Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẵn sàng nhận trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai

Sau những chỉ trích ồn ào về vụ kêu gọi, kích động đánh người cha bạo hành con nhỏ, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời xin lỗi và thừa nhận bản thân thiếu kiến thức về luật.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi xôn xao trước sự việc nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu cho ai có thể đánh người cha tên Tí như cách anh ta làm với chính cậu con trai 3 tuổi của mình.

Hành động này của Mr.Đàm ngay lập tức nhận về không ít những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, anh là người của công chúng nên những dòng trạng thái như vậy của nam ca sĩ sẽ có xu hướng kích động bạo lực và gây nên những hệ quả không tốt. 

Dòng trạng thái gây ‘sóng gió’ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình về vụ việc xảy ra vừa qua. Theo đó, ông hoàng nhạc Việt đã vô cùng thẳng thắn khi đưa ra những điều chưa đúng trong hành vi lúc đó của mình. Nam ca sĩ viết:

‘Bây giờ bình tĩnh lại Tôi nhận ra nhìu thứ!

– Tôi đã quá bao đồng,quá dễ xúc cảm

– Phần NGƯỜI trong tôi nhìu hơn phần CON

– Tôi là kẻ nhẹ dạ

– Tôi bị thiếu kiến thức về luật.’

Không hề giấu giếm, Đàm Vĩnh Hưng đã nhìn nhận được rằng anh đang làm mọi thứ theo cảm xúc nên dẫn đến những kích động nhất thời. Nguyên nhân chính khiến anh có sự kích động ngoài ý muốn như vậy xuất phát từ chính lòng trắc ấn, sự yêu thương mà anh dành cho các em nhỏ là nạn nhân của bạo lực. 

Ngoài ra, chính nam ca sĩ cũng không phủ nhận việc mình đã lựa chọn cách làm sai pháp luật. Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng đón nhận sự khiến trách của pháp luật ‘một cách nghiêm túc’. 

Nam ca sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự nên vô cùng bất bình và có những hành động theo cảm xúc

Bên cạnh việc thú nhận đã hành xử theo cảm tính, nam ca sĩ cũng cứng rắn đưa ra quan điểm mong muốn những hành vi bạo lực trẻ em nên được pháp luật xử lí nghiêm minh và nhanh chóng. Được biết, anh đã từng rất nhiều lần gặp những trường hợp như vậy nên không khỏi thương xót trước các trường hợp trẻ em bị chính cha mẹ đối xử tệ. 

Đồng thời, giọng ca Xin lỗi tình yêu cũng không quên gửi lời xin lỗi tới tất cả khán giả, đồng nghiệp đã thấu hiểu và lo lắng cho anh trong suốt thời gian qua: 

‘Những người Tôi cần phải nói lời biết ơn vì thấu hiểu Tôi.

Lời xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng vì tôi.

Đó chính là những NGƯỜI THÂN ,BẠN BÈ , ĐỒNG NGHIỆP’

Mr.Đàm lên tiếng xin lỗi những người đã luôn lo lắng và thấu hiểu cho mình suốt thời gian qua

Hiện tại, dòng trạng thái có xu hướng kích động đã được nam ca sĩ gỡ xuống khỏi trang cá nhân của mình. Phía cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang cũng cho biết cần triệu tập facebooker Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ hơn về sự việc. 

Nguồn: Tiin.vn