Theo thông tin đã được bật mí từ trước của nhà sản xuất “Bài hát đầu tiên”, nam ca sĩ Đan Trường là khách mời đầu tiên của chương trình trong số phát sóng đặc biệt đầu tiên mừng sinh nhật 50 năm của Đài truyền hình Việt Nam. Đan Trường cũng nhân cơ hội gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đài truyền hình cũng như toàn bộ nhân viên hiện đang công tác tại đây.

Hương Giang – Đan Trường – Hari Won – MC Anh Tuấn

Vừa xuất hiện, Đan Trường đã khiến người đối diện không khỏi ngẩn ngơ vì như “cả tuổi thơ ùa về”. Hoa hậu Hương Giang chia sẻ thêm: “Khi Giang còn bé xíu, không bao giờ Giang nghĩ có “cửa” nào được chạm vào anh Trường, anh Tuấn, chứ đừng nói bây giờ mình được ngồi như thế này nghe trực tiếp anh Trường hát ở khoảng cách gần như vậy”. Riêng MC Anh Tuấn khi thấy Đan Trường xuất hiện với vẻ bề ngoài hack tuổi như thế thì “ngại” không dám đứng cạnh Đan Trường vì sợ “người ta sẽ có những so sánh không hay”.

“Bài hát đầu tiên” không chỉ đơn thuần là một sân khấu âm nhạc, nơi đây còn là nơi của những bí mật lần đầu được “khui” ra. Nhắc đến Đan Trường, ngoài giọng hát đỉnh cao, người hâm mộ không thể nào quên được mái tóc đã “làm nên thương hiệu” của anh Bo: tóc hai mái.

Hương Giang cũng thẳng thắn chia sẻ đã từng để mái tóc hai mái giống Đan Trường khi cô mới 8 tuổi. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Đan Trường lên tiếng chia sẻ về những rạn nứt của anh và ông bầu Hoàng Tuấn: “Anh Tuấn có những đường hướng riêng, thích vào khuôn khổ như những ngôi sao ở nước ngoài: fan không được đến gần… còn Đan Trường thích giải quyết bằng tình cảm hơn. Cũng có những tin đồn nói là Đan Trường nhờ anh Tuấn mới có được ngày hôm nay hay anh Tuấn nhờ Đan Trường mới giàu được như ngày hôm nay”.

Chia sẻ thêm về quãng thời gian đi hát của mình, Đan Trường thừa nhận cảm thấy cô độc trong suốt 10 năm: “Đôi lúc mình đi hát rong đuổi tất cả các tỉnh thành, mong mỏi một ngày trở về nhà nhưng cảm thấy nó xa lắm… Thèm được có một người bạn nhưng lại không có. Nhiều lúc Đan Trường ganh tị với fan của mình vì các bạn có những ký ức về thần tượng của mình, những kỷ niệm về thanh xuân của các bạn nhưng Đan Trường thì không có”.

Những chia sẻ của anh Bo khiến người xem vô cùng chạnh lòng: “Đan Trường rất thèm được như một người bình thường, có thể đi ăn kem, đi ăn quán vỉa hè”. Trong quãng thời gian đó, cũng không ít lần Đan Trường đau đầu vì fan cuồng của mình. “Có những bạn trốn nhà, kéo theo vali tới nhà của Đan Trường và xin ở trong nhà của Đan Trường khiến cho Đan Trường rất khó xử”.

Diễn viên Minh Dự và ca sĩ Đan Trường

Xuất hiện với tư cách nghệ sĩ khách mời là fan của Đan Trường, diễn viên hài Minh Dự đã khiến cả trường quay không khỏi xúc động. Vừa rưng rưng, Minh Dự vừa chia sẻ: “Hồi xưa không có cơ hội được như vậy đâu, cũng nghèo lắm không có tiền mua vé đi xem hát”, “một trong những yếu tố tạo nên tuổi thơ của Minh Dự là những bài hát của anh Đan Trường. Đôi khi Minh Dự mua một cuốn báo, một cuốn tạo chí chỉ vì có hình của ca sĩ mình yêu thích – anh Đan Trường”.

Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hariwon và ca sĩ Phú Quang – học trò của Đan Trường. “Ảo mộng tình yêu”, kết hợp cùng Cẩm Ly, là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của nam ca sĩ 7x. Tại sân khấu của “Bài hát đầu tiên”, “Ảo mộng tình yêu” một lần nữa được tái hiện với phong cách cổ trang đặc trưng của Đan Trường. Tuy nhiên, song ca cùng Đan Trường trong ca khúc này là nữ ca sĩ Hariwon.

Hariwon không khỏi xúc động, vui sướng khi lần đầu được gặp cũng như hát cùng Đan Trường: “Anh Đan Trường là một người quá hoàn hảo nên trong hậu trường Hariwon ngại không dám đến gần, ảnh nói gì cũng chỉ cười thôi”. Lần đầu tiên công khai hâm mộ một nam ca sĩ, Hariwon thừa nhận “thật ra là anh đẹp trai hơn chồng em”.

Để tặng cho Hariwon – một fan rất đặc biệt, Đan Trường đã ngẫu hứng hát cover lại bài hát “Anh cứ đi đi” để tặng cho Hariwon. Ca khúc “Kiếp rong buồn” kết hợp cùng Phú Quang cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ.

Tập 1 “Bài hát đầu tiên” phát sóng lúc 20h30 thứ Hai ngày 07/09 trên kênh VTV3.