Những năm gần đây, fan Kpop không còn quá xa lạ với những nhóm nhảy cover dance tại Việt Nam. Quy mô và chất lượng của những nhóm nhảy này đang ngày càng được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng. Không còn bó hẹp trong bốn bức tường của phòng tập, giới trẻ Việt mang những bước nhảy chuyên nghiệp ra đường phố, lan rộng làn sóng cover dance đến mọi người.

THE K-POP CONTEST 2020 là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên do KOSTY, liên minh 6 nhóm nhảy dance cover hàng đầu Hà Nội bao gồm: Oops! Crew, The A-code, FGDance, W-Unit, Cli-max Crew, BLACK CHUCK. Để đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho sự phát triển của Dance Cover K-Pop và kỷ niệm 1 năm ra đời của KOSTY, sự kiện ”THE K-POP CONTEST 2020” chính thức ra đời.

Đây là một cuộc thi vô cùng đặc biệt và formar cũng có sự khác biệt so với nhiều cuộc thi khác. Mỗi nhóm sẽ cử ra 10 người chia thành 2 team (nhóm) nhỏ 5 người, các team nhỏ đó sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để kết hợp cùng 5 người của nhóm khác tạo nên 6 nhóm mới. Cuộc thi sẽ được tổ chức hai vòng, vòng đầu tiên các nhóm thể hiện lại một  ca khúc K – Pop với tiêu chí giống với bản gốc nhất và vòng hai sẽ là vòng để họ phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

Chương trình được tổ chức với mục đích ban đầu là tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ đam mê công việc nhảy có cơ hội kết nối, chia sẻ. Cuộc thi cũng mong muốn kết nối cộng đồng nhảy cùng nhau chia sẻ văn hoá, kiến thức, phát triển mạnh mẽ. Ý nghĩa hơn, Ban tổ chức sẽ sử dụng một phần doanh thu để phục vụ các hoạt động từ thiện.

Hãy cùng nhau  tìm hiểu kỹ hơn 6 nhóm nhảy hàng đầu góp mặt trong “The K – Pop Contest  2020”.

Oops Crew và Black Chuck (Lovesick Girls)

Oops! Crew nổi tiếng với những video cover “đều tăm tắp”. Bên cạnh kỹ thuật trình diễn, biểu cảm tràn đầy năng lượng của các dancer cũng là một đặc điểm giúp nhóm thu hút cảm tình của fan Việt. Oops! Crew từng giành hạng nhất tại cuộc thi dance cover Dalla Dalla (ITZY) hồi tháng 2/2019 với phần thể hiện nam – nữ ấn tượng. Các cô gái cũng là á quân cuộc thi cover vũ đạo Killing Me (iKON) năm 2018. Trên YouTube, nhóm đang có hơn 700.000 người theo dõi. Oops là nhóm nhảy duy nhất thắng giải K-Pop World Festival năm 2017 và đại diện cho Việt Nam tham gia biểu diễn tại Hàn Quốc

Trong khi đó, Black Chuck là nhóm nhảy bao gồm các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Nhóm nổi bật với những bản dance cover Kpop cực đồng đều và đẹp mắt với số lượng xem khủng trên youtube như: Ice Cream (Black Pink) – 7,9 triệu , Ddu Ddu Remix – 7,2 triệu, Sour Candy (Black Pink) – 3,2 triệu,..

Cli – Max Crew và W – Unit (Cliwnit)

Đây là một sự kết hợp được các fan Kpop rất mong đợi. Cli-max Crew cũng là một nhóm nhảy hội tụ các thành viên đam mê cover vũ đạo Kpop ở Hà Nội. Nhóm luôn cập nhật các bài hát mới nhất và thu hút nhiều fan Kpop qua những lần xuất hiện trong các cuộc thi lớn. Năm 2019, Cli-max Crew từng giành giải nhất tại vòng loại “Changwon Kpop World Festival”.

Về W-Unit, họ hoạt động với sứ mệnh sản xuất ra những video clip và dàn dựng trình diễn
các tiết mục về vũ đạo có giá trị tinh thần về nghệ thuật, giải trí cũng như hướng tới bộ phận các bạn trẻ yêu thích K – pop và bộ môn vũ đạo.

Black Chuck và FG Dance (Những chú chim non)

Vài thành viên Black Chuck sẽ kết hợp với FG Dance để mang lại những bất ngờ đến cho khán giả. Nhóm nhảy FGDance thành lập tháng 2/2017, gồm nòng cốt là những thành viên đến từ ĐH Greenwich (Việt Nam). Từ những video cover vũ đạo Kpop đẹp mắt, FGDance đã gây được tiếng vang, nhanh chóng thu về lượng followers đông đảo trên YouTube.

Tại cuộc thi “Korea VietNam Pyeongchang Festival” năm 2018, FGDance trình diễn ca khúc MIC Drop của BTS và giành giải quán quân. Nhóm cũng từng giành giải nhì trong cuộc thi cover vũ đạo SOLO (Jennie). Hiện tại nhóm vẫn đang hoạt động sôi nổi với những video cover được “xuất xưởng” đều đặn.

W – Unit và The A – Code (Unicode)

Một sự kết hợp cực kỳ thú vị khác giữa W – Unit và The A – Code. The A-code là  nhóm nhảy Dance Cover nổi tiếng gắn liền với các clip được đầu tư công phu hoành tráng về ý tưởng, concept và sự đồng đều trong vũ đạo. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những team nhảy được yêu thích hàng đầu. Điểm đặc trưng của The A-Code là những màn cover nhóm nhạc nam cá tính của các thành viên nữ.

Cli – Max Crew và Oops Crew (CO)

Cli – Max và Oops Crew, như đã giới thiệu ở trên, họ sẽ cùng nhau tạo nên nhóm nhảy thứ 5 mang tên “CO”. Đây cũng chính là đội khác biệt nhất so với còn lại khi toàn bộ thành viên đều là nữ. Chắc chắn rằng, những cô gái này sẽ đốt cháy sân khấu bằng sự quyến rũ và tràn ngập năng lượng.

The A – Code và FG Dance (Top Secret)

Nhóm nhảy cuối cùng góp mặt trong cuộc thi này đó là sự kết hợp giữa The A – Code và FG Dance. Đúng với cái tên “Top Secret”, nhóm nhảy này chính là điều bí mật mà chương trình mang lại cho mọi người vào ngày 29/11 tới đây.

Những nhóm nhảy đình đám này sẽ cùng quy tụ lại với nhau, hứa hẹn “đốt cháy” sân kháu của Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội).  6 nhóm nhảy, 6 màu sắc, cá tính khác nhau chắc chắn mang lại cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất.Đặc biệt, tham gia chương trình với tư cách khách mời là Kion X. Sức sáng tạo của nhóm nhảy này khiến bất kỳ ai cũng phải ấn tượng. Không chỉ đón đầu trào lưu cực nhanh các ca khúc đang nổi đình đám, tạo nên những bản cover triệu view, nhóm còn khiến khán giả “phục” toàn tập khi sáng tạo vũ đạo trên nền nhạc giai điệu hoặc câu nói đang viral mạng xã hội.

Hãy nhanh tay đăng ký để sở hữu tấm vé tham dự sự kiện đáng được mong chờ nhất năm 2020 – KOSTY – The K-pop Contest.