Bạn nghĩ tôi “chát” nhưng thực ra đó là chất riêng của tôi

Có những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Giữa những lời đánh giá chát chúa và đầy định kiến của xã hội thì việc của bạn là tận hưởng cuộc sống, trân trọng và tự tin với cá tính riêng của mình.

Đã bao giờ bạn phải nghe những lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình, phong cách hay sở thích cá nhân của mình chưa? Một ngày đẹp trời, bạn ra khỏi nhà với một tâm hồn đẹp và một tinh thần tràn đầy năng lượng. Thế rồi bỗng nhiên cảm xúc bị kéo tuột xuống bởi những lời chê bai mái tóc bạn mới nhuộm, bộ quần áo bạn tâm đắc, làn da ngăm không giống ai hay những hình xăm trông thật “hư đốn”.

Những lúc như vậy thì bạn sẽ làm gì? Ấm ức, cố gắng giải thích hay sẽ chấp nhận thay đổi thuận theo ý người ngoài. Còn với tôi, tôi sẽ chỉ im lặng hoặc cười xuề xòa cho qua chứ không để tâm đến nữa. Bởi thật lòng, được sống là chính mình, được tự do bay nhảy và khẳng định màu sắc cá tính riêng mới là điều mà tôi mong muốn.

Nhìn thế mà không phải thế – Mỗi chúng ta đều tỏa sáng theo cách riêng

598DC39E-9EA4-4F4A-BBE6-649440752619.jpg

Những điều người khác cho là không đẹp thật ra lại chính là sắc màu của riêng bạn.

Cô bạn thân gần 20 năm của tôi luôn biết cách khiến mình nổi bật hơn trong đám đồng bởi gu ăn mặc cá tính, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn, đều màu của mình – Điều vốn đã trở thành “thương hiệu” của riêng cô trong mắt bạn bè, người quen. 

Dẫu vậy, ít ai biết rằng, hồi còn đi học cô bạn tôi đã từng phải chịu rất nhiều lời trêu chọc ác ý bởi sự khác biệt của mình đến mức ghét bỏ làn da nâu. Chỉ đến khi lớn lên rồi, hiểu điều mình thật sự muốn, cô nàng mới bắt đầu yêu thương bản thân mình và tự tin để trở nên cuốn hút hơn.

8F7113D9-EF62-433D-B3A5-ABA24C859690.jpg

Ai bảo chỉ da trắng mới là “chuẩn mực” khi mà da ngăm cũng rất ngầu

Và bạn tin không, mỗi món đồ bạn dùng, trang phục bạn mặc, phục kiện bạn thích hay những thói quen hàng ngày… đều nói lên con người bạn, đậm nét chất riêng. Vậy thì tại sao lại vì những lời của người khác mà thay đổi điều mình luôn tin tưởng? Tại sao phải vì những định kiến và khuôn mẫu mà tự ép mình trở thành một ai khác?

383A9309-2552-4B35-8AC3-5BF82C447C57.jpg

Dù cho có 1 hay 10 hình xăm trên da thì bạn vẫn là chính bạn

Nếu bạn yêu thích những hình xăm nghệ thuật, muốn đưa chúng lên cơ thể mình thì cứ xăm đi nếu bạn đã suy nghĩ đủ lâu và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vì dù cho có 1 hay 10 hình xăm xuất hiện trên làn da thì cũng chẳng thể thay đổi bản chất con người bạn, cái tôi của bạn.

24C575AE-142D-4279-8792-BA5404D611E7.jpg

Ai nói độc thân là do khó tính, tôi chọn độc thân vì tôi thích thế

Ngay cả khi bạn lựa chọn một cuộc sống độc thân hay thích khép kín thì cũng chẳng sao cả. Miễn là bạn có thể tự chăm sóc cho chính mình, dành cho bản thân tình yêu, sự trân trọng nhất. Luôn tự tin và thoải mái làm những điều khiến mình hạnh phúc để tận hưởng cuộc sống muôn sắc màu mới là điều tuyệt nhất.

B7A80A06-3C18-473D-B881-4BDB71C7AA0C.jpg

Ai nói tôi “khó gần? Đấy là do tôi không thích phô trương thôi

 Vượt lên định kiến và mạnh mẽ khẳng định chất riêng

Nhiều người vẫn hay nói đích đến của cuộc đời là cuộc sống hạnh phúc, cơ thể khỏe mạnh nhưng ngay việc sử dụng những sản phẩm bổ sung giúp chăm sóc sức khỏe lại thường bị nhận xét là “vứt tiền qua cửa sổ”, bởi đó là thứ hàng đa cấp, vô thưởng vô phạt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ,…

F843A898-B752-47F3-8041-B375A6982332.jpg

Những “tiếng oan” ấy đeo bám khiến không ít nhãn hàng lao đao trong việc tìm chỗ đứng, phục vụ xã hội. DHC có lẽ thuộc số ít thương hiệu vượt lên được những định kiến để khẳng định “chất riêng” trong từng sản phẩm.

Dù đã có hơn 20 năm là thương hiệu quốc dân tại Nhật Bản nhưng chỉ với gần 5 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, DHC là thương hiệu có xuất phát điểm là một thương hiệu chịu nhiều định kiến vì  sự xa lạ và thói quen dùng hàng xách tay của người Việt. Với lý do đó, DHC thấu hiểu những khó khăn và vẻ đẹp mang tính khác biệt. Đó là lý do nhãn hàng đến từ Nhật Bản luôn đồng hành cùng các chiến dịch khuyến khích người trẻ tạo ra sự phá cách, cá tính riêng.

9A8DEDF3-857A-4075-AA2B-A07DDD9157DD.jpg

Trong chiến dịch “Chát mà Chất”, DHC Việt Nam kết hợp cùng Mai Âm Nhạc tổ chức thử thách “Chất cùng DHC” dành cho các bạn trẻ. Chương trình đang diễn ra từ 08/08/2022 – 28/08/2022 hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi bùng nổ sắc màu cá tính, làm nên chất riêng.

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Belie

Địa chỉ: Tầng 1, số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hotline:18008003

Fanpage: DHC Vietnam 

Địa chỉ showroom DHC Việt Nam

101 – 103 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh các 

Nhà phân phối chính thức: Bestme.vn

*Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh