Đặng Thu Hà – Chiến binh team Đông Nhi: “Diễn viên là cơ duyên, đam mê là ca hát”

     Mùa thứ 4 giọng hát Việt, một cuộc thi ca hát tương tác truyền hình thực tế, bắt đầu từ ngày 12/2/2017 trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Bốn giám khảo vui tính đó là Tóc Tiên, Đông Nhi, Thu Minh và Noo Phước Thịnh, họ sẽ dẫn dắt một nhóm gồm 11 người trải qua 3 vòng thi: giấu mặt, đối đầu và biễu diễn trực tiếp để tìm ra nhà vô địch của chương trình.

Đặng Thu Hà là thí sinh gây ấn tượng mạnh trong phần thi giấu mặt với ca khúc “Vì ai vì anh”. Ngay từ khi cất tiếng hát, Thu Hà khiến cả trường quay ngỡ ngàng bởi chất giọng cao, khỏe cùng phong cách trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Đông Nhi đã bấm nút quay lại chọn “Cảm ơn em đã chọn bài hát của chị để thể hiện, em đã có những xử lí rất khác, rất đột phá với bản gốc” – Đông Nhi nói.

Đặng Thu Hà (25 tuổi) sinh ra tại Nam Định, hiện Hà đang công tác tại Trường Văn Hóa nghệ thuật và Quân Đội. Từ trước đến giờ mọi người biết đến cô gái này như một diễn viên thông qua các bộ phim ngắn cho giới trẻ và phim ngắn như “Noel hạnh phúc với 100 nghìn” hot nhất vào năm 2009.

Đam mê của Hà là ca hát, chính vì thế lần tham gia Giọng hát Việt lần này Hà cũng muốn thể hiện đam mê một cách nghiêm túc và sẽ nỗ lực hết mình để có thể đi đến những chặng cuối cùng. 

Đến với Chương trình Giọng hát Việt đó là cả một quá trình : “Như mọi người đã biết, The Voice là một chương trình ca hát lớn nhất cho đến giờ, nên những người đam mê ca hát như mình đây đều có khao khát được một lần đặt chân lên sân khấu chuyên nghiệp đó. Tham gia chương trình để vừa trải nghiệm, vừa để học hỏi, đồng thời cũng muốn khẳng định bản thân và bước xa hơn trên con đường ca hát đã chọn. Quan trọng hơn mình còn muốn cho gia đình thấy con đường mình đang đi là đúng đắn”- Thu Hà nói.

Sau khi vòng giấu mặt kết thúc, cô gái đã về team Đông Nhi, một huấn luyện viên rất hết lòng, tận tình, chu đáo, thông minh, tinh tế trong cách sống cũng như trong quá trình tập luyện tại ngôi nhà chung.

Đến với cuộc thi có quy mô lớn và chuyên nghiệp, Hà cũng như tất cả các thí sinh tham gia chương trình bên cạnh những thuận lợi thì cũng có không ít khó khăn phải đối mặt. Nhưng được sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên cũng như sự quan tâm của Ban Tổ Chức, thì tất cả mọi người ai cũng phải tự nhận thấy cần phải cố gắng vượt qua những trở ngại đó. Thất bại sẽ không bao giờ đánh gục được đam mê của Hà, nó là bài học để Hà cố gắng hơn nữa trong các phần thi tiếp theo.

Khi tham gia sân chơi này, ngoài việc được học hát, cô gái này còn được học hỏi thêm rất nhiều điều thú vị khác. Thu Hà vui vẻ chia sẻ: “Ngoài được tập luyện về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc, vũ đạo, thần thái và cách xử lý cũng như biểu diễn trên sân khấu, Hà còn được học rất nhiều thứ nữa trong cuộc sống từ huấn luyện viên Đông Nhi chia sẽ, cũng như những định hướng rất hữu ích cho con đường phát triển của mình sau cuộc thi”.

Để đi đến thành công trên con đường ca hát đối với cô gái này thật sự gặp rất nhiều khó khăn và thách thức phía trước. Nhưng cô vẫn hạnh phúc vì bên cạnh vẫn còn có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè. Những lời khuyên hữu ích của những anh, chị trong nghề đi trước. Tất cả đều được Hà rất trân trọng lắng nghe.

Bên cạnh Thu Hà là những đối thủ rất tài năng, mỗi người đều mang một màu sắc riêng và chiếm được tình cảm của khán giả. Khi hỏi Hà ấn tượng với thí sinh nào nhất? Cô gái chia sẻ: “Năm nay mình ấn tượng nhất với Ali Hoàng Dương và Tùng Anh. Bới Ali Hoàng Dương có đầy đủ các yếu tố từ giọng hát, ngoại hình, vũ đạo để trở thành một người nghệ sĩ trẻ thành công sau này. Còn Tùng Anh là một hiện tượng đặc biệt với giọng ca phi giới tính và hiện tại cũng đang nhận được sự quan tâm rất nhiều của khán giả”.

Đến với cuộc thi, Thu Hà mong muốn những tiết mục của mình thể hiện sẽ được khán giả đón nhận, quan tâm và ủng hộ. Đó là niềm vui cũng là động lực để cô gái trẻ này có thật nhiều cố gắng hơn nữa.

Bích Hồng – Saostyle.vn