Cà Phê thừa hưởng nét duyên ngầm từ ba và ngoại hình sáng của mẹ. Bước sang tuổi 11, Cà Phê đã bắt đầu có những định hình mới mẻ trong phong cách. Theo đuổi hình tượng oppa Hàn Quốc với gương mặt khôi ngô, thần thái lạnh lùng, Cà Phê dễ dàng chinh phục mọi trái tim.

Cà Phê tên thật là Đỗ Thiên Phúc, sinh năm 2009, hiện đang theo học tại một trường quốc tế. Là con nhà nòi chính cống, từ nhỏ Cà Phê đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và óc thẩm mỹ nhạy bén. Không ít lần, Cà Phê tham gia sáng tạo kịch bản, làm MC và làm stylist cho mẹ Thuý. Theo chia sẻ của diễn viên Thanh Thúy, nhiều lần cô cũng khá bất ngờ trước khả năng của con mình.

Cà Phê biến hoá hình ảnh trong chiếc áo măng tô, cầm dù đứng dưới mưa đúng chuẩn “soái ca”.

Không còn là cậu ấm với style cute, Cà Phê nay đã trưởng thành trong cả phong cách ăn mặc lẫn suy nghĩ. Ở từng bức hình, Cà Phê thể hiện được phong thái tự tin, thoải mái và có phần so deep, chuyên nghiệp. Dù khoác lên người bộ trang phục màu sắc nhã nhặn hay nổi bật, quý tử nhà Thanh Thúy cũng khiến người đối diện phải trầm trồ. Trong set đồ suit xanh lá cây, Cà Phê mang lại nguồn năng lượng mới, tinh thần tươi trẻ và cảm giác sáng tạo. Trong set áo cổ lọ và mũ len, Cà Phê toát lên thần thái ấm áp, hiền hòa chuẩn goodboy.

Với thần thái ấm áp, hiền hoà trong áo cổ lọ và mũ len, con trai Thanh Thuý – Đức Thịnh trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn.

Bên cạnh đó, Cà Phê còn có thành tích học tập tốt và có nhiều tài lẻ như chơi đàn, chơi cờ, nhảy hiện đại, bóng rỗ… Mọi người xung quanh nhận xét Cà Phê là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành và hiểu chuyện. Cà Phê rất sợ làm người khác buồn lòng và biết cách cảm thông, chia sẻ với những bạn khác.

Cà Phê hoá thân thành bạch mã hoàng tử trong bộ suit trắng.

Trong một lần tình cờ, diễn viên Thanh Thúy bắt gặp con trai ngồi nói chuyện với bạn, trông mặt cả hai có vẻ nghiêm trọng. Sau đó, nữ diễn viên mới phát hiện thì ra bạn của Cà Phê vừa cãi nhau với mẹ nên đang rất buồn. Vì vậy, Cà Phê đã ngồi tâm sự và cho bạn lời khuyên, cùng nghĩ cách thuyết phục và xin lỗi mẹ của bạn.

Tan chảy trước vẻ đẹp lịch lãm pha chút đáng yêu của bé Cà Phê.

Ở nhà, Cà Phê cũng tập được tính tự lập, biết tự chăm sóc bản thân và biết quan tâm, chăm sóc cho em trai (Cu Tết) thay ba mẹ. Tuy tính chất công việc bận rộn, lịch trình dày đặc nhưng vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để có thể cùng con vui chơi, trò chuyện để thấu hiểu con hơn.

Cà Phê trưởng thành sớm trong suy nghĩ và phong cách dù chi ở độ tuổi 11.

Thời gian tới, Cà Phê sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động cùng với công ty TP Entertainment vợ chồng Thanh Thúy  – Đức Thịnh.