Chương trình ‘Bài hát hay nhất’ chính thức quay trở lại với phiên bản mới, hàng nghìn thí sinh đăng ký casting

Những buổi casting ‘Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal’ tại TP HCM đã quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước đăng ký tham dự.

Nhắc đến những chương trình truyền hình đình đám không thể không nhắc đến “Bài hát hay nhất – Sing My Song”, sân chơi dành cho các nhạc sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu thích. Không chỉ mang đến cho thị trường âm nhạc trong nước những bài hát đình đám, “gây bão” làng giải trí như: Ông Bà Anh, Chí Phèo, Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay,… mà thông qua đó, “Bài hát hay nhất” còn là bệ phóng vững chắc cho hàng loạt nhạc sĩ bứt phá sự nghiệp, có thể kể đến như: Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Lê Thiện Hiếu, Trịnh Thăng Bình, Bùi Lan Hương,…

Tháng 7/2022, chương trình “Bài hát hay nhất” chính thức quay trở lại với phiên bản mới mang tên “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal”. Với format mới lạ và đầy hấp dẫn khi lần đầu tiên, các nhạc sĩ trẻ ngoài việc thỏa đam mê ca hát, sáng tác còn có thể kinh doanh chính các ca khúc của mình ngay trên sân khấu chương trình, hứa hẹn những màn đấu trí cực tính từ ban giám khảo, cố vấn cho đến các thí sinh.

Nhằm tìm ra những nhân tố chất lượng nhất cho lần quay trở lại này, mới đây, nhà sản xuất “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” đã tổ chức casting vòng 1 tại TP HCM trong 3 ngày 19 – 20 – 21/7.

“Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” trở nên nóng ngay từ vòng casting khi quy tụ hàng nghìn hồ sơ thí sinh từ khắp mọi miền đất nước, tự tin thể hiện các sáng tác của mình để tìm kiếm cơ hội lọt vào top 20 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài ở vòng thi chính thức. Với “tỷ lệ chọi” rất cao, các bạn thí sinh càng thêm quyết tâm thể hiện tài năng, vượt qua nỗi sợ của bản thân để chinh phục ban giám khảo khó tính. Qua đó cho thấy hành trình nỗ lực theo đuổi đam mê sáng tác và dám thể hiện mình của mỗi thí sinh tham gia vòng casting năm nay.

Buổi casting “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” đã chứng kiến màn lộ diện của nhiều thí sinh gen Z, tài năng, nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng với các ca khúc hứa hẹn sẽ “gây bão” làng nhạc, giải tỏa “cơn khát hit” của Vbiz những năm qua. Đồng thời, nhiều nhân tố nổi bật là những nghệ sĩ đã ít nhiều khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc như: ca sĩ Ngô Lan Hương, rapper Weeza, Quán quân The Voice Kids 2013 – Quang Anh Rhyder, Á quân The Voice Kids 2019 – Bảo Hân, Quách Duy Thái (Hoon G5R), Anh Rồng (G5R), ca sĩ Võ Việt Phương, rapper Weeza, rapper Lập Nguyên, ca sĩ Mai Chí Công, Huỳnh Phương Mai (Top 8 The Voice 2017),… cũng hào hứng tham gia casting chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” để tìm kiếm cơ hội bứt phá sự nghiệp. 

Chính sự xuất hiện của những nhạc sĩ trẻ gen Z đầy tài năng đã mang đến chương trình vô vàn những màu sắc mới mẻ, từ Pop, Ballad, R&B, Funky, Rap,… tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa màu sắc, cảm xúc, hứa hẹn không chỉ mang tính giải trí mà còn là kỉ niệm đáng nhớ về thanh xuân tuổi trẻ, là giải pháp chữa lành tổn thương hay đặc biệt hơn là nơi giúp các bạn trẻ có thể tự tin bứt phá, giải phóng những năng lượng tiềm ẩn từ sâu bên trong mỗi người.

“Bộ ba quyền lực” đảm nhận vai trò giám khảo cho các buổi casting vòng 1 “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” tại TP HCM là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Xuyên suốt những buổi casting, cả ba nhạc sĩ đều bất ngờ trước phong cách cũng như những sáng tác mà các thí sinh đã mang đến chương trình.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Thật sự việc cầm cân nảy mực, lựa chọn thí sinh trong buổi casting hôm nay là một quyết định rất khó đối với tôi. Tôi muốn gom hết tất cả các bạn thí sinh vào vòng trong vì ai cũng tài năng, ai cũng xứng đáng có cơ hội đi tiếp. Không những tài năng mà hơn lúc nào hết, các bạn thí sinh còn mang đến một thái độ cầu thị, hơi thở thời đại vào trong âm nhạc của ‘Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal’”.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vui mừng khi các bạn thí sinh mang đến chương trình những điều thú vị, sự mới mẻ trong âm nhạc. Không những dành lời khen cho các thí sinh tham dự casting “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal”, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng cho rằng tất cả các thí sinh đều tài năng bởi thời điểm nam nhạc sĩ trạc tuổi các bạn, Châu Đăng Khoa chỉ biết… ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa!

“Thú thật khi mà tôi bằng tuổi các bạn thì tôi không giỏi được như các bạn đâu, có thể nói tôi học được từ các bạn nhiều điều trong quá trình casting. Thời điểm bằng tuổi các bạn, tôi vẫn còn tung tăng đi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa ngoài bờ kè mà không nghĩ đến chuyện làm nhạc. Tôi thấy các bạn biết được mình muốn gì, cần gì và một khi hiểu được những điều đó thì sẽ rất lợi hại”, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa kể.

Về phần nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh cho biết bản thân ấn tượng từ ca từ, giai điệu trong các sáng tác của dàn thí sinh. Bên cạnh đó nam nhạc sĩ còn bất ngờ trước những chất giọng đặc biệt đến từ dàn thí sinh tham dự casting “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal”.

 

“Tôi thấy càng ngày có những bạn trẻ dám thử sức ở những dòng nhạc mới so với thị trường V-Pop, nhiều thí sinh khiến tôi ‘há hốc mồm’ khi những sáng tác của các bạn ấy mang hơi hướng US-UK hay những ca từ, giai điệu theo xu hướng hiện đại của thế giới”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết.

Thông qua chương trình, nhạc sĩ Dương Khắc Linh mong rằng với màu sắc âm nhạc mà anh có cơ hội được chứng kiến tại buổi casting “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay, các nghệ sĩ trẻ sẽ dám bứt phá, tự tin khẳng định bản thân và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật sau này chứ không riêng gì tại chương trình.

“Lứa nhân tố trẻ này sẽ góp phần giúp cho thị trường âm nhạc Việt Nam có thêm nhiều màu sắc, đa dạng hơn. Nhiều khán giả hiện nay không nghe nhạc Việt Nam nữa mà thay vào đó lựa chọn những bài hát quốc tế, chính vì vậy việc có thêm những nhạc sĩ trẻ, mang hơi hướng quốc tế như những gì tôi thấy tại buổi casting ‘Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal’ sẽ góp phần kéo khán giả Việt quay trở về với âm nhạc trong nước hơn”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ.

Trên cương vị là người “cầm cân nảy mực” để lựa chọn những nhân tố nổi bật bước tiếp vào các vòng tiếp theo, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết anh cảm thấy bất ngờ trước những gì mà dàn thí sinh tham dự casting “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” mang đến.

“Nó nằm ngoài dự đoán của tôi, các thí sinh tham dự casting Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal ai cũng đều xuất sắc, họ mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng và hứa hẹn sẽ là làn gió mới cho nền nghệ thuật nước nhà trong tương lai không xa”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Với những gì mà các thí sinh mang đến buổi casting, “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” hứa hẹn sẽ là một trong những chương trình truyền hình “gây sốt” trong năm 2022. Sau buổi casting tại TP HCM, chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” sẽ tiếp tục tổ chức casting tại Hà Nội vào các ngày 23 – 24 – 25/7.