Kết thúc hành trình 15 tuần phát sóng, chương trình nhận được sự yêu mến của nhiều bạn nhỏ trên khắp Việt Nam, đặc biệt là quý phụ huynh có con em đang trong độ tuổi là khán giả của chương trình. Không chỉ được khán giả yêu thích bởi sức hấp dẫn của một chương trình truyền hình thực tế, Cầu thủ nhí 2021 còn là nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn nhỏ từ 10 đến 12 tuổi có cơ hội tiếp cận với môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Từ hàng nghìn bạn nhỏ đăng kí tham gia trên khắp cả nước, chương trình đã tuyển chọn được 15 cầu thủ nhí vào ngôi nhà chung. Tại đây các bạn được HLV trưởng Minh Phương trực tiếp huấn luyện thông qua những bài tập và chiến thuật, các em được rèn luyện các kỹ năng bóng đá cũng như tư duy xử lý bóng trong mọi tình huống ở trên sân cỏ. Ngoài việc rèn luyện thật tốt về chuyên môn bóng đá, các cầu thủ nhí còn phải chấp hành đúng kỷ luật, nề nếp sinh hoạt do chương trình đặt ra dưới sự kiểm soát “nghiêm ngặt” của 3 đội trưởng Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch và Mâu Thuỷ.

Hơn nữa, chương trình còn tạo cơ hội cho các em được tiếp xúc với nhiều khách mời có chung niềm đam mê với bộ môn thể thao vua như: MC Hoàng Rapper, ca sĩ Akira Phan, diễn viên Thanh Thức, diễn viên Tân Trề và diễn viên Hoàng Phi, “phù thuỷ” bóng đá đường phố Tungage, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Khi đến với chương trình, các khách mời đã lan toả những thông điệp tích cực giúp các bạn nhỏ vững tin hơn trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cầu thủ chí 2021 chính thức khép lại hành trình đi tìm “Hậu duệ của những siêu sao bóng đá Việt”, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ cũng như hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của 15 cầu thủ nhí. Với những nỗ lực, sự cố gắng rèn luyện qua từng ngày, cầu thủ nhí Nguyễn Hoàng Thiên Quý đến từ Long An đã giành được danh hiệu “Cầu thủ nhí xuất sắc nhất Cầu thủ nhí 2021”. Nhận được danh hiệu cao nhất tại chương trình, Thiên Quý đầy tự hào khi hoàn thành ước mơ tham gia vào Học viện Juventus Academy Vietnam. Ngoài ra, một số cầu thủ nhí gây ấn tượng mạnh mẽ tại chương trình như Xuân Chương, Tấn Nam, Hạo Khang, Minh Phú,… hứa hẹn sẽ trở thành những “đôi chân vàng” trong làng bóng đá Việt Nam.