Đà Nẵng – Điểm đến lý tưởng trong dịp lễ 2 tháng 9 này

Những dịp lễ là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho những chuyến du ngoạn cùng gia đình, bạn bè. Nếu bạn vẫn chưa tìm được địa điểm lý tưởng để trải qua kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp tới thì Đà Nẵng là một gợi ý rất đáng lưu tâm.

Tại sao nên đến Đà Nẵng thời điểm này?

Đà Nẵng là một thành phố thuộc vùng Nam Trung Bộ nên có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Thời điểm lý tưởng nhất để đến Đà Nẵng là từ tháng 2 đến tháng 8 bởi lúc này là mùa khô, không có bão. Điều này rất thích hợp cho việc tắm biển và trải nghiệm các trò chơi dưới nước cũng như leo núi hay tổ chức cắm trại. 

Hiện tại Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào mùa mưa với những cơn mưa nhẹ cuối ngày, không khí vì thế mà trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Thêm vào đó, vì là cuối mùa du lịch nên giá dịch vụ ở Đà Nẵng lúc này cũng dễ chịu hơn. Nhiều chương trình khuyến mãi cũng như biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào đón ngày lễ lớn của đất nước cũng đang được tổ chức. Vậy nên, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá Đà thành trong dịp lễ 2 tháng 9 này để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Cuối tháng 8 chính là một trong những thời điểm lý tưởng để bạn khám phá Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Những điểm đến thú vị ở Đà Nẵng

Sở dĩ Đà Nẵng trở thành cái tên quen thuộc trong bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới bởi thành phố ven biển này rất biết cách chiều lòng người.Nơi này kết hợp đầy đủ vẻ đẹp của núi non, đồng bằng và làn nước biển xanh cuốn hút.

Nếu bạn yêu thích việc thưởng ngoạn vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên thì hãy đến bãi biển Mỹ Khê – nơi được chọn là một trong bảy bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác tự do và khám phá thì hãy chill cùng bạn bè bằng cách chinh phục đèo Hải Vân. Những ai đam mê các trò chơi mạo hiểm thì đừng bỏ qua công viên Châu Á. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm cầu Rồng, cầu Tình yêu, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm,…Đặc biệt, từ Đà Nẵng bạn có thể dễ dàng đến với những địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian và kinh phí để có chuyến du lịch kết hợp những điểm đến này.

Cảnh sắc nơi đây khi vào đêm chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn quên cả lối về.

Địa điểm ăn uống không thể bỏ qua ở Đà Nẵng

Không chỉ níu chân du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hữu tình và những địa điểm tham quan, giải trí thú vị mà Đà Nẵng còn “gây thương nhớ” bởi nền ẩm thực phong phú, hấp dẫn. Đà Nẵng sở hữu hàng loạt những món ăn đặc trưng hấp dẫn du khách như: mì quảng, bánh xèo, bánh kẹp, bánh tráng cuốn thịt heo,…

Ẩm thực Đà Nẵng được đánh giá cao không chỉ đa dạng mà còn mang bản sắc vùng miền. Ảnh: Internet

Ngoài những quán ăn quen thuộc với nhiều du khách thì chợ chính là nơi bạn có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị ẩm thực địa phương. Những khu chợ đêm như chợ đêm Thanh Khê, chợ đêm Helio là nơi rất được lòng giới trẻ bởi không chỉ có vô số các món ăn ngon mà du khách còn có thể thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc và tha hồ check-in sống ảo bởi không gian quá đẹp và lãng mạn.

Một vài lưu ý khi đến Đà Nẵng vào dịp 2 tháng 9 này

Vào dịp lễ, số lượng khách đến Đà Nẵng sẽ tăng cao hơn bình thường. Chính vì thế để tránh tình trạng hết phòng hay giá cả tăng cao bạn nên đặt phòng khách sạn trước. Bên cạnh đó, các homestay xinh xắn với mức giá hợp lý cũng là một gợi ý dành cho bạn. Ở Đà Nẵng, các phương tiện di chuyển rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch đi theo nhóm nhỏ thường lựa chọn thuê xe du lịch theo ngày để có thể tự do trải nghiệm những địa điểm hay ho. 

Đà Nẵng không phải là một địa điểm xa lạ, tuy nhiên đây vẫn là cái tên được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn bởi ở mỗi thời điểm “thành phố đáng sống” lại mang đến cho họ những trải nghiệm khác nhau. Hi vọng với những gợi ý trên bạn sẽ có một chuyến đi thuận lợi và vui vẻ trong dịp lễ sắp đến.

Nhi Huỳnh