“Bật mí” tuyệt chiêu tạo không gian xanh cho nhà mặt phố

Tạo không gian sống xanh cho nhà ở đang là xu hướng của cuộc sống hiện đại, nhất là đối với những ngôi nhà ở đô thị thường hay chịu cảnh tù túng, “khó thở”. Hãy để saostyle “bật mí” những tuyệt chiêu thổi “gió xanh” vào ngôi nhà của bạn nhé!

Xanh “đúng”, xanh “đủ”

Nhiều người hay lầm tưởng rằng muốn tạo không gian xanh cho ngôi nhà mình thì đòi hỏi rất nhiều diện tích. Thực ra, không phải gia đình nào cũng có những khoảng trống rộng rãi, nhất là đối với những ngôi nhà ở mặt phố. Bạn chỉ cần tận dụng sân thượng, hay ban công, những nơi mà bất kỳ ngôi nhà nào cũng có để trồng cây. Khéo léo một chút, tinh tế một chút, ban công hay sân thượng sẽ là điểm nhấn cho ngôi nhà, đồng thời là nơi mà cả gia đình có thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi. 

Tận dụng ban công, sân thượng để trồng cây. Ảnh: Internet.

Bạn cũng có thể tận dụng những góc nhỏ trong phòng, hay đặt trên bàn làm việc, bàn ăn một chậu cây nhỏ. Hiện nay các nhà vườn thường cho ươm mầm những giống cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chịu được hoàn cảnh thiếu nắng thiếu gió. Chỉ cần một chút óc sắp xếp là bạn đã có thể tô một nét xanh trong không gian sống của mình rồi. 

Cây xanh trong góc phòng hay bàn làm việc cũng là một cách “sống xanh”. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, tạo không gian xanh cho “nơi ăn chốn về” không có nghĩa là tham lam đặt quá nhiều cây cối trong nhà. Cây cối quá um tùm sẽ gây ra “phản ứng ngược”, khiến không gian trong nhà trở nên rườm rà và thiếu sáng. 

Tận dụng năng lượng “trời ban”

Không phải ai cũng chú ý đến điều này khi đặt kế hoạch tạo không gian xanh cho ngôi nhà, đó là tận dụng những nguồn năng lượng từ nhiên nhiên: ánh sáng và gió. Không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, việc sử dụng những nguồn năng lượng “trời ban” cũng làm cho ngôi nhà trở nên thông thoáng hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Một chi tiết thiết kế trong những ngôi nhà hiện đại ngày nay mà các gia chủ rất thường hay yêu cầu là thiết kế giếng trời. Giếng trời có thể hiểu là khoảng trống thông từ mái xuống nền nhà. Thiết kế này phù hợp với những ngôi nhà ở đô thị, thường hay san sát nhau và không có nhiều mặt thoáng. Giếng trời có công dụng hứng ánh sáng tự nhiên cũng như chiếu sáng tốt cho những tòa nhà cao tầng. Ngoài ra giếng trời còn giúp điều hòa hướng gió, mang lại luồng không khí thoáng đãng cho căn nhà.  

Thiết kế giếng trời cho ngôi nhà hiện đại. Ảnh: Internet.

Mặt khác việc lựa chọn những ô cửa sổ to cũng góp phần mang nắng mang gió vào nhà. Một ô cửa sổ to không chỉ tạo cảm giác rộng rãi, mà còn giúp không khí lưu thông dễ dàng hơn, đặc biệt cần thiết với những ngôi nhà ở nơi “đất chật người đông”.

Cửa kính giúp ngôi nhà thêm thoáng đãng. Ảnh: Internet.

Lựa chọn nội thất gỗ 

Sử dụng những vật dụng nội thất bằng gỗ cho ngôi nhà của mình cũng là một “bí mật” thổi gió xanh vào nhà. Ngoài cái chất mộc mạc, đơn sơ vốn có từ trước đến nay, nhờ vào kỹ thuật tiên tiến mà những món đồ nội thất từ gỗ được khoác thêm “chiếc áo” hiện đại, sang trọng. Lựa chọn nội thất gỗ sẽ tạo nét đẹp riêng độc đáo cho không gian sống của bạn, đồng thời mang thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống thường nhật. 

Nội thất gỗ giúp ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên hơn. Ảnh: Internet.

Thật không khó để tạo không gian sống xanh cho ngôi nhà đúng không nào? Còn chần chờ gì nữa, hãy lập ngay kế hoạch tô màu xanh cho mái nhà yêu thương của mình, bạn nhé!

Nguyễn Minh Châu