Bạn có thể vừa hoạt động xã hội vừa học siêu đỉnh như cậu bạn này!

     Năng nổ tham gia các hoạt động xã hội mà vẫn duy trì được thành tích học tập tốt ở trường? Thật khó tin. Nếu bạn đang nghĩ như vậy trong đầu ngay khi vừa đọc tiêu đề bài viết này thì hãy nghe Đặng Minh Quang, cựu học sinh trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội chia sẻ bí quyết nhé.

Vừa bỏ túi rất nhiều thành tích hoạt động xã hội

Mình Quang, sinh năm 1998, là cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội với gia tài thành tích hoạt động xã hội cực khủng:

– Nhà sáng lập dự án Imperfection Project – dự án từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn

– Quán quân cuộc thi tranh biện Voice Out 2015 do CLB DES tổ chức

– Đại sứ chương trình Winter camp do AIESEC FTU HN tổ chức

– Đại sứ chương trình Ngày hội lãnh đạo trẻ toàn cầu do AIESEC Hà Nội tổ chức

– Thành viên Diễn đàn Tuổi trẻ Kiến tạo Huế 2016

– Thành viên tham dự chương trình SEALNet Project Cambodia 2016

Quang (bên phải) trong chương trình SEALNet Project Combodia 2016

Mà vẫn học cực đỉnh

Bận rộn tham gia các hoạt động xã hội như vậy, Quang vẫn duy trì được thành tích học tập xuất sắc. Nếu bạn hay nghĩ dân ban A, ban B là những người học ngoại ngữ kém thì bạn đã sai rồi. Quang, một học sinh chuyên Hóa chính hiệu, đã đạt được chứng chỉ IELTS 8.5 vào cuối năm lớp 12.

Chưa hết cách đây hai tuần, Quang vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học Minerva, ngôi trường có tỉ lệ nhận học chỉ 1,9% của Mỹ mà hàng trăm ngàn học sinh trên thế giới vẫn ao ước.

Quang “khoe” mình vừa đỗ vào trường đại học Minerva, Mỹ

“Hoạt động xã hội giúp mình ngộ ra nhiều thứ!”

Quang chia sẻ: “Hoạt động nhiều, mình phát hiện ra càng ngày càng có nhiều người trẻ và giỏi. Trong lần tham gia cuộc thi tranh biện Voice Out, có những em mới học lớp 9 nhưng đã sở hữu khối lượng kiến thức sâu rộng và khả năng phản biện sắc bén. Chính các hoạt động xã hội đã cho mình cơ hội co xát với nhiều người trẻ rất giỏi, khiến mình nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Những điều này, mình nghĩ nếu chỉ học trong trường thì không biết đến bao giờ mới ngộ ra.”

Chưa hết, Quang còn nói thêm: “Tham gia Diễn đàn Tuổi trẻ Kiến tạo Huế hay SEALNet Project Cambodia khiến mình bắt đầu tìm hiểu những vấn đề mà trước đó chưa từng quan tâm như hội nhập và ASEAN, vì nghĩ nó quá vĩ mô và xa vời. Mình cũng mang những kiến thức thu nhận được vào bài luận xin học bổng và đã thành công.”

Quang tại Diễn đàn Tuổi trẻ Kiến tạo Huế 2016

Cân bằng giữa HĐXH và học: khó nhưng vẫn có thể

Sở hữu gia tài thành tích hoạt động và học tập “khủng” như vậy, nhưng cũng có những lúc Quang rơi vào tình trạng mất cân bằng. Trong đợt ôn thi đội tuyển Hóa, câu lạc bộ Imperfection Project do cậu bạn sáng lập lại sắp có sự kiện, ngày nào cậu bạn cũng phải thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành các deadline.

“Sau đợt đó, mình rút ra một bài học xương máu là phải biết sắp xếp thời gian cho hợp lý. Mình phân chia những việc cần phải làm ra thành các loại: quan trọng và gấp, quan trọng nhưng không gấp, không quan trọng nhưng gấp và không quan trọng cũng chẳng gấp rồi cứ thế mà làm theo mức độ ưu tiên đó.”

“Điều quan trọng nhất, bạn không được có tư tưởng coi trọng hoạt động, xem nhẹ việc học hay ngược lại. Khi bạn có tư tưởng cân bằng rồi thì sẽ tìm ra cách để xử lý khủng hoảng.” Quang nói.

Tuổi trẻ là để dấn thân và học hỏi, cho dù có gặp vô vàn khó khăn và thử thách. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một “siêu nhân” như Đặng Minh Quang chưa?

Hải Anh – Saostyle.vn