Bar và con đường “hoàn lương” nhiều trắc trở

     Bar là nơi mà người ta đến để hàn huyên và thưởng thức rượu ngon trong một không khí đặc biệt, cho dù đó là thể loại Bar nào và cho dù bạn đi một mình hay đi với 10 người khác. Với người Việt Nam, đa số chỉ nhìn nhận Bar như một loại hình giải trí của giới nhà giàu, từ đó dần dà người lớn có định kiến với việc các thanh niên trẻ đi “Bar”, thậm chí nhiều người sẽ lắc đầu ngán ngẩm vì cho rằng đó là nơi không tốt đẹp, đàng hoàng nhưng giờ đây khái niệm bar và club có lẽ đã trở nên “mới” hơn với sự thay đổi rõ rệt khi mà phần đông giới trẻ tìm đến bar như là nơi để họ giải trí, đắm mình trong không gian tràn ngập âm thanh nghệ thuật.

Bar 1900 – số 8 Tạ Hiện – một trong những bar nổi tiếng nhất Hà Thành

Trước đây người ta thường gọi bar là vũ trường, là chốn ăn chơi xa xỉ và cũng là điểm tụ hội của những mầm mống tệ nạn xã hội. Những phi vụ “bay”, gái mại dâm, thuốc kích thích, đánh nhau,… là những vết đen tạo nên thành kiến về bar trong mắt mọi người. Nhưng khi bar không chỉ dành cho những “tay chơi” hạng sang hay liều mạng thì tất nhiên xu hướng phát triển của các địa điểm giải trí này phải thay đổi. Với định hướng mở rộng đối tượng là lớp thanh niên, bao gồm cả sinh viên, giới trí thức, hiện nay nhiều bar và club đã được xây dựng với mục tiêu lành mạnh, văn minh. Bên cạnh việc phát triển các dịch vụ đồ uống, các bar còn chú tâm đầu tư đến âm nhạc nhằm thỏa mãn “cơn khát” âm thanh của giới trẻ. Thật vậy, hiếm một địa điểm giải trí nào mà có dàn nhạc cụ, DJ, hệ thống loa, ánh sáng hiện đại như bar. Điều đặc biệt, sự xuất hiện của những khách mời nổi tiếng, những ca sĩ và DJ tên tuổi trong showbiz ở các tụ điểm luôn là điểm cộng để thu hút khách hàng ở bar mà 1900 – quán bar danh tiếng ở Hà Thành là một minh chứng. “Khách mời là một phương thức quảng bá đầy hấp dẫn đối với giới trẻ, 1900 được như ngày hôm nay, phần lớn cũng là do hiểu được tâm lý và thỏa mãn được nhu cầu đó. Khách hàng đến với 1900 thật sự là vì sự đam mê với âm nhạc và họ biết chỉ 1900 mới đáp ứng được mong muốn đó. Chúng tôi cũng luôn cố gắng tạo một môi trường và không gian không chỉ đơn thuần là quán bar mà còn là một nơi mang lại những trải nghiệm thú vị về văn hóa Hà Nội cho khách hàng”, quản lý 1900 bar – anh Lương Việt Anh chia sẻ.

Anh Lương Việt Anh và các đồng nghiệp làm việc tại 1900 Bar

Việc biến quán bar thành một không gian thưởng thức và giao lưu văn hóa quả thực là một nỗ lực rất lớn của những người trẻ mong muốn đưa bar đến với con đường “hoàn lương”. Các quán bar hầu hết đều có quy định về độ tuổi được đến bar, thường phải 18 tuổi trở nên, điều này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những chất có hại cho sức khỏe cũng hạn chế việc các em tiếp xúc quá sớm với những tụ điểm giải trí của người trưởng thành, nơi có nguy cơ sẽ khiến các em bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên nhiều bạn trẻ chưa đủ tuổi nhưng vẫn tìm mọi cách để “lách luật”, lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo ở nơi tự do và sôi động như bar để qua mặt những người kiểm tra. Hiện nay, trên nhiều trang mạng xã hội, mọi người sẽ dê dàng bắt gặp các video, các bức ảnh phản ánh việc những em học sinh cấp 3 thậm chí là cấp 2 thoải mái chơi đùa, uống rượu hay “quẩy” trên sàn nhảy. Những hình ảnh đó vô tình đã in sâu thêm định kiến của những bậc phụ huynh, những người lớn tuổi đối với nơi nhiều thị phi này.

Không gian văn minh trong bar 1900

Bar hay club đang ngày càng phổ biến rộng rãi, việc cấm giới trẻ đến bar là một điều không thể, vì vậy, thay vì cấm đoán, những nhà đầu tư, kinh doanh nên hướng sự phát triển của bar đến sự lành mạnh và văn minh. Hãy để bar thật sự là một tụ điểm giải trí chân chính chứ không phải một nơi lắm ồn ào, trắng đen như trước đây. Đã đến lúc bar cần “hoàn lương”!

Nhật Hạ – Saostyle.vn