Ali Hoàng Dương được khen “nức nở”, Mâu Thủy đối mặt với các cầu thủ nhí “siêu bắt bẻ”

Với chiến thuật “phòng ngự, tấn công” vô cùng dày dặn của cả 3 đội trưởng, liệu rằng ai sẽ mang về chiến thắng đầu tiên?

Sau vòng tuyển chọn của tập 1, top 15 cầu thủ nhí xuất sắc đã lộ diện khi chinh phục được 3 đội trưởng khó tính: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy. Hành trình tìm kiếm tài năng bóng đá chính thức bắt đầu, 15 cầu thủ nhí phải thật sự nỗ lực để vượt qua các thử thách đầy khó khăn của chương trình năm nay.

Sau khi được tuyển chọn, các cầu thủ nhí được 3 đội trưởng mua sắm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt ở nhà chung. Tại đây, các bé cùng chơi, cùng học tập cùng 3 đội trưởng vô cùng đáng yêu là ST Sơn Thạch (đội Xanh lá), Mâu Thủy (đội Xanh dương) và Ali Hoàng Dương (đội Cam). Mỗi đội trưởng sẽ đồng hành cùng 5 bé trong suốt chương trình, nếu như ST Sơn Thạch có cá tính trầm lặng, ít nói thì 2 đội trưởng còn lại vô cùng sôi nổi.

Ngày đầu tiên ở nhà chung, các cầu thủ nhí phải thức dậy rất sớm và gặp 3 đội trưởng để bàn bạc chiến thuật trên sân bóng. Đầu tiên là màn bàn chiến thuật rất sôi nổi của đội “Cam” cùng đội trưởng Ali Hoàng Dương với khẩu hiệu: “Cam cực chất, chơi hết nấc”. Đi đôi với khẩu hiệu là chiến thuật “phòng ngự, tấn công” cũng được đội “Cam” sử dụng trong trận bóng đầu tiên. Với những hiểu biết về bóng đá, đội trưởng Ali Hoàng Dương vô cùng tự tin về chiến thuật của đội mình sẽ giành được chiến thắng. Nam ca sĩ còn liên tục được các thành viên trong đội khen ngợi, trong đó cầu thủ nhí Hạo Khang chia sẻ: “Sinh hoạt với tụi con thì chú Ali rất hòa đồng, chú rất đẹp trai và thân thiện. Con thấy không hối hận khi về đội của chú Ali”.

Đến với đội “Xanh dương” của đội trưởng Mâu Thủy, cô luôn ưu tiên tính kỷ luật khi yêu cầu các cầu thủ nhí phải báo cáo thường xuyên tình hình của các bạn trong đội. Khi nghe tin cậu em út Minh Phú có ý định ra về vì nhớ nhà, đội trưởng Mâu Thủy đã lên tiếng nhắc nhở các anh còn lại trong đội phải thường xuyên dỗ dành em. Ngay sau đó, cầu thủ nhí Tấn Nam lên tiếng: “Hôm qua cô nói là nếu còn tiếp tục như vậy thì cứ cho em đi ra một góc để khóc, càng dỗ dành lại càng khóc thêm mà thôi”. Lời nhắc nhở này khiến đội trưởng Mâu Thủy khá bối rối, cô đã có một màn giải thích tận “mười trang giấy A4” dành cho các cầu thủ “siêu bắt bẻ” của đội mình.

Còn ở đội “Xanh lá” của ST Sơn Thạch, anh thể hiện “quyền lực” của một đội trưởng khi thực hiện thử thách đọc suy nghĩ của các thành viên trong đội để tìm ra một đội phó phù hợp nhất. Anh còn khích lệ các cầu thủ nhí bằng những món quà đặc biệt khi thành viên nào có số lần làm đội phó nhiều nhất.

Các cầu thủ nhí cũng đã có cuộc gặp đầu tiên cùng huấn luyện viên trưởng Minh Phương trên sân bóng và vô cùng hăng say với các bài tập chuyên môn về bóng đá. Sau những giờ luyện tập cùng thầy, các cầu thủ nhí còn được tham gia các trò chơi vui nhộn cùng đội trưởng của mình ngay trên sân bóng của chương trình.

Phần thú vị nhất trong tập tuần này chính là “trận đấu vòng tròn loại trực tiếp”. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa 2 đội “Xanh dương” của đội trưởng Mâu Thủy và đội “Cam” của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Ngay từ khi tiếng còi vang lên, đội “Xanh dương” có nhiều pha tấn công “nghẹt thở” vào hàng phòng ngự khiến lưới của đội “Cam” liên tục rung lên. Không ngoài sự mong đợi của đội trưởng Mâu Thủy, bàn thắng đầu tiên được ghi bởi cầu thủ nhí Xuân Chương. Với tỷ số 1-0 nghiêng về đội “Xanh Dương”, đội “Cam” phải tiếp tục đối đầu với đội “Xanh lá” ở trận đấu tiếp theo.

Ở trận đấu này, do thể hình của đội “Xanh lá” so với đội “Cam” có sự chênh lệch nên đội trưởng Ali quyết định chọn chiến thuật phòng thủ thay vì tấn công cho đội mình. Còn đội “Xanh lá” vừa mới vào trận đấu đã tấn công ồ ạt khiến đội “Cam” điêu đứng trên sân với bàn thắng đầu tiên của cầu thủ nhí Thiên Quý. Ngay sau đó là những pha vào lưới liên tục đến từ đội “Xanh lá”. Với cú “hat-trick” của các thành viên đội ST Sơn Thạch khiến đội trưởng Ali Hoàng Dương “đứng ngồi không yên”. Cuối cùng những tiếng gào khóc, than thở của đội trưởng Ali cũng được đền đáp với pha ghi bàn của Hạo Khang. Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-4 nghiêng về đội “Xanh lá”, dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả đội “Cam” giữ vị trí thứ 3.

Tiến đến vòng chung kết, cả hai đội “Xanh dương” và “Xanh lá” ngang tài ngang sức trong trận đấu với tỷ số hòa nhau. Huấn luyện viên Minh Phương quyết định chọn phương án đá penalty để giúp trận đấu thêm phần kịch tính. Với kết quả 1-2 nghiêng về đội “Xanh lá”, đội trưởng ST Sơn Thạch và các cầu thủ nhí vô cùng vui mừng khi giành được chiến thắng đầu tiên.

Cầu thủ nhí 2021 phát sóng định kỳ vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.