Chuyện tình kẹo ngọt của “Lọ Lem” Meghan Markle và Hoàng tử Harry

     Hơn bạn trai 3 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, mang trong mình dòng máu đa sắc tộc… những tưởng sẽ là rào cản đối với Meghan Markle và bạn trai hoàng tử nhưng tình yêu của họ vượt lên tất cả.

Ngày 27/11, Hoàng gia Anh thông báo Hoàng từ Harry – cháu trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa đính hôn bạn gái hơn tuổi, đám cưới dự kiến được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Cuối cùng, bên cạnh ngôn tình đời thật của Hoàng tử William và công nương Kate, chàng Hoàng tử thứ hai của “xứ sở sương mù” cũng có chuyện tình “kẹo ngọt” với nàng thơ màn ảnh Mỹ – Meghan Markle.

Harry (33 tuổi) và Markle (36 tuổi) đính hôn chỉ 16 tháng sau lần đầu gặp gỡ. Họ được giới thiệu ở London vào tháng 7/2016 qua những người bạn chung. Đây là cái kết ngọt ngào cho cuộc tình của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới.

Từ những lời đồn đoán…

“Tôi nhận ra cô ấy là một nửa của mình ngay ngày đầu tiên gặp gỡ” – Hoàng tử Harry

Meghan Markle sinh ngày 4/8/1981, mang trong mình dòng máu đa chủng tộc, là diễn viên, người mẫu người Mỹ. Trước khi gặp hoàng tử Harry, Meghan từng kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Trevor Elgenson rồi ly hôn năm 2013.

Harry từng có mối quan hệ lâu dài với Chelsy Davy, con gái của doanh nhân người Zimbabwe Charles Davy, nhưng không được Hoàng gia Anh đồng ý. 

Hoàng tử nước Anh và nữ diễn viên Mỹ quen nhau qua giới thiệu từ người bạn chung là Misha Nonoo. Misha là nhà thiết kế thời trang của Harry, có mối quan hệ khá thân thiết với các thành viên Hoàng gia Anh, trong đó có Công chúa Eugenie – em họ Harry, đồng thời là bạn thân Markle,

Cặp đôi gặp nhau khi Hoàng tử Harry đang quảng bá Invictus Games Foundation – sự kiện thể thao dành cho những cựu binh bị thương tật khắp nơi trên thế giới diễn ra ở London. Khi ấy, Markle làm việc cho Liên Hiệp Quốc và World Vision Canada, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thực hiện những chiến dịch giúp đỡ người nghèo và trẻ em suy dinh dưỡng trên khắp thế giới.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2016, sự “kín tiếng” về nửa kia của mình khiến công chúng phải đoán già đoán non mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau. Từ chuyện Harry bí mật bay sang Toronto để thăm Meghan khi cô đang quay bộ phim Suits đến cùng nhau tham dự một bữa tiệc Hallloween vào hồi tháng 10/2016. Rồi họ dành cả hai ngày cuối tuần bên nhau, người ta bắt đầu đồn đoán nhiều hơn về mối quan hệ giữa hai người.

Ngày 2/11/2016, The Sunday Express là tờ đầu tiên đưa tin vị Hoàng tử thứ hai của nước Anh đang hẹn hò, ngay lập tức sự chú ý đổ dồn về phía Meghan Markle. Dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận về mối quan hệ của mình nhưng lời chia sẻ của Meghan “Tôi là cô gái may mắn nhất trên thế giới này”, đủ hiểu cô đang “ám chỉ” “bạn trai tin đồn” – hoàng tử Harry. 

Ngày 8/11/2016, Hoàng tử Harry xác nhận chuyện tình của anh và Meghan, nữ minh tinh khi ấy vẫn ở Toronto (Canada) quay bộ phim Suits. Cùng thời điểm đó, anh lên tiếng về việc nhiều trang tin đang thổi phồng mọi thứ cũng như xâm phạm đời tư của anh và bạn gái. Harry bày tỏ anh thấy rất “lo lắng” và “thất vọng sâu sắc khi không thể đứng ra bảo vệ” người yêu.

Có tin đồn, Hoàng tử William không hài lòng với việc Hoàng tử Harry quyết định công khai mối quan hệ của anh và Meghan nhưng William phản bác thông tin này và nói anh hoàn toàn ủng hộ Harry lên tiếng bảo vệ Meghan trước dư luận.

… tới lần đầu nói về người yêu hoàng tử

Mối quan hệ của cặp đôi có những dấu hiệu cho thấy sự chắc chắn khi 7 tháng sau lần gặp đầu, Harry đã đưa Meghan về London để gặp anh trai – Hoàng tử William và chị dâu – Công nương Kate Middleton.

Tháng 12/2016, Us Weekly đưa tin Nữ hoàng Elizabeth cảm thấy rất vui mừng khi Harry và Meghan là một cặp. “Bà ấy rất vui khi Harry chọn được một cô gái tuyệt vời để tôn trọng và yêu thương” đánh dấu bước tiến mới của họ. 

6 tháng kể từ khi hẹn hò, Meghan lần đầu tiên thừa nhận đang trong mối quan hệ với chàng hoàng tử nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn tờ Vanity Fair, Meghan liên tục nhắc tới bạn trai Harry: “Chúng tôi là một cặp. Chúng tôi đang yêu nhau”.

Khi được hỏi tại sao lại giữ kín mối quan hệ như vậy, Meghan trả lời: “Tôi chắc rằng sẽ có một lúc chúng tôi chia sẻ với mọi người câu chuyện của chúng tôi. Nhưng tôi cũng mong mọi người hãy hiểu và tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của tôi và Harry. Đó là những khoảnh khắc đặc biệt và chúng tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Chúng tôi đang thực sự hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu”.

Trong suốt thời gian yêu đương, Hoàng tử Harry thể hiện bản thân là người lãng mạn khi chiều chuộng bạn gái hết mực. Hồi đầu năm, Harry cùng Meghan có chuyến du lịch đầu tiên tới Na Uy, họ cùng ngắm cực quang và có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Trong một sự kiện vào tháng 4, người ta bắt gặp Meghan đeo một chiếc vòng cổ nhỏ có mặt chữ tên của cô và Harry. Chiếc vòng được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức Maya Brenner trị giá là 240 USD và 60 USD cho từng mặt chữ. Chiếc vòng là món quà mà Harry dành tặng bạn gái diễn viên.

Tháng 6, Harry tặng một chiếc nhẫn cho Meghan. Cô nàng thích nó đến nỗi khi bạn diễn trong đoàn làm phim Suits hỏi, cô tự hào khoe nó là của Harry. Vì chiếc nhẫn hơi rộng nên Meghan phải đeo ở ngón tay cái để giữ nó thật cẩn thận.

Một tháng sau đó, anh chàng tiếp tục tặng Meghan bức tranh Everybody needs somebody to love của họa sĩ Van Donna. Đúng như ý nghĩa của cái tên, họa sĩ vẽ tặng cho “người đặc biệt” vào năm 2016 là một kiệt tác được giới phê bình và mộ điệu yêu thích.

Hoàng tử còn sắp xếp tổ chức sinh nhật lần thứ 36 cho Markle tại Botswana. Anh không ngần ngại chi  31.000 bảng anh (gần 1 tỉ đồng) mua chiếc Mini Cooper giống như trong phim The Italian Job để tặng người yêu.

Cặp đôi cũng có những khoảnh khắc giản dị như những người bình thường khác. Họ cùng nhau đi mua cây thông vào Giáng sinh, nắm tay nhau đi bộ, cùng vào rạp hát để thưởng thức vở kịch “The Curious Incident of the Dog in the Nighttime”. Tại cuộc đua ngựa Audi Polo Challenge hằng năm ở Ascot (Anh), Harry còn trao nụ hôn ngọt ngào cho Meghan khiến ai cũng phải ghen tị.

Mãi tới ngày 25/9/2017, cặp đôi lần đầu tiên tay trong tay công khai xuất hiện trước công chúng khi dự khán trận quần vợt trong khuôn khổ Invictus Games ở Toronto, Canada. Lúc này, Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle đã hẹn hò trong khoảng hơn một năm.

Và lời cầu hôn ngọt ngào

Ngày 27/11/2017, con trai thứ hai của cố công nương Diana đính hôn với người phụ nữ Mỹ anh yêu. Trong khi Hoàng tử William mất 5 năm để đưa Kate Middleston tới ra mắt bà nội – Nữ hoàng Anh Elizabeth, Harry chỉ cần một năm. 

Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Harry đã cầu hôn bạn gái tại Điện Kensington (London). “Đó là một buổi tối ấm cúng, chúng tôi cùng nấu nướng và đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời. Lời cầu hôn vô cùng ngọt ngào, tự nhiên và cũng rất lãng mạn. Anh ấy đã quỳ một gối để cầu hôn”, Meghan Markle chia sẻ.

Không để Hoàng tử Harry kết thúc lời cầu hôn, cô nàng ngay lập tức đồng ý. “Cô ấy thậm chí không để tôi ngỏ hết lời cầu hôn. Cô ấy nói em nói đồng ý có được không và sau đó là những cái ôm thật chặt… Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời. Chỉ có hai chúng tôi”, Hoàng tử Harry nói. Khi được hỏi liệu Hoàng tử có cảm thấy lời cầu hôn của mình lãng mạn không, anh trả lời: “Tất nhiên rồi”.

Chia sẻ về chiếc nhẫn đặc biệt do chính mình thiết kế, Harry cho biết: “Chiếc nhẫn có màu vàng hồng bởi đó là màu yêu thích của cô ấy. Viên kim cương chính được mang về từ Botswana và hai viên kim cương nhỏ bên cạnh nằm trong bộ sưu tập của mẹ tôi. Điều này giống như bà sẽ ở bên cạnh chúng tôi trong suốt hành trình bên nhau”.

Chuyên gia về trang sức David Allen đánh giá chiếc nhẫn có giá tối thiểu 50.000 bảng (1,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, vì có 2 viên kim cương nhỏ từng thuộc về người mẹ quá cố của Harry nên chiếc nhẫn là vô giá đối với họ.

Meghan từng bị chỉ trích không xứng với Harry, cô mang dòng máu đa chủng tộc, xuất thân thường dân, thậm chí từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn nắm tay nhau tiến tới hôn nhân. 

Trước đó, Hoàng tử Harry cho hay mình đã cố gắng cảnh báo bạn gái Meghan điều gì sẽ chờ đợi cô ấy khi bước vào gia đình hoàng tộc, Meghan Markle nói rằng cô cũng thấu hiểu những điều này. Cô tuyên bố sẽ từ bỏ nghiệp diễn sau khi kết hôn, dành thời gian thực hiện các sứ mệnh nhân đạo cùng chồng.

“Chúng tôi vẫn phải ngồi lại vì tôi cần nói rõ mọi thứ với cô ấy, về những gì mà cô ấy sẽ phải đối mặt. Nó không hề dễ dàng cho bất cứ ai. Tôi biết mình yêu cô ấy, và tôi hy vọng cô ấy cũng như thế. Dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ luôn cùng với nhau làm mọi thứ.” – Hoàng tử Harry

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh, sau khi kết hôn với Harry, Meghan không mang danh hiệu công nương, mà sẽ được gọi là nữ công tước, theo danh hiệu mà chồng cô có thể nhận khi lập gia đình. Người anh trai của Harry- Hoàng tử William được nữ hoàng phong công tước Cambridge, và vợ anh – cô gái thường dân Kate Kate Middleton được gọi là nữ công tước Cambridge, thay vì danh hiệu công nương. Theo đó, Harry có thể được phong công tước Sussex, tước hiệu đã bỏ trống từ năm 1843.

Meghan Markle từng mặc váy cưới trong phim truyền hình Mỹ “Suit” – Ảnh: Kleinfeld Bridal

Ắt hẳn những cô gái cũng đã từng ít nhất mơ có một chuyện tình hoàng gia đẹp như cổ tích, nhưng “diễm phúc” đó chỉ đến với những ai thật sự may mắn. Câu chuyện tình trong mơ của nàng “lọ lem” Meghan Markle với Hoàng tử Harry khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công chúng đang nóng lòng trông đợi đám cưới hoàng gia thứ hai, đây là mốc đánh dấu Meghan là người Mỹ đầu tiên trở thành người của hoàng tộc trong suốt hơn 80 qua.

Theo Ione.vnexpress.net