai đã xem bộ phim đều cảm nhận được điều này, khi bị chinh phục bởi sự hài hước duyên dáng của nam diễn viên 9X.

Đặc biệt, Mạc Văn Khoa tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ mang đến tiếng cười cho khán giả trong phần 5 của bộ phim sắp sửa được ra mắt. Không chỉ tham gia diễn xuất, anh còn thể hiện khả năng “bắn rap” có 1- 0 – 2 của mình trong bài Ost “Rap Say” cùng với đạo diễn Lý Hải.

Hoàng Mèo – gặp “khách” ở “Lật Mặt 4” thì nói không lên lời, gặp khách ở “Lật Mặt 5” thì… miệng nói không ngừng nghỉ

Trong 4 phần đã trình làng của series “Lật Mặt”, diễn viên Hoàng Mèo đã góp mặt đến 2 phần và sắp tới đây, anh cũng trở lại với “Lật Mặt:48H”.

Có lẽ khán giả sẽ nhớ đến anh nhất trong vai Bình nhát cáy, với hình ảnh ấn tượng “em chỉ biết câm nín khi trông thấy…”khách”. Đây cũng là vai diễn khiến Hoàng Mèo trở thành một nhân vật “tròn xinh đáng yêu” trong mắt người xem và mang đến một hình ảnh khác hẳn với những vai giang hồ, anh chị mà anh từng thể hiện trong các dự án như “Chị Mười Ba”, “Vi Cá Tiền Truyện”. Sang đến “Lật Mặt:48H”, Hoàng Mèo sẽ có một màn hóa thân mới mẻ. Lần này, tuy đất diễn của anh không nhiều như ở phần trước nhưng độ ấn tượng thì vẫn không thua kém chút nào, đảm bảo người xem sẽ lại được tận hưởng những tràng cười khoái chí.

Ngoài những gương mặt quen thuộc kể trên, nhắc đến series “Lật Mặt”, công chúng chắc chắn không thể quên được một người bạn đồng hành cùng Lý Hải qua cả 5 mùa phim. Đó chính là nam diễn viên Tiết Cương. Tuy lần nào cũng vào vai cameo thôi, nhưng với biểu cảm đa dạng, nhân vật của anh luôn để lại một nét riêng khó tả trong trí nhớ của người xem.

Tuy cùng nằm trong series “Lật Mặt”, nhưng mỗi phần phim lại được Lý Hải mang đến một màu sắc khác nhau khiến người xem đi từ trải nghiệm này đến bất ngờ khác. “Lật Mặt: 48H” sẽ quay trở lại với thể hoạt hành động, hài như 2 phần đầu nhưng chi phí đầu tư khủng gấp nhiều lần trước đây. Hy vọng với sự mạnh tay lần này, khán giả sẽ được thưởng thức một siêu phẩm hành động chất lượng: hoành tráng, nghẹt thở và đầy kịch tính.

“Lật Mặt: 48H” – bom tấn hành động “made-by-Lý Hải” sẽ khởi chiếu vào Mùng 1 Tết 2021 (12/2/2021).