Đến Đảo Bé – viên ngọc của Lý Sơn

     Đảo An Bình tức đảo Bé – một hòn đảo xinh đẹp của Lý Sơn được ví như Maldives phiên bản Việt Nam. Hòn đảo còn vô cùng hoang sơ, nước biển trong xanh tuyệt đẹp sẽ là điểm đến khiến du khách luôn cảm thấy phấn khích.

Đúng như tên gọi, đảo có diện tích rất bé. Đảo Bé là đảo thứ 2 trong 3 đảo tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) và cũng được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất tại Lý Sơn.

Một góc đảo Bé
Trên đảo bé chỉ có hai con đường, dài nhất vỏn vẹn 1km

Hòn đảo xinh đẹp với màu nước trong veo, và bạn có thể nhìn thấy đáy. Bạn sẽ thấy 3 màu nước một cách rõ rệt: ở gần bờ là nước màu trong trẻo, tiếp theo là lớp màu xanh ngọc và xa hơn là màu xanh da trời. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời mà chắc chắn bạn sẽ nhảy xuống, ngâm mình trong dòng nước mát rượi này.

Nước biển trong xanh ở Đảo Bé
Con đường dẫn tới một bãi biển đẹp tuyệt vời, nước trong vắt và cát trắng

Từ đảo lớn mỗi ngày đều có tàu sang đảo bé, chạy lúc 8h sáng rồi quay lại vào lúc 14h30 hàng ngày. Bạn không cần đặt trước khi muốn ra đảo Bé. Giá vé mỗi người là 50.000 đồng. Thời gian di chuyển từ cầu tàu đảo lớn sang đảo Bé khoảng 30 phút.


Sang Đảo Bé bạn có thể đi dạo một vòng quanh đảo thăm thú cảnh đẹp, các ruộng tỏi, tới bãi tắm ở phía cuối đảo rồi quay trở lại phía cầu tàu để nghỉ ngơi ăn uống. Đặc biệt, du khách còn có trải nghiệm kì thú khi được ngư dân đưa đi “ngọa thủy” bằng thuyền thúng, ngắm san hô với giá 60.000 đồng/ người.

Đến với Đảo Bé, bạn sẽ không hề cảm thấy nóng nực như ở TP HCM  bởi gió lồng lộng từ biển thổi vào sẽ mang cái mát lạnh của biển cả vào với đất liền. Hơn nữa, vẻ đẹp của những tảng đá đen – trầm tích của núi lửa trên mặt biển xanh ngắt như đã “thôi miên” bạn, khiến bạn quên hết mệt mỏi, buồn phiền.

Khung cảnh ven đảo

Ở đảo không có nhà nghỉ, khách sạn. Cách duy nhất bạn muốn nghỉ lại là ở nhà dân. Ở đó bạn sẽ được nghỉ ngơi, tắm giặt và ăn uống đủ 3 bữa. Mặc dù vậy, Đảo Bé khá đẹp và hoang sơ hơn đảo lớn, cũng rất sạch sẽ, không có dấu hiệu của rác. Có lẽ vậy mà hòn đảo được ví như hòn ngọc giữa đại dương mênh mông. Chắc chắn đảo Bé sẽ là điểm đến lý thú trong những ngày lễ để thưởng thức một kỳ nghỉ tuyệt vời và đáng nhớ.

Diệp Anh – Saostyle.vn