Đây là thành thích đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường phim quốc tế nói chung chưa thật sự sôi động trở lại sau đại dịch Covid-19, đồng thời cũng là tín hiệu đầy tích cực để các nhà phát hành phim Việt mạnh dạn hơn trong việc phân phối sản phẩm ra nước ngoài.

Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh gây ấn tượng ngay từ poster và trailer đầy kịch tính, hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Sức hấp dẫn của “Bằng chứng vô hình” đến từ thể loại giật gân, tội phạm vốn được ưa chuộng tại nhiều thị trường. Bên cạnh đó, bộ phim còn khai thác những vấn đề thời sự nóng hổi có thể hiện hữu ở bất cứ quốc gia nào.

Trong thời gian tới, “Bằng chứng vô hình” sẽ tiếp tục chinh chiến ở nhiều thị trường khác sau khi “hạ cánh” gần khắp châu Á, điển hình như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore…  Tại Việt Nam, “Bằng chứng vô hình” được kì vọng sẽ hâm nóng rạp chiếu nội địa sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phim sẽ ra rạp sớm với các suất chiếu sau 19h các ngày 8 và 9/7, sau đó chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10/7/2020.

Bình An