‘Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal’ có gì hấp dẫn khiến khán giả mong chờ?

Với format mới, tiêu chí "Sáng tác mới – Bài hát hay nhất – Chốt deal cao nhất" là 3 giá trị cốt lõi nhằm mang lại khẩu vị mới thú vị hơn, hấp dẫn và gay cấn hơn cho khán giả theo dõi chương trình.

Ra mắt khán giả Việt Nam lần đầu tiên năm 2016, Bài hát hay nhất – Sing My Song đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, tạo cho người xem một cảm giác mới mẻ, sôi động của một chương trình giải trí chuyên nghiệp. Những gương mặt ca – nhạc sĩ bước ra từ cuộc thi Sing My Song đã và đang là thế hệ tài năng kế thừa làng nhạc Việt, có những đóng góp nổi bật cho âm nhạc nước nhà, có thể kể đến như: nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Bùi Lan Hương, Phan Mạnh Quỳnh, LyLy, Hoàng Dũng, Gin Tuấn Kiệt, Trịnh Thăng Bình, Lê Thiện Hiếu…

Tiếp nối thành công của 2 mùa lên sóng vào năm 2016 và 2018, sau thời gian chuẩn bị, chương trình Bài hát hay nhất mùa thứ ba đã chính thức quay trở lại với format hoàn toàn mới cùng tên gọi Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal, ở khung giờ phát sóng: 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ ngày 2/10/2022. MC Thanh Thanh Huyền sẽ là người dẫn dắt chương trình.

Đại diện nhà tài trợ VPBank Prime – Thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ Sống bứt phá, ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank cho biết: “Chương trình Big Song Big Deal không chỉ là một gameshow nghệ thuật đơn thuần mà còn mang đầy tính nhân văn khi là nơi chắp cánh cho các tài năng trẻ. Đó cũng lý do VPBank lựa chọn Big Song Big Deal để đồng hành trong số rất nhiều các gameshow trên thị trường âm nhạc giải trí hiện nay. Với chúng tôi, các thí sinh chính là những đại diện điển hình cho thế hệ trẻ đam mê, sống bứt phá”.

Xuất hiện trong format mới của chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal năm nay là sự tham gia của dàn sao Việt hùng hậu, họ là các nhạc sĩ – ca sĩ danh tiếng có thể kể đến như: nhạc sĩ Huy Tuấn, Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Nguyễn Hải Phong, Châu Đăng Khoa, Hứa Kim Tuyền, Only C, danh ca Ngọc Sơn, Quang Lê, Đông Nhi, Lương Bích Hữu, Tóc Tiên, Mỹ Lệ, Trang Pháp, Bùi Lan Hương, Erik, Ali Hoàng Dương… Họ sẽ đảm nhận vai trò Cố vấn âm nhạc, Giám khảo và Nhà đầu tư trong chương trình năm nay.

Ngoài ra, ở vai trò Nhà đầu tư còn có sự góp mặt của đại diện trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đại diện công ty quản lý nghệ sĩ. Họ là những gương mặt nổi tiếng, có tiềm lực kinh tế và hơn hết là có nhu cầu đầu tư ca khúc, mua bài hát mới phục vụ cho công việc.

Đặc biệt, bên cạnh các khách mời là các ca sĩ, công ty quản lý, VPBank còn tham gia chương trình với tư cách Nhà đầu tư. Điều này cho thấy sự ủng hộ không chỉ về mặt tài chính mà còn về tinh thần, giúp các thí sinh có thêm lòng tin để bứt phá và ghi dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

“Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” sẽ là cuộc thi âm nhạc đầu tiên mà tại đó các nhạc sĩ trẻ ngoài việc thỏa đam mê sáng tác còn có thể kinh doanh chính các ca khúc của mình ngay trên sân khấu. Trong chương trình hứa hẹn những màn tranh quyền đầu tư quyết liệt gay cấn vào những bài hát hay và có giá trị thương mại của họ.

Với format mới, tiêu chí “Sáng tác mới – Bài hát hay nhất – Chốt deal cao nhất” là 3 giá trị cốt lõi nhằm mang lại khẩu vị mới thú vị hơn, hấp dẫn và gay cấn hơn cho khán giả theo dõi chương trình.

Sau thời gian chuẩn bị và trải qua 3 vòng casting với khoảng 500 thí sinh dự thi khắp cả nước, 25 nhân tố tài năng chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” đã chính thức lộ diện, gồm: Nguyễn Minh Luân (Lucas Luân Nguyễn); Đỗ Phương Vy (Vy Vy); Nguyễn Quang Anh (Cheng); Phạm Đức Thành (Ngắn), Nguyễn Minh Đại (Daigoo); Hà An Huy, Nguyễn Mạnh Cường (14 Casper); Mai Chí Công; Lê Thị Thanh Thanh (Di Di); Đào Dương Công Toại; Đinh Quang Minh (Minh Đinh); Vũ Tiến Việt (Việt Puzo); Đào Duy Quỳnh; Ngô Lan Hương; Siu Thân (Vicent); Đậu Tất Đạt (Alterboi); Đặng Minh Trí (Trid Minh); Thùy Dương (Saabirose); Lê Công Thành (Hooligan); Nguyễn Ngọc Hồng Anh (Chang Mie); Bùi Trường Linh; Nguyễn Ngọc Phụng (Ngọc Phụng); Đỗ Hoài Nam; Lê Phúc Cương Anh (OleeAnh); Phạm Thị Kim Yến (Moon).

Trải qua 3 vòng casting gay cấn, “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” đã chứng kiến màn lộ diện của nhiều thí sinh gen Z, tài năng, nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng với các ca khúc hứa hẹn sẽ “gây bão” làng nhạc, góp phần giải tỏa “cơn khát hit” của Vbiz những năm qua. Chính sự xuất hiện của những nhạc sĩ trẻ gen Z đầy tài năng đã mang đến chương trình vô vàn những màu sắc mới mẻ, từ Pop, Ballad, R&B, Funky, Rap, Bolero, dân ca trữ tình… tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa màu sắc, cảm xúc, hứa hẹn không chỉ mang tính giải trí mà còn là kỉ niệm đáng nhớ về thanh xuân tuổi trẻ, là giải pháp chữa lành tổn thương hay đặc biệt hơn là nơi giúp các bạn trẻ có thể tự tin bứt phá, giải phóng những năng lượng tiềm ẩn từ sâu bên trong mỗi người.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Thật sự việc cầm cân nảy mực, lựa chọn thí sinh trong các buổi casting là một quyết định rất khó đối với tôi. Tôi muốn gom hết tất cả các bạn thí sinh vào vòng trong vì ai cũng tài năng, ai cũng xứng đáng có cơ hội đi tiếp. Không những tài năng mà hơn lúc nào hết, các bạn thí sinh còn mang đến một thái độ cầu thị, hơi thở thời đại vào trong âm nhạc của ‘Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal’”.

Về phần nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh cho biết bản thân ấn tượng từ ca từ, giai điệu trong các sáng tác của dàn thí sinh. Bên cạnh đó nam nhạc sĩ còn bất ngờ trước những chất giọng đặc biệt đến từ dàn thí sinh “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal”.

Trên cương vị là người “cầm cân nảy mực” để lựa chọn những nhân tố nổi bật vào top 25 của chương trình, giám khảo vòng casting – nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết anh cảm thấy bất ngờ trước những gì mà dàn thí sinh tham dự “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” mang đến.

“Nằm ngoài dự đoán của tôi, các thí sinh tham dự casting Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal ai cũng đều xuất sắc, họ mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng và hứa hẹn sẽ là làn gió mới cho nền nghệ thuật nước nhà trong tương lai không xa”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Là giọng ca hàng đầu trong dòng nhạc trữ tình, bolero, danh ca Ngọc Sơn cho biết anh vô cùng bất ngờ và thích thú trước những sáng tác của thí sinh về dòng nhạc trên. “Hiện nay có nhiều bài hát nhạc trẻ rất hay. Nhiều ca khúc nổi lên và chúng ta cần những cây bút giỏi. Đặc biệt là dân ca. Tôi là người con 3 miền nên rất vui mừng khi nghe được dân ca Bắc – Trung – Nam”, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ.

Về phía mình, danh ca Quang Lê hào hứng cho biết: “Các em thí sinh đã mang đến làn gió mới cho chương trình, dòng nhạc Bolero len lỏi được vào trong chương trình nó là điểm đặc biệt mà tôi rất tự hào”.

Với những màn thể hiện ấn tượng tại vòng casting, top 25 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng ghi hình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn với khán giả, góp phần đưa Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal là một trong những chương trình truyền hình hay, tạo nhiều ấn tượng trong năm 2022.

Chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 21h15 tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/10.