Alexander Ludwig trong vai Marson 

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Alexander Ludwig quyết định không dựa vào cái bóng của cha mẹ mình mà theo đuổi hướng đi riêng từ khi còn rất trẻ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 8 tuổi, nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm ăn khách như phim kỳ ảo The Seeker, phim hài Grown Ups 2, phim khoa học viễn tưởng Race To Witch Mountain đóng cùng “The Rock”  Dwayne Johnson.

Cú bứt phá của Alexander là khi anh nhận vai phản diện Cato trong bom tấn hành động The Hunger Games. Vai diễn này giúp anh giành được giải MTV Movie Awards và Teen Choice Awards khi mới chỉ 20 tuổi. Loạt phim dã sử Vikings cũng góp phần giúp cho tên tuổi của chàng trai trẻ thêm phần đình đám.

Trong năm 2020, Alexander Ludwig tiếp tục tạo dấn ấn trong phim ăn khách top 3 của năm Bad Boys For Life và phim chiến tranh hiện đang được giới phê bình đánh giá cao “Đội Do Thám”. Trong phim anh vào vai Marson, chàng trưởng nhóm tinh tường nhưng đang phải đối mặt với sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến tội ác chiến tranh do chính chỉ huy mình thực hiện.

RJ Fetherstonhaugh trong vai Heisman

Dù mới chỉ bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2014, nam diễn viên RJ Fetherstonhaugh đã có mặt trong nhiều dự án nổi bật. Từ đóng phim ngắn chuyển qua phim truyền hình, anh nhanh chóng “sắm” vai chính trong loạt phim 21 Thunder được khen ngợi của kênh Netflix. Chỉ sau đó một năm, nam diễn viên gốc Canada tiếp tục góp mặt trong bom tấn kinh dị hành động The Predator và phim giật gân How It Ends của kênh Netflix.

Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm,  RJ Fetherstonhaugh cùng nam diễn viên đồng hương Alexander Ludwig đóng chính trong phim chiến tranh giật gân “Đội Do Thám”. Vai diễn Heisman trong phim của anh là một người lính tinh nhuệ và điềm tĩnh. Bản thân nam diễn viên cũng đã có hơn 3 năm tập luyện boxing và võ thuật chuyên nghiệp.

Mitch Ainley trong vai Hopewell

Sở hữu chiều cao và ngoại hình thu hút, Mitch Ainley chưa từng có ý định theo đuổi con đường diễn xuất cho tới khi mẹ anh thuyết phục anh đăng ký một cuộc thi người mẫu. Sau khi bất ngờ giành giải nhất, Mitch nhận được lời mời tham gia phim điện ảnh Heaven Is For Real.

Dành thời gian vừa học vừa đóng phim, nam diễn viên trẻ vẫn góp mặt trong nhiều phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là loạt phim kinh dị hài iZombie và loạt phim kỳ ảo, bí ẩn The Magicians và Timeless của đài NBC. “Đội Do Thám” đánh dấu lần đầu đóng chính trong một tác phẩm điện ảnh của Mitch Ainley. Anh vào vai Hopewell chàng lính hay thường gây ra rắc rối cho cả đội nhưng vẫn luôn nhận quyền quyết định mọi thứ về mình.

Chris Brochu trong vai Asch

Được khán giả biết tới nhiều nhất qua loạt phim tuổi teen The Vampire Diaries, Chris Brochu ghi dấu nhờ ngoại hình quyến rũ với đôi mắt xanh thu hút cùng diễn xuất được đánh giá là nổi bật so với một diễn viên trẻ. Nhưng ít ai biết rằng nam diễn viên đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 với loạt phim đình đám Hannah Montana.

Là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, Chris Brochu quyết tâm tạo nên sự đột phá với một vai diễn chính kịch thử thách. Được đạo diễn đoạt giải Oscar Robert David Port tin tưởng, anh nhận vai Asch, một trong bốn chàng lính quả cảm trong “Đội Do Thám”. Nhân vật Asch của nam diễn viên là một chàng trai trẻ gốc Do Thái luôn lạc quan, hay đùa và là người giúp gắn kết cả nhóm trong những tình huống hiểm nghèo nhất.