Công bố các thiết kế trang phục dân tộc trình diễn tại đêm diễn Trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Với chủ đề “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam”, cuộc thi Thiết kế Trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 lựa chọn 41 mẫu thiết kế xuất sắc nhất, thể hiện được tinh thần của nữ chiến binh với những đường nét mạnh mẽ, màu sắc rực rỡ, tươi sáng nhưng vẫn mang đậm giá trị truyền thống văn hoá Việt Nam. Các thiết kế sẽ được hiện thực hoá và trình diễn bởi các thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 tại đêm diễn Trang phục Dân tộc.

Trang phục dân tộc (National Costume) là một phần thi quan trọng của các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh nói chung và Việt Nam nói riêng. Các đại diện đến từ các quốc gia (hoặc các tỉnh thành đối với cuộc thi trong nước) sẽ trình diễn và truyền tải nét đẹp văn hóa của quê hương mình đến với bạn bè, khán giả.

Sau thành công của 4 mùa giải với các bộ trang phục dân tộc để lại tiếng vang lớn đối với bạn bè quốc tế, năm nay, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi “Tuyển chọn Thiết kế trang phục dân tộc” với format hoàn toàn mới. Không tổ chức nhận bài thi tự do, BTC liên kết với các trường Đại học có chuyên ngành về thời trang trên địa bàn TP.HCM như: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Tôn Đức Thắng; Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – HUTECH; Đại học Hoa Sen; Đại học Công nghệ Sài Gòn; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang, … để phát động và tìm kiếm các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất từ sinh viên của các trường. BTC mong muốn hướng đi mới này sẽ cổ vũ tinh thần sáng tạo và khơi gợi niềm tự hào quê hương tỉnh thành của giới trẻ Việt Nam.

Theo thể lệ cuộc thi, BTC đưa ra yêu cầu các mẫu thiết kế phải độc đáo, sáng tạo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và mang được nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Các thí sinh dự thi có thể lấy cảm hứng từ bất kỳ những giá trị thuộc về văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể của Việt Nam để thiết kế nên bộ trang phục dân tộc. Chính vì việc không giới hạn về ý tưởng, kiểu dáng và chất liệu nên việc sáng tạo là một trong những yếu tố quyết định bộ trang phục dân tộc chiến thắng.

Dựa vào chất lượng và số lượng bài dự thi của mỗi trường, BGK sẽ đánh giá và chọn ra những mẫu thiết kế bước vào vòng thực hiện sản phẩm. Những thiết kế ấn tượng nhất sẽ được hiện thực hoá và trình diễn bởi Top 40/41 thí sinh (số lượng mẫu thiết kế trình diễn phụ thuộc vào số lượng thí sinh vòng Chung kết) Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 tại show Trang phục Dân tộc vào ngày 11/6 sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức đêm thi National Costume (Trang phục dân tộc) dưới dạng trình diễn trước công chúng và khán giả, đây là một trong những hoạt động đồng hành, nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau thời gian phát động cuộc thi, trải qua các vòng thi sơ loại và thuyết trình ý tưởng với BGK, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức chọn ra 41 trang phục dân tộc xuất sắc và phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi, từ các bài thi của các trường đại học. BGK vòng thi Thuyết trình gồm các tên tuổi uy tín trong ngành thời trang như: NTK Lê Thanh Hoà, NTK Hoàng Minh Hà, NTK Khoa Lỗ, NTK Tín Thái… Đặc biệt, NTK Nguyễn Minh Tuấn và NTK Nguyễn Minh Công, bên cạnh việc chấm thi, cả hai còn giữ vai trò là mentor đồng hành, hướng dẫn và cùng các thí sinh thực hiện mẫu thiết kế thành tác phẩm hoàn chỉnh để trình diễn.

41 mẫu thiết kế đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng vẫn hướng đến tôn vinh vẻ đẹp tự tin, hiện đại, bản lĩnh, vượt qua những giới hạn bản thân, phá vỡ những quy tắc về cái đẹp để tôn vinh giá trị chân thiện mỹ. Nhiều nét văn hoá độc đáo được các thí sinh khai thác như: Đờn ca tài tử, sắc màu Hội An, thanh niên xung phong, tráp long phụng, động Phong Nha, tre Việt, chị Võ Thị Sáu, Ngư Ông,…

Hiện tại, 41 mẫu thiết kế đã bước vào quá trình hoàn thiện, chuẩn bị cho việc trình diễn chính thức trong đêm Trang phục dân tộc, với những thiết kế độc đáo và format chương trình mới lạ, đêm diễn hứa hẹn sẽ mang đến “bữa tiệc văn hoá” vô cùng mãn nhãn, đặc sắc.