VIFT là tour diễn do Voyage Group và IEX Group tổ chức với sự phối hợp của thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp S Designer House và Học viện đào tạo, phát triển tài năng Voyage (Voyage Academy). VIFT được tổ chức 4 show mỗi năm với mục tiêu định hướng thời trang từng mùa trong năm. Hành trình Vietnam International Fashion Tour sẽ dừng chân tại 5 tỉnh thành là Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình trong 2 năm 2022 và 2023 với 8 show diễn của 40 thương hiệu/nhà thiết kế cùng 1.000 người mẫu tham gia trình diễn. Đây không chỉ là nơi kết nối các nhà thiết kế, giới mộ điệu thời trang và công chúng mà còn mang sứ mệnh lan tỏa, tôn vinh, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với công chúng quốc tế thông qua các câu chuyện thời trang. 

Tại Vietnam International Fashion Tour sàn diễn thời trang không có giới hạn khi dùng chính vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kì vĩ và công trình kiến trúc độc đáo, ấn tượng làm sàn catwalk tạo nên trải nghiệm thời trang kết hợp thưởng ngoạn du lịch độc đáo cho khán giả.

Đặc biệt, Vietnam International Fashion Tour còn là dự án thời trang đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Vietnam International Fashion Tour sẽ mở ra một “vũ trụ ảo” bao gồm: trung tâm thương mại ảo dành cho tất cả các ngành hàng đầu tiên tại Việt Nam, sàn diễn thời trang ảo và các sự kiện văn hóa đồng hành cũng được tổ chức trên không gian thực tế ảo… hứa hẹn sẽ mang đến một không khí đậm chất thời trang 4.0 cho giới mộ điệu, trở thành điểm sáng lạc quan cho nền thời trang – du lịch Việt sau đại dịch Covid-19.

Đồng thời Vietnam International Fashion Tour cũng mở ra cơ hội cho những bạn trẻ có đam mê với ngành truyền thông, sự kiện, giúp các bạn được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, có quy mô hoành tráng theo tiêu chuẩn quốc tế, gặp gỡ những người nổi tiếng và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những người làm nghề. Cùng điểm qua 5 gương mặt nổi bật đã vượt qua hàng ngàn CV để trở thành Cộng tác viên chính thức của chương trình:

Trịnh Hải Ngân

Gương mặt đầu tiên đó là Trịnh Hải Ngân, nữ sinh năm hai ngành Quản trị nhân lực đến từ Trường Đại học Lao động – Xã hội. Với ước mơ trở thành Giám đốc nhân sự, Hải Ngân mong muốn có thể học hỏi hết tất cả những gì liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành của cô nàng để tích lũy kinh nghiệm trên con đường theo đuổi ước mơ.

Hải Ngân chia sẻ: “Em sẽ cố gắng đạt được những thành tựu đầu tiên trong chuỗi ngày tháng chập chững bước ra xã hội, làm người có ích, cống hiến hết mình cho VIFT và mong rằng các CTV sẽ cùng nhau đưa VIFT đến gần hơn với công chúng và quảng bá thời trang và du lịch Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế”.

Trần Thu Trang

Tiếp đến là Trần Thu Trang, sinh viên khoa Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ đến từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với thế thành tích học tập đáng nể và thâm niên 12 năm làm lớp trưởng, 12 năm đều là học sinh giỏi, Thu Trang tự tin bản thân sẽ hoàn thành xuất sắc những công việc được giao tại VIFT. Bên cạnh đó, cô nàng còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khó như: Tình nguyện viên của SEA GAMES 31, tham gia tình nguyện VEO, điều phối viên của Trại hè Sonorous…

Đến với VIFT, Thu Trang mong muốn sẽ được học thêm về kỹ năng mềm, bên cạnh đó là sự trải nghiệm và được biết thêm về thời trang, đi thêm nhiên vùng đất mới.

Lê Khánh Linh

Là một sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật, nhưng Lê Khánh Linh lại có niềm đam mê với thời trang và nghệ thuật. Cô nàng đã từng làm mẫu ảnh thời trang cho cửa hàng thời trang cao cấp Eva&Eva, KOL review các địa điểm check-in, đồng sáng lập CLB Khoa học- kĩ thuật STEM, Giải 3 cuộc thi Thiết kế và trình diễn trang phục nhân ngày hội “Chào mừng Tết Cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia)… Khánh Linh chia sẻ, trong tương lai cô nàng hy vọng sẽ được mọi người biết đến với vai trò là 1 người mẫu, KOL về mảng nghệ thuật và thời trang.

Đến với VIFT, Khánh Linh mong muốn được thử thách và phát triển bản thân với vai trò là một phần của BTC chương trình. Ngoài ra, được làm việc cho chương trình VIFT còn giúp Khánh Linh học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm về ngành thời trang. Đây cũng là nền tảng giúp cô nàng có thêm cơ hội làm việc và tạo động lực cho để cô tự tin tham gia những chương trình liên quan đến người mẫu và thời trang, tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Đoàn Nguyệt Hà

Đoàn Nguyệt Hà hiện đang là học sinh lớp 12D1 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông. Mặc dù vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng Nguyệt Hà đã đạt được vô vàn thành tựu “khủng” như: Founder của Genderme (dự án về bình đẳng giới hơn 12.000 follow), tổ chức 3 Talkshow và 1 cuộc thi viết về lĩnh vực bình đẳng giới – Đại sứ của Asean Youth Organization, Phó chủ tịch CLB Tiếng Anh của trường, Admin blog về tâm lí xã hội, Top 20 cuộc thi Dash For Impact của Aiesec và 1 bài viết về đẩy lùi các định kiến cổ hủ trong gia đình được đăng trên của báo Phụ nữ Thủ đô. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu một cửa hàng đồ uống nhỏ.

Nguyệt Hà chia sẻ: “Là một người đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là hội họa, đến với VIFT, em hy vọng có cơ hội tìm hiểu thêm về thời trang và được chiêm ngưỡng những bộ trang phục đặc sắc, mới lạ. Điều đó không chỉ khiến em yêu thích ngành thời trang hơn mà còn giúp em có thêm động lực để cống hiến cho sự thành công của chương trình”.

Bùi Thị Hoa

Là sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện đến từ Trường Cao đẳng Truyền hình, Bùi Thị Hoa sở hữu thành tích học tập đáng nể cùng rất nhiều thành tích nổi bật như Bằng khen Học sinh 3 rèn luyện, Bằng khen của Đoàn khối về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường…

Ước mơ trong tương lai của cô nàng là được trở thành một phóng viên ảnh, để được ghi lại những tin tức thông qua hình ảnh đến với mọi người. Tại Vietnam International Fashion Tour, cô nàng mong muốn được học hỏi các kinh nghiệm từ các anh chị trong Ban tổ chức, được trau dồi các kỹ năng, được làm quen với các bạn mới và hơn nữa là được đồng hành cùng Vietnam International Fashoin Tour trong các tour diễn sắp tới.