Cựu HLV Real: ‘Án phạt bốn trận của Messi thật khó tin’

     Danh thủ Argentina Jorge Valdano kinh ngạc khi đội trưởng Argentina bị treo giò tới bốn trận vì lăng mạ trọng tài.

Messi phải nhận án cấm thi đấu bốn trận tại vòng loại World Cup 2018. Đây là hậu quả của việc anh xúc phạm trọng tài biên Van Gasse trong trận Argentina thắng Chile 1-0 hôm 24/3. Án phạt khiến tiền đạo 29 tuổi chỉ có thể thi đấu đúng một trận trong năm lượt còn lại của Argentina ở vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Cựu tiền đạo Real và tuyển Argentina nói thêm: “Huyền thoại HLV Carlos Luis Menotti của chúng tôi từng nói rằng khi các cầu thủ mắc sai lầm, họ không nên bị cấm thi đấu mà nên phải tham gia công tác xã hội hoặc làm việc gì đó có ích tương tự vậy”.

cuu-hlv-real-an-phat-bon-tran-cua-messi-that-kho-tin

Valdano bất ngờ vì cách Messi nổi nóng, nhưng cho rằng mức phạt của FIFA dành cho hậu bối đồng hương là quá nặng. Ảnh: Republica.

Tuy nhiên, Valdano thừa nhận ông bất ngờ với hành vi của Messi sau khi tranh cãi với trọng tài biên: “Điều đầu tiên khiến tôi khó hiểu là thường thì khi Messi mất kiểm soát, cậu ấy cũng chưa bao giờ nổi điên như ở trận vừa qua. Tôi cũng không rõ vì sao các cầu thủ có thể che miệng để nói câu chào buổi sáng, nhưng khi họ chửi thề hay văng tục với trọng tài thì họ lại không che miệng”.

Nguồn: Vn.Express