5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30

     Những phong cách trang điểm nổi bật níu kéo tuổi thanh xuân mà nhất định bạn phải thử trước khi bước sang cột mốc 30.
Đối với đa số phụ nữ, tuổi 30 là một cột mốc khá nặng nề vì đang dần mất đi sự tươi trẻ phơi phới thanh xuân. Họ bắt đầu lo lắng nhiều hơn về sự lao dốc của sắc đẹp. Nhưng thật sự sẽ không có gì có thể cứu vãn được nếu như bạn thôi ngừng nghĩ đến điều tiêu cực. Hãy cứ lạc quan, chăm sóc sắc đẹp một cách tự tin, nét thanh xuân sẽ toát ra từ thần thái của chính bạn. Dưới đây, ELLE gợi ý cho bạn 5 phong cách trang điểm và làm đẹp mà bạn nên thử trước tuổi 30 để giữ riêng cho mình sự tươi tắn.

1. Đánh mắt màu nổi

5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30Đôi mắt là một trong những điểm nhấn đặc biệt nổi bật ở bất kỳ cách trang điểm nào. Hãy thử một vài tông đánh mắt nổi bật như màu vàng, màu xanh dương hay màu xanh lá cho kiểu trang điểm tiệc đêm. Biết đâu bạn sẽ trở thành nữ hoàng đêm tiệc thì sao?

2. Lông mày đen và màu môi đậm

5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30Một đôi lông mày kẻ nhẹ nhàng với màu nâu đen và đôi môi đỏ rượu thẫm, phong cách trang điểm này tôn lên nét quyến rũ pha chút kì bí cho nét đẹp của bạn. Thêm vào đó, bạn có thể tạo sự sắc nét và cuốn hút cho đôi mắt với kiểu vẽ mắt mèo.

3. Trang điểm với tông màu cam đào

5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30Màu cam đào là một trong những gam màu được ưa chuộng nhất, bởi lẽ chẳng vì bạn sau hay trước 30 tuổi, nó đều phù hợp với bạn. Trang điểm với tông cam đào được sử dụng chủ yếu ở màu mắt và màu son môi. Với một lớp nền thật mỏng, tông trang điểm này có thể phù hợp cả khi dạo phố hoặc ở những bữa tiệc sang trọng.

4. Phong cách strobing

5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30Strobing là một “thủ thuật” trang điểm nổi lên vào năm 2016 và hiện vẫn còn khuấy đảo cộng đồng làm đẹp. Không giống như tạo khối làm mặt bạn thon gọn nhưng lại trông có vẻ nặng nề vì phấn dày đặc. Strobing là cách dùng highlight hay kem bắt sáng để đánh vào những vùng như: dưới khung xương chân mày, xương gò má, sóng mũi, nhân chung và đỉnh cằm. Với một lớp nền thật mỏng khi kết hợp strobing, gương mặt của bạn sẽ trở nên thanh thoát nhẹ nhàng với hiệu ứng làn da căng bóng cực kì tự nhiên. Đặc biệt, phong cách trang điểm strobing còn khá phù hợp với những cô nàng có làn da sậm màu, giúp cho da được nổi bật và tươi tắn hơn.

5. Tô điểm cho móng tay

5 phong cách trang điểm bạn nên thử trước tuổi 30Ngoài gương mặt, móng tay cũng là nơi cần được chăm chút kỹ lưỡng. Hãy thử những kiểu vẽ táo bạo, những họa tiết đính cườm hoặc dây treo đặc biệt vào những dịp lễ hội, bạn sẽ càng tự tin hơn khi làm đẹp hoàn hảo. Đặc biệt, đôi bàn tay cũng là một “phương tiện” trong giao tiếp, vì thế bạn cần chăm sóc và làm đẹp móng tay nhiều hơn.Đừng ngừng ngại thử những phong cách trang điểm mới lạ để duy trì nét tươi trẻ và luôn tự tin với bản thân bạn nhé!

Nguồn: Elle.vn