Brazil – Colombia: Thần May mắn kề bên

     (Brazil – Colombia, giao hữu) Khoảnh khắc tỏa sáng của một “kép phụ” được sự trợ giúp từ may mắn đã quyết định số phận trận đấu.

ĐT Brazil tiếp đón ĐT Colombia trên sân nhà Nilton Santos (Rio De Janeiro) ở trận đấu đầu tiên trong năm 2017 để quyên góp tiền ủng hộ cho CLB Chapecoense gặp thảm họa tai nạn máy bay cuối năm ngoái khi cả hai đội thiếu vắng rất nhiều trụ cột đang chơi cho các CLB ở trời Âu.

Brazil và Colombia đã chơi rất cố gắng trong trận đấu gây quỹ từ thiện xoa dịu nỗi đau của CLB Chapecoense

Chính vì lẽ đó, đây là cơ hội để cả hai HLV Tite (Brazil) và Jose Pekerman (Argentina) thử nghiệm nhiều vị trí với việc trao cơ hội cho các nhân tố trẻ.

Hiệp 1 đã diễn ra khá cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi. Đầu hiệp 2, bước ngoặt mới xảy ra. Phút 47, từ đường căng ngang của Fágner bên cánh trái, thủ môn David Gonzalez Giraldo đã rất cố gắng cản phá pha ập vào dứt điểm của Diego Souza nhưng không thể ngăn được Dudu đánh đầu bồi để mở tỉ số cho Brazil.

Những phút sau đó, Colombia rất cố gắng tấn công và HLV Pekerman cũng đã tung ra một loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm bàn gỡ hòa nhưng đã không thể một lần xuyên thủng được mành lưới khung thành của thủ môn Weverton. Trận đấu từ thiện giữa Brazil với Colombia đã khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho “các vũ công Samba”.

Chung cuộc: Brazil 1-0 Colombia

Ghi bàn: Dudu 47’

Đội hình xuất phát:

Brazil: Weverton, Fagner, Geromel, Rodrigo Caio, Fabio Santos, Willian Arao, Walace, Lucas Lima, Robinho, Diego Souza, Dudu.

Colombia: Gonzalez, Bocanegra, Felipe Aguilar, Tesillo, Diaz, Torres, Abel Aguilar, Uribe, Copete, Gutierrez, Borja.

Nguồn: 24h.com.vn