Biệt đội rất ổn: Không chỉ là một siêu phẩm hài miền Tây

"Biệt đội rất ổn" tiếp tục giữ vững năng lượng hài hước, lầy lội của "Gia đình cục súc" và mở rộng câu chuyện về miền Tây hiện đại, sang trọng cùng dàn diễn viên tiềm năng Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Quang Tuấn. 

Ngày 31/3, “Biệt đội rất ổn” – bộ phim hài của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đã chính thức ra mắt tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim quy tụ dàn diễn viên từ gạo cội đến trẻ trung như NSND Bạch Tuyết, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Quang Tuấn đến Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa. Một biệt đội bất đắc dĩ được hình thành sau chuyến “phá” đám cưới của nữ đại gia miền Tây Tư Xoàn (Lê Khánh) đã mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Xuất phát từ kế hoạch “phá” đám cưới của Khuê (Hoàng Oanh) và Phong (Hứa Vĩ Văn) cùng Gia đình cục súc (Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa), “Biệt đội rất ổn” bắt đầu bùng nổ những tình tiết hài hước. Không nguy hiểm, kịch tính mà phi vụ đánh tráo chiếc vòng kim cương trong đám cưới của Tư Xoàn lại “trật lất” từ đầu đến cuối. Tình huống trong bộ phim được xây dựng không quá khó khăn, thử thách mà luôn có sự sơ hở, đổ bể, từ đó tạo ra sự giải trí trong bộ phim.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện hài hước, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp vẫn đưa vào những khía cạnh sâu lắng, đáng yêu cho người xem. Đó là sự sâu sắc trong tình mẫu tử giữa Khuê và con gái – bé Na, hay tâm tư của người phụ nữ đã trải qua một đời chồng – Tư Xoàn. Tình cảm hồn nhiên, sẵn sàng giúp đỡ nhau giữa con người với con người cũng trở thành điểm nhấn trong “Biệt đội rất ổn”.

“Biệt đội rất ổn” đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Lê Khánh sau nhiều năm vắng bóng. Từng là “nữ hoàng phòng vé” một thời, Lê Khánh đã vận dụng kinh nghiệm diễn xuất cũng như sự sáng tạo của bản thân vào nhân vật Tư Xoàn. Nữ diễn viên tạo nên một đại gia miền Tây đầy màu sắc – mê hột xoàn, nghiện livestream, tuy hoạt ngôn nhưng cũng đáng yêu, chân thành. Những câu thoại của Lê Khánh trong bộ phim được nhiều khán giả nhận định là “nói câu nào, cười câu đó”.

Đồng thời, trong một bộ phim hài, sự cộng hưởng và tung hứng tự nhiên từ dàn diễn viên cũng rất quan trọng. Ở “Biệt đội rất ổn”, các thành viên của “Gia đình cục súc” có được lợi thế đã gắn bó với nhau từ phiên bản web drama nên luôn “quăng thả” những “miếng hài” trên phim điện ảnh nhịp nhàng. Thêm vào đó, Hứa Vĩ Văn, Quang Tuấn và Hoàng Oanh đảm nhận tuyến nhân vật ít sự hài hước nhưng lại nhiều diễn biến về tâm lý, cảm xúc để tạo điểm cân bằng cho phim.

Đám cưới của Tư Xoàn trong “Biệt đội rất ổn” diễn ra tại một resort hạng sang bên bờ sông Hậu, được ê-kíp phim trang trí toàn hoa lục bình, thể hiện sự xa hoa, sang trọng. Không phải một miền Tây sông nước với những mái nhà lụp xụp và khu lao động thường thấy, miền Tây trong “Biệt đội rất ổn” hiện lên hiện đại, tươi sáng. Đặc biệt, khung cảnh rước dâu của Tư Xoàn và Tuấn cũng diễn ra trên sông Hậu, thể hiện phần nào nét văn hoá đặc trưng của đám cưới miền Tây.

Nửa cuối phim, khi các nhân vật bắt đầu hành trình rượt đuổi để tìm lại con gái cho Khuê và truy bắt Tuấn, khung cảnh miền Tây rộng lớn và rất nên thơ với những con sông, ghe thuyền, khu rừng xanh mát… cũng hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, một số bối cảnh khác của “Biệt đội rất ổn” cũng mang màu sắc riêng như căn nhà cũ của Khuê có phong cách bày trí cổ điển, đậm chất Pháp hay căn nhà của Gia đình cục súc lại mang đến bầu không khí lao động của Sài Gòn.

Trong đám cưới của Xoàn và Tuấn, NSND Bạch Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời và trình diễn một trích đoạn trong vở cải lương “Đời cô Lựu”. Đây là vở cải lương nổi tiếng nhất của soạn giả Trần Hữu Trang, ra đời vào khoảng năm 1936, cũng là một trong những vở cải lương hay nhất trước năm 1975. Màn trình diễn này còn có sự tham gia của diễn viên Võ Tấn Phát (Bảy Cục) và diễn viên Nguyên Thảo (Bảy Súc). Không chỉ hát cải lương, NSND Bạch Tuyết còn diễn xuất một số phân đoạn trong bộ phim, tạo nên “bước ngoặt” cho câu chuyện.

Ở một bộ phim có bối cảnh chính tại miền Tây như “Biệt đội rất ổn”, sự góp mặt của NSND Bạch Tuyết cùng nghệ thuật cải lương mang nhiều ý nghĩa. Từ bao đời nay, cải lương đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người miền Tây, cũng như NSND Bạch Tuyết là một trong những “tượng đài” số 1. Nỗ lực đưa nghệ thuật cải lương lên màn ảnh rộng để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ của ê-kíp “Biệt đội rất ổn” xứng đáng được ghi nhận.