Quy mô hoành tráng, sức lan toả khủng khiếp là những ấn tượng mà Vietnam Student Fashion Icon mang lại. Tuy nhiên, đây không phải là một nơi “xa tầm với”, mà chính là “mái nhà” cho những bạn trẻ được tham gia nâng cao chính bản thân mình. Nếu ví những thí sinh của VSFI là những viên ngọc, thì sự khốc liệt và chuyên nghiệp của Vietnam Student Fashion Icon chính là công cụ để mài giũa những viên ngọc để toả sáng hết khả năng của mình. Tại bài viết này, hãy cùng ban tổ chức tiếp tục gọi tên những bạn trẻ đang “hừng hực” khí thế tạo ra “cơn địa chấn” tại VSFI 2022.

Mai Thúy Hằng – hạng mục STYLIST

“Mở màn” cho 10 cái tên được gọi hôm này là một cô gái đến từ tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Cô nàng 21 tuổi quyết định tham gia thử sức ở hạng mục STYLIST.

Là một người trẻ năng động và ưa khám phá, Thuý Hằng không ngừng tìm kiếm những cơ hội để khai phá và phát huy năng lực của bản thân. Trong suốt thời gian học đại học, Thuý Hằng vô cùng năng nổ trong các hoạt động truyền thông của trường như NEU YOUTH FESTIVAL, Chào tân sinh viên Ngọn Hải Đăng ver.6, và còn rất nhiều hoạt động thú vị khác nữa. Chính bởi vậy mà Thuý Hằng không thể nào “ngó lơ” một sân chơi đầy sức hút như Vietnam Student Fashion Icon 2022.

Đến với VSFI 2022, cô sinh viên NEU mong mỏi về cơ hội tích luỹ nhiều kiến thức ở mảng nghệ thuật thời trang. “Học thầy không tày học bạn”, làm việc và học hỏi từ những người bạn có cùng đam mê và sở thích chính là bước đầu vững chắc cho Thuý Hằng tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai, không chỉ ở cuộc thi VSFI mà còn ở lĩnh vực thời trang.

Lê Lân – hạng mục MODEL

Tiếp tục là một cái tên nữa đến từ Đại học Kinh tế Quốc Dân, tuy nhiên, khác với Thuý Hằng, Lê Lân tham gia hạng mục Người mẫu tại VSFI 2022. Trải nghiệm 1 năm tại trường Đại học đã giúp Lê Lân “vun vén” được những kinh nghiệm làm MC tại các sự kiện lớn nhỏ tại trường.

Chàng trai 19 tuổi nay quyết định “thả mic” để thử thách bản thân trên sàn catwalk tại Vietnam Student Fashion Icon 2022. Không chỉ là tìm kiếm cơ hội và trải nghiệm cho bản thân, Lê Lân còn mong muốn tận dụng thời cơ này để xây dựng nhiều hơn hình ảnh cá nhân.

Với tinh thần “máu chiến” và không ngừng học hỏi, màn trình diễn của Lê Lân tại VSFI 2022 hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Phạm Thiên Ân – hạng mục CHỤP ẢNH

Phạm Thiên Ân là một bạn trẻ 23 tuổi mang trong mình tình yêu sâu sắc với du lịch khám phá, lưu lại những giá trị về văn hóa và nghệ thuật ở Việt Nam cho tất cả mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng, kèm theo đó là những thông điệp tốt, tích cực cho mọi người. Bởi vậy mà thật không bất ngờ khi hạng mục mà Thiên Ân chọn là Chụp hình.

Với những bức hình được chụp bằng lòng nhiệt thành, không gì có thể diễn tả tốt hơn tấm lòng hết mình với nghệ thuật và sống trọn trong đam mê của chàng trai trẻ.

Thiên Ân đã có quãng thời gian rèn luyện kỹ năng và đạt được vô số thành tích ấn tượng như đạt giải 3 cuộc thi Xuyên Việt Online do Canon và Lê Bảo Minh tổ chức, kèm theo đó là phát động phong trào “Chuyện Cái Ôm” hướng cho mọi người đến một cuộc sống tích cực hơn. Thiên Ân cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân tại kênh tiktok @tolacamday để có thể lan toả tới nhiều người hơn.

Ghi tên mình vào đội ngũ thí sinh tại VSFI 2022, Thiên Ân chia sẻ: “Tuy bản thân đã tốt nghiệp nhưng mình vẫn mong muốn tham gia và chinh phục bản thân, sống lại những tháng năm tuổi trẻ đầy năng động và nhiệt huyết cùng với các bạn khác trong cuộc thi.” Hơn thế nữa, cậu mong muốn truyền đạt một thông điệp đến thế giới rằng “Việt Nam của chúng tôi thật xinh đẹp! ”

Nguyễn Hương Trà – hạng mục STYLIST

Cùng đam mê về lĩnh vực thời trang là cô nàng Nguyễn Hương Trà – một cô nàng “Thiên Yết” đến từ Học viện Báo chí và tuyên truyền. Tìm thấy sự phấn khích khi chìm đắm trong thời gian phối đồ, trong chất liệu và màu sắc, Hương Trà quyết định theo đuổi thứ bản thân yêu thích và làm chủ những chất liệu để tạo nên những “bản thể” tuyệt vời nhất.

“Không ngại chiến” là 3 chữ miêu tả tinh thần khí thế của cô sinh viên trường báo khi đến với Vietnam Student Fashion Icon 2022. Đương đầu với đối thủ nhưng đồng thời học hỏi, làm quen những người bạn mới chính là mục tiêu và cũng là động lực để Hương Trà “càn quét” sân chơi VSFI 2022.

Nguyễn Khánh Linh – hạng mục NGƯỜI MẪU

Khoác lên mình những bộ đồ rực rỡ đầy dấu ấn từ những nhà thiết kế thời trang và dùng hết sức mình làm nổi bật vẻ đẹp của trang phục là niềm đam mê của Khánh Linh. Cô sinh viên đến từ Học viện Chính sách và Phát triển không chỉ tìm đến để khám phá ra “Tôi là ai?” trên hành trình của chính mình, Khánh Linh còn hướng tới mục tiêu “khuấy đảo” tuổi trẻ bởi những trải nghiệm mới lạ mà Vietnam Student Fashion Icon 2022 mang lại.

Kỹ năng chuyên môn cùng tâm lý vững vàng là “vũ khí” để Khánh Linh “đánh bật” những đối thủ của mình tại VSFI 2022, cùng đón chờ màn thể hiện đáng mong đợi từ cô nàng cá tính này nhé!

Phạm Hữu Trường Thịnh – hạng mục CHỤP HÌNH

Bước chân khỏi môi trường cấp 3 cũng là lúc ta đi tìm kiếm những trải nghiệm mới cho bản thân, với Trường Thịnh, Vietnam Student Fashion Icon là nơi không chỉ đem lại những cảm giác mới lạ mà còn là đích đến để cậu tìm kiếm những thành tích cho mình ở lĩnh vực nhiếp ảnh. VSFI 2022 không chỉ là sân chơi cho những bạn trẻ tài năng mà đồng thời luôn rộng mở cánh cửa đón chào những người đang muốn cháy hết mình với đam mê của bản thân.

Viên ngọc ẩn giấu bên trong đam mê của Trường Thịnh liệu có được khai phá trên chặng đường gắn bó với Vietnam Student Fashion Icon 2022 không? Hãy đón chờ màn thể hiện của chàng trai đến từ thủ đô Hà Nội này nhé.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp – hạng mục MAKEUP

Một người mẫu tuy khoác lên mình một bộ trang phục đặc sắc không thôi là chưa đủ. Để đem lại linh hồn cho toàn bộ diện mạo của người diễn, không thể thiếu đó chính là những lớp trang điểm cầu kỳ tinh tế. Ngọc Diệp tìm đến make up xuất phát từ đam mê với sắc màu, với làm đẹp. Mỗi khi cầm cây cọ trang điểm lên, Ngọc Diệp bỗng trở thành nàng “phù thuỷ” với cây đũa phép trên tay biến hoá ra vô vàn những kiểu trang điểm mới lạ.

Lần đầu tiên dấn vào một sân chơi về makeup, Ngọc Diệp kỳ vọng bản thân sẽ đạt được thành tích và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Cô gái cũng đã chuẩn bị một tinh thần thép và nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc để có thể chinh phục được ngôi vị cao nhất của chương trình.

Nguyễn Huy Bảo – hạng mục CHỤP HÌNH

Huy Bảo là một bạn trẻ sinh năm 2003 đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành học là Công nghệ thông tin, cậu vẫn không ngừng nuôi dưỡng đam mê với chiếc máy ảnh. Mỗi khi có thể, Huy Bảo lại được thôi thúc cầm chiếc máy ảnh lên, lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống. Cũng bởi vì vậy, chàng trai đã quyết định không để Nhiếp ảnh chỉ đơn giản là sở thích, mà tìm kiếm cơ hội cho bản thân bước một chân vào chặng đường chuyên nghiệp.

Vietnam Student Fashion Icon 2022 chính là một môi trường hoàn hảo để Huy Bảo tìm kiếm những “đồng minh” cùng sở thích, đồng thời là nơi để Minh cháy hết khả năng và “chinh chiến” cùng hàng trăm thí sinh tài năng khác.

Với sự tự tin và tinh thần vững chãi trước thử thách, cùng kỳ vọng Nguyễn Huy Bảo làm nên những điều đột phá trong hành trình nắm lấy ngôi vị cao nhất ở Vietnam Student Fashion Icon 2022 nhé!

Hãy đăng ký tham gia cuộc thi để có cơ hội dành được phần quà có giá trị lên đến 300.000.000 VNĐ và gặp gỡ dàn Ban giám khảo đình đám đến từ 5 lĩnh vực. Một môi trường chuyên nghiệp để cho các bạn thí sinh toả sáng, đồng thời cũng là nơi để mọi thí sinh nuôi dưỡng đam mê của bản thân, vậy còn chần chờ gì mà không tham gia? Hãy tạo nên hành trình của bản thân ngay từ lúc này!

Vũ Ngọc Lương