Lương Quỳnh Hoa phát biểu “Lời cam kết” trước toàn thể sinh viên Học viện Ngoại giao

Để đến với ngôi vị cao nhất, Lương Quỳnh Hoa cùng TOP 6 DAV’s Leaders 2021 đã trải qua hơn 2 tháng với các Vòng thi và chiến dịch vận động tranh cử khắc nghiệt như Vòng Ứng cử, Vòng Phỏng vấn, Tuần Hành động – DAV Week, Thử thách vì cộng đồng cùng các hoạt động bên lề đầy áp lực khác. Sau hơn hai tháng nỗ lực không mệt mỏi, 6 gương mặt đăng quang bao gồm Lương Quỳnh Hoa – đại diện Ngành Truyền thông Quốc tế, Lê Nguyên Chi – đại diện Ngành Kinh doanh Quốc tế, Nguyễn Huy Hoàng – đại diện Ngành Quan hệ Quốc tế, Vũ Phương Thảo – đại diện Ngành Ngôn ngữ Anh, Trần Hoài Thu – đại diện Ngành Kinh tế Quốc tế và Trương Ngọc Ánh – đại diện Ngành Luật Quốc tế.

Lê Nguyên Chi – thủ lĩnh Ngành Kinh doanh Quốc tế
Nguyễn Huy Hoàng – Thủ lĩnh Ngành Quan hệ Quốc tế
Vũ Phương Thảo – Thủ lĩnh Ngành Ngôn ngữ Anh
Trần Hoài Thu – Thủ lĩnh ngành Kinh tế Quốc tế

Thay đổi hình thức chương trình, DAV’s Leaders năm nay không đi tìm một quán quân duy nhất mà tìm ra TOP 6. TOP 6 DAV’s Leaders 2021 được xem là 6 “Khối trưởng”. “Khối trưởng” là đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của sinh viên Khóa 48 (K48) Học viện Ngoại giao, là cầu nối đưa các đề xuất của K48 đến Ban Lãnh đạo và các giảng viên trong Học viện nói chung và trong nội bộ Ngành nói riêng. 

TOP 6 DAV’s Leaders 2021

Tổng giá trị giải thưởng của TOP 6 lên đến 150 triệu đồng, trong đó có học bổng từ Trung tâm Anh ngữ NBA, Nhà tài trợ Vàng của Chương trình và các phần quà có giá trị khác.

Chúc mừng các tân thủ lĩnh sinh viên Học viện Ngoại giao!