8 điều phụ nữ nên dừng lại sau 30 tuổi.

1. Hãy dừng mua đồ kém chất lượng.

Điều này là không nên, thay vào đó, hãy dành số tiền lương của mình mua những đồ đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đồ ăn, thức uống. Chẳng lẽ bạn muốn dành dùm tiền để nằm viện hay sao?

2. Cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

30 tuổi rồi, bạn nên làm chủ cuộc sống của mình thay vì hễ cứ bí bách về tài chính hay gặp khó khăn là nhờ người khác giúp đỡ. Bạn hãy tự giải quyết, vì dù gì bạn cũng đâu còn nhỏ nữa.

3. Luôn than thân trách phận.

Quá khứ là nơi chứa niềm vui, chứ không phải là chỗ chôn cất nỗi buồn. Do đó, đừng bao giờ tự chôn rồi tự bới chúng lên, cũng đừng tự hỏi tại sao mình làm cái này mà không làm cái kia để bây giờ phải tiếc nuối. Ngay khi bước sang tuổi 30, bạn phải biết rằng , không có gì là hoàn hảo cả đâu, vì thế hãy sống hết mình vì hiện tại, rồi bạn sẽ nhận được một kết quả tốt đẹp.

4. Bận tâm đến những điều mà người khác nghĩ về bạn.

Cuộc sống là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác, nhất là khi mình đã bước qua tuổi 30.

5. Ăn chơi quá đà.

Đừng lãng phí thời gian vào việc ăn chơi, đàn đúm, rượu bia và những cuộc “quẩy” trong bar.

6. Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên đừng quá bận tâm tới những gì người khác nói về bạn, hãy cứ là chính mình.

7. Cố gắng hoàn thiện bản thân.

Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một người hoàn hảo, mà cũng chẳng thể nào trở thành một người hoàn hảo. Dù bạn có cố gắng hoàn thiện bản thân cách mấy cũng sẽ chỉ cải thiện một số điểm yếu kém nào đó. Nhưng dù không thể trở thành một người hoàn hảo, việc học hỏi để rèn luyện bản thân mỗi ngày sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn với thời gian.

8. Ghen ăn tức ở với người khác.

Ghen ăn tức ở chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi hơn, vì thế đừng dại gì khi làm khổ mình ở tuổi 30 nữa.

                                                 Quỳnh Châu – Saostyle.vn