Đại sứ truyền thông HOT FACE Út Nguyễn: Bản “Mashup” của võ thuật và tuổi trẻ

     Võ thuật cổ truyền là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, rất nhiều người luôn tỏ rõ sự khâm phục và kính nể đối với môn thể thao này, tuy nhiên để có thể theo đuổi và chinh phục võ thuật, không phải là điều ai cũng có thể làm và dám làm, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Được mệnh danh là “Ngôi sao võ thuật”, Út Nguyễn đang là chàng thanh niên khiến mọi người phải kinh ngạc vì tài năng và đam mê võ thuật của mình.

Nguyễn Văn Út sinh ngày 27/07/1993, Lưỡng Tài, Bắc Ninh

Sinh ra ở vùng đất Bắc Ninh – nơi vốn nổi tiếng với những làn quan họ ngọt ngào, với những liền anh, liền chị, Út Nguyễn lại mang trong mình năng khiếu võ thuật và đam mê loại hình thể thao này từ bé. Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả và không có truyền thống võ thuật nhưng với tài năng thiên bẩm và sự cố gắng không ngừng, anh đã làm nên những thành tích rất đáng tự hào. Ngày nhỏ khi phát hiện ra tài năng thiên bẩm của con, cha mẹ đã đưa Út vào học tập và rèn luyện tại một câu lạc bộ Võ thuật gần nhà, sau một thời gian bộc lộ tố chất, Út Nguyễn đã theo chân thầy đi thi đấu khắp nơi. Bằng tài năng và kỹ thuật của mình, Út Nguyễn đã giành được nhiều giải thưởng lớn như: 10 năm vô địch quyền thuật tỉnh Bắc Ninh, 8 năm vô địch quyền thuật giải võ cổ truyền Hà Nội mở rộng, 5 năm vô địch khu vực phía Bắc cùng rất nhiều các Huy chương vàng, huy chương bạc trong các giải đấu trong nước và quốc tế.

Nguyễn Văn Út – “cao thủ” võ thuật Việt Nam

Bên cạnh võ thuật là niềm đam mê lớn, Út Nguyễn còn được đánh giá rất cao trong quá trình học tập tại trường Đại học, anh luôn là người được bạn bè và thầy cô tin tưởng mỗi khi giao những trọng trách lớn trong việc tổ chức các sự kiện của trường. Đồng thời thành tích học tập của anh cũng là một điều khiến giới trẻ phải nể phục khi anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trên tay.

Đặc biệt, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Út Nguyễn đã ấp ủ ước mơ về một lớp võ do anh chủ quản để vừa có thể kiếm thêm thu nhập, phụ giúp kinh tế gia đình đồng thời cũng vừa có thể kết nối những người trẻ có chung niềm đam mê. Sang năm 2 đại học, Út Nguyễn quyết tâm phải thực hiện suy nghĩ của mình, anh cầm giấy khen và một số giấy chứng nhận thành tích khác đến các trường đại học để xin mở lớp nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, anh đã gặp rất nhiều khó khăn bởi độ tuổi còn quá trẻ, chưa tạo được sự tín nhiệm từ các thầy cô. Tuy nhiên với cá tính không dễ dàng bỏ cuộc, cuối cùng Út Nguyễn cũng có thể thuyết phục mọi người tin tưởng và ủng hộ. Như vậy, sau một khoảng thời gian kiên trì, Út Nguyễn đã mở được một lớp võ cho riêng mình ở tuổi 19 và cho đến tận bây giờ, sau rất nhiều năm, lớp võ đó vẫn tiếp tục được duy trì.

Võ cổ truyền tuy không phải là một môn thể thao phổ biến và được yêu thích trong giới trẻ nhưng đó là một nét của văn hóa dân tộc ta và Út nghĩ, đây là điều nên gìn giữ và trân trọng”, đó là những chia sẻ của Út Nguyễn khi được hỏi về lý do tại sao lại lựa chọn gắn bó với môn thể thao này. Và với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của mình, dù tuổi còn rất trẻ nhưng hiện nay, Út Nguyễn đã là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Hà Nội, đây hẳn là một điều không phải ai mong muốn cũng có thể đạt được. Với những cống hiến và thành tích như vậy, Út Nguyễn đã nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn, đặc biệt là một số chương trình truyền hình thực tế.

Chia sẻ về những dự định sắp tới của mình, anh cho biết, anh muốn thử sức ở một vai trò mới – diễn viên điện ảnh. Dẫu biết con đường ấy sẽ có nhiều thử thách và không hoàn toàn trải hoa hồng nhưng với đam mê của mình, Út Nguyễn vẫn quyết tâm và nỗ lực để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. “Không gì là không thể, hãy luôn lạc quan, yêu đời và mỉm cười với khó khăn bởi khi đã làm hết khả năng của mình, dù thất bại hay thành công đều không có gì hối tiếc”, đó là phương châm cũng như kim chỉ nam trong cuộc sống và công việc của Út Nguyễn.

Là một người con và niềm tự hào của võ thuật Việt Nam, Út Nguyễn vẫn đang không ngừng cố gắng để đưa môn thể thao dân tộc này phát triển. Trở thành đại sứ truyền thông của chương trình truyền hình thực tế HOT FACE – sân chơi lớn nhất dành cho giới trẻ Việt Nam, Út Nguyễn hi vọng bản thân có thể là một nguồn năng lượng, truyền lửa đam mê đến thế hệ trẻ Việt và khẳng định giá trị trường tồn của võ thuật cổ truyền trong dòng chảy của văn hóa dân tộc.

Nhật Hạ – Saostyle.vn