Sau thành công của mùa giải năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm, dõi theo từ đông đảo người hâm mộ. Khởi động từ tháng 04/2021, tái khởi động vào tháng 02/2022 sau đại dịch, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay quy tụ dàn thí sinh chất lượng với nhiều nhân tố sáng giá, Ban giám khảo đều là những gương mặt dày dặn kinh nghiệm, uy tín, ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, bám sát format, tiêu chí của Miss Universe.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn được đặc biệt yêu thích vì chủ đề “Vinawoman” đề cao người phụ nữ Việt Nam sự nỗ lực, tự do làm chủ cuộc sống, sẵn sàng đối mặt, vượt thử thách, khai phá mọi sức mạnh tiềm tàng bên trong và tạo nên điều phi thường. Không chỉ xinh đẹp, trí tuệ, giàu lòng trắc ẩn mà tất cả thí sinh chinh phục vương miện “Vinawoman” còn có bản lĩnh, sự can đảm dám đấu tranh cất tiếng nói của bản thân, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện từ chương trình Truyền hình thực tế (THTT) Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với 9 tập phát sóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, các thí sinh còn được thử thách, thể hiện bản thân với các phần thi phụ chính thức, BTC đã lựa chọn Top 41 thí sinh xuất sắc nhất, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngày 20/06/2022, BTC chính thức công bố vòng thi Bán kết, Chung kết, công bố vương miện, chương trình có sự tham gia của các khách mời: Ông Trần Ngọc Nhật – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ông Trần Việt Bảo Hoàng – Phó trưởng BTC thường trực cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bà Trương Vũ Họa Mi – Phó BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Nguyễn Trần Khánh Vân.

Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, Top 41 thí sinh, Ban giám khảo, khách mời nổi tiếng, các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp, các nghệ sĩ khách mời và hơn 150 cơ quan truyền thông báo đài cùng tham gia chương trình.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 22/2/2022 đến ngày 25/06/2022. Đêm thi Bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 21/06/2022, đêm thi chung kết ngày 25/06/2022, các đêm thi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sân khấu đêm thi Bán kết và Chung kết được thiết kế lấy ý tưởng từ chủ đề cuộc thi, thông điệp “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam” được tái hiện trên sân khấu bằng sự lồng ghép tinh tế của chữ V (Việt Nam) và W (Woman: Phụ nữ), khắc họa thông điệp đầy ý nghĩa về chuẩn mực của cái đẹp trong cuộc sống hiện đại của phụ nữ Việt Nam. Các cô gái khoe sắc trên sân khấu “Vinawoman” có đầy bản lĩnh, mạnh mẽ, tự tin và dám đương đầu thử thách, khó khăn để chinh phục chiếc vương miện cao quý duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Với thiết kế ưu tiên mở rộng không gian đúng chuẩn Miss Universe, sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hỗ trợ thí sinh và các nghệ sĩ khai thác tối đa kỹ năng trình diễn, tỏa sáng và thăng hoa trong đêm Bán kết và Chung kết. Đặc biệt sàn runway được thiết kế dài đến 60m sẽ giúp các thí sinh tự tin sải những bước catwalk chuyên nghiệp, cuốn hút, thể hiện hết tất cả thế mạnh, kỹ năng trình diễn. Đây cũng chính là nơi mà các cô gái “Vinawoman” được thể hiện bản lĩnh, được cất tiếng nói truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Chắc chắn các “chiến binh” của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ càng tỏa sáng và thăng hoa rực rỡ trên sân khấu “Vinawoman”.

Sân khấu đêm thi Bán kết và Chung kết được thiết kế và thi công tại Trung tâm Hội chợ và Triễn lãm Sài Gòn SECC, một trong những trung tâm tổ chức sự kiện lớn và hiện đại nhất TP. HCM, mang đến không gian rộng rãi, thoải mái có sức chứa tới hơn hàng ngàn khán giả tham dự.

Ông Trần Ngọc Nhật – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ: “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với chủ đề Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam được tổ chức với quy mô hoành tráng chưa từng có, hướng đến các tiêu chí tiệm cận với Miss Universe, tìm kiếm những cô gái có vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, truyền cảm hứng, có khả năng đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn thí sinh tham gia cùng sự đồng hành của các thành viên Ban giám khảo chuyên môn cao, lựa chọn được 41 thí sinh xuất sắc nhất hội tụ ở vòng Bán kết – Chung kết. Top 41 đã và đang trải qua những phần thi quan trọng, tự tin và đã sẵn sàng bước vào 2 đêm thi cuối cùng là Bán kết – Chung kết. Chúng tôi tin tưởng sẽ tìm được gương mặt xứng đáng, hội đủ các yếu tố để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2022”.

Trong đêm thi Bán kết diễn ra tối 21/06/2022, Top 41 thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ trải qua ba nội dung thi chính: Tự giới thiệu, Hô tên, trình diễn: Trang phục bikini, Trang phục dạ hội, Trang phục áo dài. Đặc biệt, đêm thi Bán kết – Chung kết lần đầu sử dụng song ngữ với sự góp mặt biểu diễn của những ca sĩ nổi tiếng hiện nay: Bùi Lan Hương, Văn Mai Hương, Orange, Wren Evans, tất cả hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn, ấn tượng, kết hợp kỹ thuật công nghệ cao cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ cùng MC Đức Bảo giữ vai trò MC của đêm thi.

Hội đồng Ban giám khảo Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bao gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học – Lê Diệp Linh, Hoa hậu Natalie Glebova – Miss Universe 2005, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương, Siêu mẫu Hà Anh, Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến, Đạo diễn, Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đêm thi Chung kết diễn ra tối 25/06/2022 với các nội dung chính: Đồng diễn, Công bố danh sách Top 15, Công bố Thí sinh có số bình chọn cao nhất vào Top 16 (15+1), Top 15 tham gia phần Chia sẻ quan điểm cá nhân và Trình diễn Bikini, Chọn Top 10 Trình diễn Trang phục Dạ hội, Chọn Top 5 ứng xử, Chọn Top 3 ứng xử, trả lời câu hỏi chung. Đặc biệt tất cả thí sinh sẽ tham gia phần thi ứng xử bằng tiếng anh.

Hội đồng Ban giám khảo Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bao gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học – Lê Diệp Linh, Hoa hậu Natalie Glebova – Miss Universe 2005 – Giám khảo khách mời, Hoa hậu Catriona Gray – Miss Universe 2018 – Giám khảo khách mời, Hoa hậu Harnaaz Sandhu – Miss Universe 2021 – Giám khảo khách mời, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương, Siêu mẫu Hà Anh; Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến, Đạo diễn, Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017.

Có mặt tại chương trình, Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Khánh Vân không khỏi xúc động trước ngày kết thúc nhiệm kỳ, trao vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Khánh Vân chia sẻ: “Đối với tôi, khoảng thời gian này quả thật có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Gần 3 năm đã trôi qua kể từ khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đảm đương công việc và trách nhiệm trong suốt nhiệm kỳ của mình, trái tim tôi không có biên giới cho cho danh xưng hoa hậu, mà đó chính là cuộc đời, thanh xuân, giá trị sống của chính mình. Chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ kết thúc hành trình của mình, trao trọng trách của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại cho một Vinawoman xinh đẹp, tự tin và bản lĩnh mà chúng ta đã vinh hạnh và thành công tìm thấy cô ấy. Kết thúc nhiệm kỳ không có nghĩa là kết thúc sứ mệnh mà tôi đã lựa chọn bởi vì tôi luôn tin tưởng: Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự tái sinh”.

Cũng trong buổi họp báo, BTC chính thức công bố vương miện dành cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. IJC – Thương hiệu Trang sức đá quý được lựa chọn là nhà chế tác vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

​​Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là tuyệt tác ghi dấu trọn vẹn lại sự sáng tạo không giới hạn của đội ngũ thiết kế và sự chuyên nghiệp của những nghệ nhân kim hoàn IJC. Vương miện mang tên “Vinawoman – Infinity by IJC”, có ý nghĩa tôn vinh sức mạnh trí tuệ, nhân phẩm cũng như sự bản lĩnh, dám đương đầu với thử thách của một người phụ nữ Việt Nam trước thời đại mới.

Vương miện được thiết kế phác họa theo hình dạng các khối tinh thể đính đá quý liên kết với nhau, vươn lên mạnh mẽ giống như người phụ nữ hiện đại, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, thông tuệ, đại diện cho những thành quả mà họ đã đạt được trong cuộc sống của mình. Ba viên Sapphire vàng nằm ở vị trí trung tâm là biểu trưng cho sự phồn vinh, thịnh vượng của xã hội, thể hiện sức mạnh, ý chí vươn lên không ngừng của phụ nữ ngày nay nay. Khung vương miện được đính hàng ngàn viên kim cương với kích thước khác nhau, tô điểm cho những viên Sapphire chủ đạo như nói lên cho việc xã hội luôn tôn vinh, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, sáng tạo, vươn lên góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng chính là tinh thần “Vinawoman” mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang hướng tới.

“Vinawoman – Infinity by IJC” được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng cao cấp, đính 3 viên Sapphire vàng tại vị trí trung tâm, 279 viên Sapphire và 2.137 viên Kim cương với kích thước khác nhau bao phủ hoàn toàn khung vương miện. Được biết, hai con số 279 và 2.137 đều là số may mắn, thịnh vượng, tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực vô tận, sự lạc quan và hướng đến một tương lai tươi sáng. Đội ngũ nghệ nhân kim hoàn của IJC đã tốn hơn 2.000 giờ làm việc với hơn 20 nghệ nhân, bao gồm quá trình lên ý tưởng, phác họa, lựa chọn chất liệu, đá quý, đính kết, đánh bóng, hoàn thiện vương miện với sự tinh xảo và chính xác cao độ. Đặc biệt, từng viên đá quý trên vương miện được tính toán chuẩn xác về tỷ lệ vàng theo góc nhìn từ người đối diện, cho thấy sự cầu kỳ, tỉ mỉ công phu và chuyên nghiệp mà IJC đặt vào vương miện.

Đại diện IJC chia sẻ: “IJC hy vọng rằng vương miện “Vinawoman – Infinity by IJC” sẽ mang lại nhiều may mắn cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tiếp thêm động lực, sự tự tin, cùng Hoa hậu tỏa sáng rực rỡ và ghi đậm dấu ấn trong hành trình sắp tới của mình”.

Trong đêm Chung kết, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ được Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 – Nguyễn Trần Khánh Vân trao chiếc vương miện danh giá “Vinawoman – Infinity by IJC” trong khoảnh khắc chuyển giao nhiệm kỳ vô cùng thiêng liêng.

Trong những kiệt tác trang sức dành riêng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ngoài vương miện dành cho Tân Hoa hậu, thương hiệu trang sức đá quý IJC còn ra mắt hai chiếc Tiara dành cho hai Tân Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tiara dành cho Á hậu 1 được đặt tên là “Sunshine by IJC” mang ý nghĩa tôn vinh nét đẹp tâm hồn, sự thông tuệ và tài năng của người phụ nữ Việt. Tiara dành cho Á hậu 2 có tên gọi là “Hera by IJC” tượng trưng cho phẩm chất cương trực, đức tính tốt đẹp và bản lĩnh vững vàng, tự tin trước mọi hoàn cảnh của phái đẹp.

Hai chiếc Tiara được thiết kế phác họa theo hình dạng các khối tinh thể đính đá quý liên kết với nhau, vươn lên mạnh mẽ giống như người phụ nữ hiện đại, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, thông tuệ. Nó cũng đại diện cho những thành quả mà họ đã đạt được trong cuộc sống của mình.

Tiara dành cho Á hậu 1 – “Sunshine by IJC” được các chuyên viên IJC cùng lên ý tưởng và phác họa từng chi tiết, sau 480 giờ đã ra cho thiết kế hoàn chỉnh. Vương miện “Sunshine by IJC” với 3 viên Citrine Oval kết nối cùng 51 viên Citrine tấm và 1.130 viên đá quý trắng với kích thước khác nhau và phải mất hơn 1000 giờ để hoàn thành các khâu chế tác còn lại.

Với Tiara dành cho Á hậu 2 – “Hera by IJC”, IJC sử dụng 3 viên Citrine Oval kết nối cùng 28 viên Citrine tấm và 539 viên đá quý trắng với kích thước khác nhau bao phủ hoàn toàn khung vương miện. Các vương miện lần này đánh dấu bước ngoặc lớn trong ngành kim hoàn Việt. Nâng tầm nghề thủ công truyền thống sang chế tác trang sức mang đậm tính nghệ thuật.

Hai chiếc Tiara “Sunshine by IJC” và “Hera by IJC” đều là kiệt tác trang sức được IJC đầu tư nhiều tâm sức, từ quá trình lên ý tưởng phác họa thiết kế đến chế tác thủ công, tinh chỉnh từng chi tiết một cách cầu kỳ và tỉ mỉ nhất. IJC biết rằng, hai chiếc vương miện này là minh chứng, là đại diện cho sự nỗ lực, phấn đấu và những thành công mà hai Á hậu đã đạt được trong suốt hành trình chinh phục cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, mang đến thật nhiều may mắn cho hai Tân Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tiếp thêm sự tự tin, bản lĩnh để cả hai có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong các hành trình tiếp theo.

Sau chương trình công bố vòng Bán – Chung kết, vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Top 41 thí sinh sẽ tiếp tục hành trình tập luyện, tham gia các hoạt động chính của cuộc thi và sẵn sàng bước vào 2 đêm thi quan trọng, đêm thi Bán kết diễn ra vào ngày 21/06/2022 được truyền hình trực tiếp trên VTV9, đêm chung kết ngày 25/06/2022 truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình VTV3 và các đài địa phương khác.