Đấu sĩ Đấu trường HOT FACE – Nữ hoàng hoa hồng Thanh Hương Bùi: “Dạy con… là cả một lẽ sống”

     Người ta thường nói: Phía sau sự thành công của người đàn ông, thường là bóng dáng của người phụ nữ. Vậy, phía sau sự thành công của người phụ nữ là ai? Đối với Nữ hoàng Hoa Hồng 2017 Thanh Hương Bùi, đó chính là gia đình

Phụ nữ Việt Nam bây giờ để có một công việc không phải quá khó, nhưng để xuất sắc trong công việc ấy mà vẫn chăm lo chu đáo vẹn toàn cho gia đình là một điều rất khó. Ấy vậy mà Nữ hoàng Hoa Hồng vẫn có thể “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, một người phụ nữ sâu sắc, điểm hình của gia đình khiến bao chị em ngưỡng mộ

Nếu như ở ngoài xã hội, Thanh Hương Bùi là Nữ hoàng,  là Chủ tịch Công ty CPTM Quốc tế Belove kiêm chủ nhiệm CLB Hoa Hướng Dương thì ở nhà, người phụ nữ thành đạt ấy chỉ đơn thuần là một người mẹ của hai người con. Sự thành công trong công việc hay đạt ngôi vị Nữ hoàng cũng sẽ không thể nào có thể so sánh được với thiên chức Người Mẹ. Chị còn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên lên bàn đẻ. Đó là cảm giác được chờ đợi để gặp gỡ một sinh linh bé bỏng mang hình hài và cuộc sống của mình nó đẹp đẽ và kỳ diệu đến mức độ nào. Trong tâm trí Thanh Hương lúc đó là cả một bầu trời hy vọng của một người mẹ trẻ với muôn vàn những cảm xúc hạnh phúc, trân trọng lẫn trách nhiệm. Ngay chính thủa ban đầu ấy, Thanh Hương Bùi đã ý thức việc sẽ dạy dỗ con theo cách riêng của mình, bằng cả trái tim và trọn cuộc đời.

Là một người phụ nữ thành công ngoài xã hội, chính vì vậy việc dạy con sống có kỷ luật, tự lập và trách nhiệm là điều vô cùng quan trọng và là nguyên tắc hàng đầu mà Thanh Hương hướng tới: “Đối với vợ chồng Hương, việc sống có nề nếp và kỷ luật vô cùng quan trọng, vì vậy Hương muốn con cái mình nhận thức được rõ ràng điều đó, ngay từ khi còn nhỏ. Các bạn ấy có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực hiện và chúng được cha mẹ chỉ cho thấy những quyền lợi đi kèm khi thực hiện kỷ luật. Chính vì vậy, đối với 2 đứa con của Hương việc phải thực hiện 1 số nguyên tắc không phải là điều gì mang tính bắt buộc mà hoàn toàn là sự tự giác.”

Cuộc sống con người vô vàn những khó khăn bắt buộc  con người ta phải tự mình vượt qua. Nhưng tìm thấy cơ hội trong những khó khăn đấy mới khiến bản thân trở nên trưởng thành hơn. Chính sự quyết tâm, không ngại thử thách  bất kể lớn hay nhỏ đều phải đương đầu và giải quyết triệt để đã góp phần thành công của một Chủ tịch Công ty CPTM Quốc tế Belove như hiện nay. Đấy cũng là điều mà Thanh Hương luôn tâm niệm khi dạy con không được phép từ bỏ trước khó khăn: “Lúc bé, rèn cho con không có ba mẹ vẫn phải ngoan, 2 tuổi muốn uống nước tự đi lấy, chuyện gì không làm được có thể nhờ bố mẹ. Lớn hơn 1 chút, đi học, không có chuyện chấp nhận bỏ dở bài toán khó, con bắt buộc phải giải bằng được nó, hôm nay không được thì ngày mai, luôn đặt câu hỏi trong đầu. Con muốn gì phải làm bằng được, phải cố gắng hết mình!” Hương luôn nhắc nhở con, những khó khăn sẽ nuôi dưỡng ta giúp ta trưởng thành hơn trong lối sống và suy nghĩ. Thực tế chứng minh những người có xuất thân nghèo khó và kém may mắn là những người thành công nhiều hơn vì họ có khả năng và cơ hội đối diện với khó khăn nhiều hơn những người khác. Khó khăn là cơ hội để con phát triển bản thân thế nên dừng dễ dàng cho mình quyền bỏ cuộc.

Mạnh mẽ, tỉnh táo và luôn nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con, nhưng ở người mẹ này lại có sự thấu hiểu và luôn hướng con tới điều tuyệt vời nhất. Đối với Thanh Hương, cô không bắt ép con mình phải đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn mà muốn con được sống thoải mái, sống cho chính cuộc đời của mình nhất. Con được quyền sống và cảm nhận thế giới đầy màu sắc bằng trái tim ở chính lứa tuổi của con. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do mà trong chương trình Đấu trường HOT FACE  số 2 với chủ đề: “Có nên để trẻ em vào Showbiz quá sớm”, Nữ hoàng Hoa Hồng đã đưa ra quan điểm: “Không nên cho trẻ em vào Showbiz quá sớm bởi như vậy sẽ làm mất đi tâm hồn và tuổi thơ của con”

Mỗi một người mẹ đều có cách dạy con riêng và đều hướng đến một đích là con có thể sống đúng là con, toàn diện theo cách tốt nhất mà con  có thể. Việc dạy con chưa bao giờ là dễ dàng, đơn giản với mọi người mẹ nói chung và Thanh Hương nói riêng. Điều mà người phụ nữ thành đạt  này có thể làm là luôn âm thầm đồng hành và dõi theo mọi bước đi của con  cho đến khi con thực sự trưởng thành.

Doanh nhân Bùi Thị Thanh Hương

– Sinh năm 1982.

– Hiện đang đảm nhiệm chức vụ:

Chủ tịch Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế Belove.

Chủ nhiệm CLB Hoa Hướng Dương

Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam

Cùng hai cộng sự sáng lập thương hiệu đồ da Gentlemen cao cấp tại Công ty tập đoàn Fulife

– Bí quyết thành công của Bùi Thị Thanh Hương: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình”.

Quỳnh Châu – Saostyle.vn