Đối với những khán giả thường xuyên theo dõi showbiz Việt chắc hẳn cũng không còn quá xa lạ với tên tuổi của Ngọc Trinh – người đẹp thường được gọi bằng biệt danh “Nữ hoàng nội y”. Không chỉ thành công với công việc người mẫu quảng cáo mà Ngọc Trinh còn thử sức lấn sân sang các lĩnh vực khác như kinh doanh, người dẫn chương trình… và đặc biệt là trong vai trò diễn viên.

Ngọc Trinh là một trong số ít những “chân dài” bén duyên và gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực diễn xuất. Bộ phim điện ảnh đầu tay của Ngọc Trinh – “Vòng eo 56” (2016) thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Đến năm 2019, Ngọc Trinh tiếp tục tái xuất với vai diễn để đời trong tác phẩm công chiếu Tết “Vu quy đại náo”. Sau thời gian dài “vắng bóng” trên màn ảnh, khán giả vô cùng chờ đợi sự quay trở lại của Ngọc Trinh với vai trò diễn viên trong dự án mới.

Ở tác phẩm chuẩn bị lên sóng vào tháng 3/2021 – “Chị mẹ học yêu”, Ngọc Trinh đảm nhận nhân vật Băng Di – một cô gái hiện đại, mạnh mẽ với quan niệm tình cảm vô cùng phóng khoáng. Thế nhưng trớ trêu thay khi một ngày Băng Di bất ngờ nhận lấy trách nhiệm nuôi dạy cậu con trai 6 tuổi của mình. Những tình huống éo le, vụng về của một “chị mẹ” cùng cậu con trai và những mối quan hệ bên lề sẽ vẽ nên nhiều câu chuyện khiến khán giả phải suy ngẫm.

Điều thú vị là ngoài cái tên Băng Di, nhân vật do Ngọc Trinh đảm nhận có nickname ở nhà là Lủng lại trùng hợp với cô nàng ngoài đời. Theo tiết lộ từ ekip, sau khi đọc kịch bản có nhiều nét tương đồng trong tính cách nhân vật nên người đẹp đã gật đầu đồng ý dù trước đó Ngọc Trinh đã nhận rất nhiều kịch bản và lời mời đóng phim nhưng cô đều từ chối vì vai diễn không phù hợp và một phần vì cát xê.

Từ sau phim chiếu rạp “Vu quy đại náo”, người đẹp mới trở lại nghiệp diễn xuất, đây cũng là lần đầu tiên, “Nữ hoàng nội y” sẽ bứt phá khỏi hình tượng hot girl hàng hiệu quen thuộc để hóa thân thành “chị mẹ” đơn thân, hậu đậu. Vai diễn lần này của Ngọc Trinh chiếm trên 90% thời lượng của bộ phim, đây cũng là một phần thử thách không nhỏ đối với người đẹp vì phải sắp xếp lịch trình và dành nhiều thời gian đầu tư cho vai diễn.

Chia sẻ với mọi người, Ngọc Trinh cho biết cô bị hấp dẫn ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên của kịch bản và quyết định nhận lời tham gia bộ phim này. Sau vai diễn người mẫu và cô gái quê khởi nghiệp ở các bộ phim trước đây, nhân vật “chị mẹ” trong tác phẩm mới sẽ giúp Ngọc Trinh thể hiện thêm nhiều khía cạnh diễn xuất của mình. Nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả chính là tuyến tình cảm của Ngọc Trinh cùng các bạn diễn. Trong phim, mối quan hệ tình cảm của Ngọc Trinh sẽ được khai thác theo nhiều hướng khác nhau khi cô gái trẻ đứng giữa 3 chàng trai: Một người khiến cô thăng hoa, hoàn hảo nhất; một người luôn bên cạnh cô những lúc ê chề, xấu xí nhất và một người yêu cô vì cô chính là người mẹ tuyệt vời nhất.

Ngoài những câu chuyện tình yêu, người đẹp gốc Trà Vinh còn có nhiều màn tương tác với một bạn diễn nam đặc biệt – đó là nhóc tỳ Nhật Huy (quán quân cuộc thi Siêu mẫu nhí). Được biết, trong phim, Nhật Huy đảm nhận vai diễn cậu con trai 6 tuổi kháu khỉnh của “chị mẹ” Ngọc Trinh. Ngay từ những ngày đầu bấm máy, Ngọc Trinh đã không giấu được sự thích thú khi chia sẻ vô số khoảnh khắc làm trò cùng cậu bé Nhật Huy.

Từng chia sẻ bản thân là người rất yêu mến trẻ con thế nên khán giả cũng không lạ gì khi Nhật Huy “chiếm sóng” toàn bộ bài đăng trên tài khoản MXH của “chị mẹ” Ngọc Trinh. Với sự thân thiết giữa Ngọc Trinh và Nhật Huy, khán giả đều đồng loạt mong chờ phản ứng hóa học đỉnh cao của cặp mẹ con nhí nhố này.

Mặc dù được gắn mác là phim tình cảm hài nhưng “Chị mẹ học yêu” cũng có không ít những tình tiết cảm động, khiến người xem bật khóc đằng sau những tiếng cười hài hước.

Bạn diễn nam xuyên suốt của Ngọc Trinh trong “Chị mẹ học yêu” không ai khác chính là diễn viên Huy Khánh. Từng đảm nhận nhiều loại nhân vật khác nhau như thư sinh hiền lành, thanh niên chịu thương chịu khó vì người yêu đến gã “sở khanh” phụ bạc tình cảm, Huy Khánh sẽ trở lại ở tác phẩm mới với một vai diễn hoàn toàn khác.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, Huy Khánh tiết lộ anh nhận lời tham gia phim này còn vì Ngọc Trinh. Theo chia sẻ, Huy Khánh đặc biệt ấn tượng với cách làm việc của người đẹp gốc Trà Vinh. Chính vì thế khi đạo diễn Quốc Thuận ngỏ lời mời thì nam diễn viên ngay lập tức gật đầu đồng ý.

“Chị mẹ học yêu” là bộ phim mới nhất của đạo diễn Quốc Thuận. Góp mặt trong tác phẩm, ngoài Ngọc Trinh giữ vai trò “cầm trịch” kịch bản chính thì còn có sự hợp tác của những cái tên quen thuộc làng phim Việt như Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Kim Nhã, Xuân Phúc, Quách Ngọc Tuyên, Phương Dung, NSƯT Thanh Hằng, bé Nhật Huy (Quán quân cuộc thi Siêu mẫu nhí), Tân Trề, Ngọc Tưởng…

Sau bộ phim là những thông điệp ý nghĩa về lối sống của người trẻ ở xã hội hiện đại. Trong khi hiện nay, nhiều cô gái vẫn chưa kịp khám phá bản thân, chưa kịp hiểu hết về tình yêu thì đã phải đối mặt với trọng trách làm mẹ. Những “chị mẹ” vụng về, hậu đậu trong cuộc sống đời thực sẽ được tái hiện rõ nét trong tác phẩm mới này.

Bộ phim được bấm máy vào ngày 8/12 vừa qua và theo dự kiến sẽ được công chiếu độc quyền trên Galaxy Play vào dịp 8/3/2021.