Bích Nga dịu dàng trong tà áo dài cách tân

     Vốn là người yêu thích nét truyền thống của quốc phục Việt Nam, tuy nhiên với sự phát triển của áo dài cách tân trong thời gian gần đây Bích Nga cũng đã chọn cho mình những chiếc áo dài với thiết kế phá cách, hiện đại từ Nhà Thiết Kế Đinh Bách Đạt để ghi lại những hình ảnh đẹp của mình trong dịp đất trời vào xuân.

Kín đáo, duyên dáng và gợi cảm là một trong những yếu tố đưa áo dài trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt. Không chỉ là cái áo nữa – chiếc áo dài đã trở thành biểu tượng của trang phục phụ nữ Việt, tạo thành sản phẩm văn hóa vật thể truyền thống không thể thiếu cho vẻ duyên dáng của người phụ nữ Việt.Trong tà áo dài cách tân, Bích Nga vẫn không làm mất đi nét dịu dàng, e ấp của người phụ nữ Phương Đông.

Chiếc áo dài Việt Nam ra đời vào khoảng những năm 1739-1765 dưới triều chúa Nguyễn Vũ Vương, và từ bấy đến giờ, áo dài luôn được cách tân, được sử dụng trong mọi dịp lễ long trọng, hay là trang phục thường ngày của người phụ nữ.

Cùng ngắm nhìn Bích Nga trong thiết kế của Đinh Bách Đạt:


Photo : Quân Ken
Model: Bích Nga – Xuyên Nguyễn
Make up & hair: Thái Khoa
Costumes of Designer: Đinh Bách Đạt

Đắc Ngọc – Sao Style