Theo BTC, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 17/12/2021. Cụ thể: Vòng thi Sơ khảo: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 24/09/2021 tại TP.HCM và Hà Nội; Vòng thử thách truyền hình thực tế: từ ngày 24/09/2021 đến ngày 17/12/2021 tại TP.HCM và các tỉnh thành. Vòng thi Chung kết: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 17/12/2021 tại TP.HCM. Trong đó, đêm bán kết diễn ra ngày 13/12/2021 và đêm chung kết ngày 17/12/2021, được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia và các đài địa phương khác.

Năm nay, bên cạnh Top 3 (Hoa hậu & 2 Á hậu), cuộc thi còn trao thêm 10 giải thưởng phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Được yêu thích nhất, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp Tài năng (thí sinh tự đăng ký).

Đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền và BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Ông Trần Việt Bảo Hoàng – CEO UniMedia – Phó BTC cuộc thi cho biết: “Đây là năm tổ chức cuộc thi với nhiều thử thách và áp lực, BTC chúng tôi luôn luôn sáng tạo để tìm kiếm sự mới mẻ, đồng thời lắng nghe sự đóng góp để hoàn thiện và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với xu hướng. Với những thành công nhất định đã đạt được, trên mỗi bước hành trình, BTC chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, giữ vững uy tín, sự công bằng, đồng thời nỗ lực không ngừng để đưa đến cho khán giả một cuộc thi chất lượng vượt trội, qua đó đóng góp vào giá trị văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cần thưởng thức giải trí, vừa đem đến những giá trị tốt đẹp hỗ trợ cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả mọi người”.

Bên cạnh đó, BTC cũng công bố 3 vị trí giám khảo trong số 7 vị trí Ban giám khảo quyền lực chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Rober Powers, Bà Lê Diệp Linh – Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers tiếp tục giữ vai trò Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Nhiều năm đồng hành cùng cuộc thi, bà là người có sức ảnh hưởng bởi những đóng góp giá trị, góp phần quan trọng trong việc định hướng tiêu chí tuyển chọn thành công những nhan sắc ấn tượng và vô cùng nổi bật của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua các năm tổ chức. Ngoài ra bà Võ Thị Xuân Trang còn là vị ban giám khảo đặc biệt, giúp các thí sinh ổn định tâm lý, rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và bản lĩnh để vượt qua các thử thách khó khăn thông qua những bài học, lời chia sẻ hữu ích.

Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh là vị giám khảo quen thuộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong 3 mùa 2015, 2017 và 2019. Đảm nhận vai trò quan trọng trong phần kiểm tra nhân trắc học, tiến sĩ Lê Diệp Linh chính là người góp phần tìm ra những người đẹp có số đo “vàng” tại các cuộc thi sắc đẹp lớn ở Việt Nam. Giám khảo Lê Diệp Linh là con gái của nhà Nhân trắc học nổi tiếng Thẩm Hoàng Điệp.

Sự tham gia đồng hành của Hoa hậu H’Hen Niê trên hàng ghế ban giám khảo là điểm nhấn bất ngờ của năm nay. Lý giải về việc lựa chọn H’Hen Niê ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, BTC cho biết, với thành tích Top 05 Miss Universe, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sự ảnh hưởng rộng khắp tại các cuộc thi sắc đẹp, truyền thông Việt Nam và quốc tế, H’Hen Niê không chỉ là hình mẫu truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, cô còn là người phá vỡ và mở ra những chuẩn mực mới về sắc đẹp ở Việt Nam, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các đại diện Việt Nam đến với Miss Universe.

Ở thời điểm hiện tại H’Hen Niê là giám khảo phù hợp có thể đảm bảo yếu tố chuyên môn, giữ vai trò kết nối và hỗ trợ cùng các thí sinh với những góc nhìn khách quan để đánh giá sự cố gắng, nỗ lực, cùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong hành trình tìm kiếm người kế vị của Hoa hậu Khánh Vân.