Bàn tay ‘nghệ thuật’ của sinh viên trường Báo trong ngày tiếp sinh khoá mới

Hình ảnh thổ dân thời xa xưa, trà chanh miễn phí, những chiếc khung ảnh xinh xắn mang đậm thương hiệu “Sóng trẻ Festival” hay tất cả những sự vật đặc sắc của Photobooth “Suối nguồn” đều là sản phẩm khéo léo mà ban Hậu cần của chương trình Sóng trẻ Festival 2019 tạo ra. 

Sóng Trẻ Festival là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm kỷ niệm sinh nhật Khoa Phát thanh – Truyền hình và chào đón tân sinh viên khóa mới. Chương trình không chỉ tạo không khí rộn ràng, phấn khởi cho các bạn tân sinh viên trường Báo mà còn đem lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bậc phụ huynh. Năm nay, Sóng Trẻ Festival trở lại với chủ đề “Sơ khai” – nơi bắt đầu những giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa sự kiện bùng nổ cho các bạn tân sinh viên.

Photobooth sống động, chân thực được làm nên bởi những bàn tay khéo léo của các thành viên ban Hậu cần.

Photobooth đã tái hiện khéo léo chiều dài lịch sử của con người Việt Nam: những đám mây, ngọn núi, con suối, lửa trại, thổ dân thời xưa được hiện lên một cách chân thực và sống động.

Những ngọn núi ấy tượng trưng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của sinh viên. Bên cạnh đó là dòng suối đang chảy như dải lụa trắng mềm mại với màu nước bạc lấp lánh từ nguồn nước. Chính vì thế, “Suối nguồn” cũng chính là giai đoạn 1 của chuỗi sự kiện Sóng Trẻ Festival 2019 đại diện cho hình ảnh các sinh viên khóa 39 bước đầu chập chững vào trường cần sự giúp đỡ, dìu dắt của các anh chị khóa trên.

Ban Tổ chức Sóng trẻ Festival tận tình hướng dẫn các bạn sinh viên và phụ huynh trong ngày nhập học.

Qua buổi tiếp sinh ngày hôm nay, các bậc phụ huynh cũng như các tân sinh viên đã có cái nhìn mới mẻ hơn về sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đó là những sinh viên không chỉ đơn thuần biết viết báo, làm sự kiện giỏi mà còn vô cùng tài năng, khéo léo, năng động làm ra những sản phẩm tinh tế và độc đáo.

Photobooth độc đáo này còn thu hút cả vlogger Phạm Hà Vũ tới check in.

Bạn Nguyễn Minh Anh, thành viên ban Hậu cần của Sóng Trẻ Festival 2019 cho biết: “Khó khăn nhất trong quá trình làm ra sản phẩm là dựng núi nên tất cả mọi người đều phải chung sức hoàn thiện. Sau buổi tiếp sinh ngày hôm nay, mong rằng các em khóa 39 sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về khoa Phát thanh – Truyền hình”.

Để có được những món quà đầy tâm huyết như vậy là sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên Sóng Trẻ Festival 2019. Chỉ làm sản phẩm vẻn vẹn trong vòng một tuần lại vừa phải đi học ở trường, đi làm thêm vất vả nhưng các bạn sinh viên vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không phải vì lợi ích cá nhân mà là tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với công việc chung của tập thể, niềm đam mê cháy bỏng và tình cảm quý giá với thế hệ sinh viên khóa dưới.

Tất cả các bạn tân sinh viên đều háo hức viết ước mơ bỏ vào giỏ điều ước xinh xắn mà Ban Hậu cần chuẩn bị.

Với sự nhiệt tình, năng động của Ban Tổ chức Sóng Trẻ Festival 2019, hy vọng rằng, các hoạt động tiếp theo của khoa Phát thanh – Truyền hình sẽ nhận được sự góp mặt đông đảo của các tân sinh viên không chỉ của khoa Phát thanh – Truyền hình mà còn là của sinh viên toàn Học viện.

Đội viết – Sóng Trẻ Festival 2019