Tập 2 chương trình “Bộ 3 siêu đẳng” mùa 3 có sự tham gia của 6 khách mời nổi tiếng, trong đó: Ái Phương, Châu Đăng Khoa và Mâu Thuỷ chung một team lấy tên “Cao”, còn Lynk Lee, Bi Max, Bùi Công Nam cùng một đội có tên gọi “Trắng”.

Bước vào vòng chơi đầu tiên, toàn bộ khách mời bất ngờ khi diễn viên Hữu Tín xuất hiện trên sân khấu và được vây quay bởi những dancers bốc lửa. Với ca khúc “Say tình”, Hữu Tín thể hiện xuất sắc bản tình ca làm mưa làm gió một thời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bất ngờ với giọng hát của đàn anh, Huỳnh Lập đứng dưới không ngừng xuýt xoa: “Anh Tín hát hay quá ha. Ảnh làm diễn viên mà hát hay ghê”.

Sau khi Hữu Tín thể hiện xong tiết mục của mình, Huỳnh Lập cảm ơn vũ đoàn Sức sống đã hỗ trợ cho đàn anh. Ngay sau đó, Hữu Tín bắt bẻ đàn em: “Em nói vũ đoàn gì? Sức sống mà nghe như sức nóng vậy”. Huỳnh Lập cũng lên tiếng phản biện: “Sức sống nhưng mang lại sức nóng trên sân khấu, mọi người nhìn đi, bộ trang phục rất nóng”. Nghe vậy, Hữu Tín được nước làm tới: “Nóng như body của anh vậy”, vừa nói nam diễn viên vừa làm động tác duỗi chân rồi lướt tay của mình từ đầu xuống khiến ai cũng bật cười.

Hữu Tín đứng ở giữa các vũ công lại có thân hình nhỏ bé nên Khả Như liền đổi giọng trêu chọc: “Bé ở giữa, con đi hát lâu chưa?” Hữu Tín cũng vào vai rất nhanh, anh nhí nhảnh đáp: “Như mọi người đã biết, trước đây con đi diễn hài để phục vụ cho mọi người. Sau này một số show hài có phần hát, chắc con hát được hay sao ấy nên mấy cô chú mới sắp xếp cho con đi hát”.

Khả Như hỏi đàn anh có bao giờ ao ước mình làm ca sĩ không thì nam diễn viên bộc bạch: “Đam mê đầu đời của anh là làm ca sĩ nên học hát, đàn… anh đam mê âm nhạc dữ lắm. Gia đình cũng cho anh đi hát thử ở mấy nơi nhỏ nhỏ nhưng anh lên sân khấu thì anh sợ quá và không còn nhớ một chữ nào trong lời bài hát”. Chính vì nỗi sợ khi đứng trước đám đông, thành viên Xpro quyết định theo học trường sân khấu để khắc phục nỗi sợ của mình thì khi đó mới “mơ” đến việc đi hát. “Trớ trêu, anh đứng diễn kịch thì càng tự tin nhưng tới giây phút này anh hát anh vẫn run nha. Cứ đi hát là run, là quên lời”, Hữu Tín cho hay.

Dù đam mê ca hát nhưng được tiếp xúc với nghề diễn xuất quá nhiều nên Hữu Tín đã yêu cái nghề từ lúc nào không biết. Nam diễn viên từng chia sẻ: “So với các đồng nghiệp, tôi được khán giả biết tới muộn hơn. Nhưng sự muộn đó chưa bao giờ khiến tôi nản lòng. Chính nghề diễn đã cứu tôi khỏi vực sâu”. Được biết, Hữu Tín từng phải chịu cảnh nợ nần khi gia đình bị phá sản. Sau khi đến với nghề diễn hài, Hữu Tín cùng các thành viên trong nhóm Xpro đã giành được giải quán quân tại một chương trình hài nổi tiếng và gây được tiếng vang với tiểu phẩm “Bến vắng”. Hữu Tín chia sẻ tiểu phẩm đó của nhóm hiện tại đã được hơn 50 triệu view trên youtube. Nghe vậy, Châu Đăng Khoa hào hứng: “Bọn em đều là fan của ‘Bến vắng’ và cày không biết bao nhiêu view cho tiết mục đó rồi. Thực sự nó rất đỉnh luôn, em còn nhớ mãi câu thoại ‘Ra bến xe Miền Đông, bắt xe đi Hong Kong’. Trời đất ơi, quá đỉnh luôn”.

Lynk Lee và Châu Đăng Khoa là 2 người đầu tiên “đối đầu” với nhau. Thấy Châu Đăng Khoa liên tục nhường cho Lynk Lee khiến MC Huỳnh Lập phát “quạu”: “Nói nghe nè, anh có định chơi không thế?”. Nghe vậy, nam nhạc sĩ lên tiếng sẽ không nhường cho Lynk Lee nữa vì nhường 2 câu là đủ rồi và ở những câu sau sẽ “quyết chiến” thực sự. Tuy nhiên, ở câu thứ 3 và 4 Châu Đăng Khoa liên tục trả lời sai và chấp nhận đau thương bị dìm trong “biển” bóng.

Vẫn ấm ức vì vòng 1 trôi qua chóng vánh, Huỳnh Lập tiếp tục cau có: “Nhường thì cũng có thể, nhưng mình có thể có chút ý chí chiến đấu gì đó cho chương trình kịch tính hơn không?”. Lần này, Châu Đăng Khoa quyết định nói ra mục đích thực sự của mình: “Tại vì Lynk Lee vừa mới đặt bài, ai mà nỡ. Giờ mà thắng người ta không đặt nữa thì sao”. Nghe xong, cả Khả Như và Huỳnh Lập đều vỡ lẽ, nam MC nói: “Thì ra là có sự dan díu, quằn qua quằn lại như vậy”.

Sau 3 vòng chơi, đôi “Trắng” giành được 5000 điểm mang về số tiền 25 triệu đồng, còn đội “Cao” với số điểm giành được là 11.000 điểm đã trở thành đội chiến thắng với số tiền thưởng 55 triệu đồng. Trước khi chia tay chương trình, Bùi Công Nam vẫn rất hãnh diện vì trở thành đội về nhì trong cuộc chơi chỉ có 2 đội. Lúc này, Ái Phương đang cầm cúp bỗng khuỵu người xuống kêu than khiến mọi người hoảng hốt vì không biết chuyện gì xảy ra với cô. Ái Phương bỗng ngước đầu lên nói: “Nặng quá!” khiến cả sân khấu cười hả hê.

Chương trình “Bộ 3 siêu đẳng” được phát sóng lúc 20h30 thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.