Đáp ứng nhu cầu làm đẹp của xã hội, trường CĐ Công nghệ Bách khoa Hà Nội ra mắt khoa Chăm sóc sắc đẹp

Ngày 26/01 vừa qua, trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt khoa Chăm sóc sắc đẹp. Ngành học này sẽ bắt đầu tuyển sinh ngay trong năm 2019.

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng được nâng cao khiến nghề thẩm mỹ – làm đẹp phát triển nhanh và được đánh giá là nghề “vàng” cho giới trẻ. Vì vậy, nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày trở nên cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, sau một thời gian nghiên cứu, lựa chọn và tìm hiểu, trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã quyết định mở thêm khoa “Chăm sóc sắc đẹp” đào tạo trình độ trung cấp với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội chính thức mở thêm khoa Chăm sóc sắc đẹp và sẽ tuyển sinh trong năm 2019.

Tham gia tại buổi lễ có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Hằng – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội, ông Phạm Trường Minh – Phó Chủ tịch Hội Đào tạo & Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam, ông Trịnh Quốc Phong – Phó Chủ tịch Hội Đào tạo & Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam, bà Đỗ Phương Anh – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thẩm mỹ Quốc tế, Th.s bác sĩ Lê Thị Bích Hồng – Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện 198…

Về phía trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội có sự góp mặt của PGS. TS Dương Đức Lân – Cố vấn cao cấp; ông Nhâm Phong Tấn – Cố vấn cao cấp, Bà Lê Thị Quỳnh Anh – Phó hiệu trưởng nhà trường… 

Tham gia khóa học, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức tổng quan trong lĩnh vực làm đẹp, sức khoẻ trong lĩnh vực làm đẹp, kiến thức về ứng dụng mỹ phẩm, đảm bảo an toàn trong làm đẹp, kiến thức về chăm sóc da, trang điểm để tôn vinh vẻ đẹp, giải thích được cấu tạo và chức năng cơ thể, kiến thức về chăm sóc móng, phối hợp thẩm mỹ móng, thiết kế các kiểu tóc, marketing trong phát triển cơ sở làm đẹp.

Khoa Chăm sóc sắc đẹp trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội được dẫn dắt bởi những thầy cô, đồng thời là những chuyên gia chăm sóc sắc đẹp có tiếng và đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Bà Lê Kiều Duyên -Tổng thư ký Hội Đào tạo – Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam được bổ nhiệm chức Trưởng khoa Chăm sóc sắc đẹp.

Sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ đảm bảo đầu ra của sinh viên được làm việc tại các trung tâm dạy nghề chăm sóc sắc đẹp, salon, kỹ thuật viên chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, các trường dạy nghề chăm sóc sắc đẹp, làm việc trong các công ty mỹ phẩm, công ty dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp hoặc tự làm chủ salon, beauty…

Ông Nguyễn Mạnh Quân -Nam vương Ngành Làm đẹp Việt Nam, Trưởng ban Trang điểm – Hội Đào tạo – Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam, Giám đốc Học viện Quân Makeup Academy sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó khoa Chăm sóc sắc đẹp.

Buổi lễ ra mắt còn diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị với khoa Chăm sóc sắc đẹp. Đây sẽ là những đơn vị hỗ trợ, phối hợp cùng khoa và nhà trường trong việc đào tạo và thực hành nghề cho đội ngũ sinh viên khoa Chăm sóc sắc đẹp của trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

Phó khoa Chăm sóc sắc đẹp – Bà Bùi Thanh Thủy – Trưởng ban Nối mi trung ương thuộc Liên hiệp Spa thẩm mỹ Việt Nam, Giám đốc Thủy Bùi Academy (bên phải) đang thực hiện lễ ký kết.
Phó khoa chăm sóc sắc đẹp – bà Trần Thu Hằng (bên phải).

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ ra mắt khoa Chăm sóc sắc đẹp:

Những sản phẩm của các học viên khoa Chăm sóc sắc đẹp, trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội tại lễ ra mắt.

Thanh Huyền