Dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến nhiều bộ phim điện ảnh vừa phải phát hành tại rạp, vừa phải phát hành đồng thời trên các nền tảng trực tuyến. Điển hình nhất là hai bộ phim bom tấn “Soul” và “Wonder Woman 1984”. Việc phát hành song song không có tiền lệ này giúp các nhà sản xuất tối ưu chi phí, lại đưa được đứa con tinh thần đến với khán giả yêu điện ảnh.

Thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh trong năm 2020 vừa qua. Khán giả Việt đang thực sự thiếu các tác phẩm điện ảnh mới để thưởng thức vì nguồn cung phim đến từ thị trường nước ngoài bị hạn chế, trong nước lại gặp nhiều trở ngại. “Bí mật của Gió” là bộ phim đầu tiên tại Việt Nam bị hoãn ra mắt vì dịch Covid-19 vào dịp Tết Nguyên Đán 2020. Bộ phim chỉ có thể ra mắt chính thức tại rạp từ ngày 27/11/2020.

Sau khi kết thúc hành trình chinh phục khán giả tại các cụm rạp trên toàn quốc, bộ phim “Bí mật của Gió” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã xuất hiện trên Truyền hình FPT, DANET và ứng dụng DANET trên các nền tảng FPT Play, MyTV và Next TV.

Mang chủ đề tình người duyên ma, “Bí mật của Gió” có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng gồm Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi, cùng dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Ngọc Hiệp… Bộ phim kể về câu chuyện tình cảm trớ trêu của một hồn ma mắc kẹt ở cõi trần trong  gần nửa thế kỉ với cô nữ sinh mới chuyển nhà lên Đà Lạt sinh sống.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và sự trẻ trung của DOP 9x Nguyễn Phan Linh Đan, “Bí mật của Gió” đưa khán giả đến một Đà Lạt vừa lạ vừa quen trong câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng không kém phần hài hước và giàu ý nghĩa. Đó là những cảm xúc về tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình. Bộ phim cũng là hành trình trưởng thành của tính cách, của cảm xúc nơi mỗi nhân vật, để thông qua đó, khán giả sẽ thêm yêu cuộc đời. Chính sự mới mẻ trong cách thực hiện cũng như cảm xúc, “Bí mật của Gió” đã được mời tham dự Liên hoan phim Busan vào năm 2019.

Dự án “Bí mật của Gió” là lần thứ hai nữ diễn viên Khả Ngân kết hợp cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trước đó, cô đã rất thành công với vai bác sĩ Phương trong phim “Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt, mà đạo diễn Quang Bình đứng vai trò là nhà sản xuất. Còn Quốc Anh, trong vai hồn ma Phong, là một nam thần của điện ảnh Việt. Dù còn rất trẻ nhưng Quốc Anh đã sở hữu trong tay những vai chính trong các phim điện ảnh của những đạo diễn nổi tiếng như Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Quang Dũng… Trong khi đó, người “chị cả” Hoàng Yến Chibi hiện là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm và đang gặt hái nhiều thành công.