5 CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT CỦA LÀNG THỂ THAO VIỆT NAM

     Thể thao vốn khắc nghiệt, đòi hỏi sự rèn luyện căng thẳng. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được những tình yêu đẹp nở hoa giữa các VĐV, những ngôi sao sáng của làng thể thao Việt Nam.

  1. Nguyễn Tiến Minh – Vũ Thị Trang ( Cầu lông)

Có lẽ chúng ta đã đều biết đến “Cặp đôi vàng” của cầu lông Việt Nam và tình yêu tuyệt đẹp của họ. Trong thời gian đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games 2011, tài năng trẻ Vũ Thị Trang xuất hiện cùng Nguyễn Tiến Minh đi tranh tài. Vũ Thị Trang lúc ấy là 1 VĐV trẻ triển vọng (sinh năm 1992) và Minh đã đóng vai người “thầy” chỉ bảo Trang trong từng đường cầu. Còn Trang đã giúp Minh tìm được một người tập luyện trên sàn tập mỗi ngày. Họ đã đến với nhau cùng tình yêu cầu lông của mình và sân tập hàng ngày chính là nơi ươm mầm cho tình yêu của hai tuyển thủ tài năng. Có thể nói, chính nhờ tình yêu mà Tiến Minh liên tục thăng hoa trong sự nghiệp, đỉnh điểm là khi anh giành được vị trí thứ năm thế giới năm 2013. Vũ Thị Trang cũng trở thành VĐV cầu lông nữ đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn để thi đấu ở Olympic. Và trong Olympic Rio 2016, câu chuyện tình của họ lại càng được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết khi họ đã ở bên nhau, nâng đỡ nhau để giành chiến thắng trong khi họ hoàn toàn không có HLV, bác sĩ hay bất cứ sự trợ giúp nào.

  1. Nguyễn Ngọc Trường Sơn – Phạm Lê Thảo Nguyên ( Cờ vua)

Cả hai đều là những cái tên nổi tiếng không chỉ của làng cờ vua Việt Nam mà còn của cả thế giới. Nguyễn Ngọc Trường Sơn  ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất chúng của mình trong môn cờ vua: 10 tuổi giành chức vô địch thế giới, 14 tuổi đạt chuẩn đại kiện tướng, 15 tuổi được Liên đoàn Cờ thế giới phong tặng danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Trường Sơn đã từng khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng với tình yêu của mình dành cho Thảo Nguyên ( hơn anh 3 tuổi) khi tuyên bố sẽ “ cưới bằng được” cô khi anh mới chỉ 19 tuổi. Sở dĩ như vậy vì chính Thảo Nguyên là người đã luôn ở bên chia sẻ và động viên Trường Sơn cả trong những lúc luyện tập và trong cuộc sống. Ngày 4/4/2015 họ đã chính thức về chung một nhà.

  1. Hồng Việt – Thu Trang ( Dancesport)

Cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, thử thách nhất chính là cặp vợ chồng dance-sport: Hồng Việt – Thu Trang. Xuất thân từ gia đình theo nghề đèn sách, cả hai đều được gia đình kỳ vọng và trao nhiều niềm tin. Nhất là Hồng Việt vốn là cháu ngoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con trai một cố giáo sư khoa học Võ Hồng Anh, nên áp lực gia đình lại càng lớn hơn. Nhưng vào năm 2002, Hồng Việt bỗng gặp niềm đam mê lớn với môn khiêu vũ thể thao. Nhất là gặp bạn nhảy Thu Trang, Hồng Việt như tìm thấy cho mình một hướng đi mới trong sự nghiệp. Cả hai trở thành bạn nhảy ăn ý, lẫn những người bạn tâm giao ngoài đời.

Kết quả vào năm 2007, Hồng Việt và Thu Trang lần đầu tiên trong sự nghiệp thể thao, đoạt tấm HCV dance – sport toàn quốc. Trải qua 10 năm tìm hiểu, tập trung, thi đấu cạnh nhau, giữa đôi bên không chỉ còn là tình cảm bạn bè, mà trở thành thứ tình yêu thiêng liêng, đầy hạnh phúc. Đôi lúc cũng gặp thử thách, trắc trở, nhưng đôi bên quyết định tiến tới hôn nhân vào giữa năm 2011.

  1. Quách Công Lịch – Nguyễn Thị Huyền ( Điền kinh)

Quách Công Lịch và Nguyễn Thi Huyền đều là những cái tên sang giá của điền kinh Việt Nam. Anh đã giành được HC bạc SEA Games 28 và HC vàng Grand Prix châu Á tại Thái Lan năm 2015. Còn Nguyễn Thị Huyền cũng xuất sắc giành ba HC vàng SEA Games 28, hai HC vàng giải Grand Prix châu Á 2015 và suất dự Olympic 2016. Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền quen nhau qua em gái Quách Thị Lan của anh. Sau một khoảng thời gian dài đi tập, đi thi đấu cùng nhau trong Đội tuyển điền kinh Việt Nam, họ nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Các đồng đội gọi câu chuyện tình của hai người là “ Câu chuyện tình đẹp nhất làng điền kinh”. Quách Công Lịch chia sẻ: “ Yêu Huyền, tôi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Huyền và Lan là đối thủ của nhau ở cả cự ly 400m và 400m rào. Khi họ thi đấu, tôi chẳng biết phải cổ vũ cho ai nữa. Hôm Huyền giành HC vàng 400m rào tại Singapore, cô ấy hỏi sao tôi không vui lắm. Tôi không biết trả lời thế nào bởi nếu tỏ ra hồ hởi thì biết ăn nói sao với em gái. Nhiều lúc bí quá, tôi chọn cách trốn, không cổ vũ ai cả”. Tuy nhiên, khi thi đấu anh lại nhận được niềm vui gấp đôi khi nhận được sự cổ vũ từ cả người yêu và em gái. Họ vẫn đang tiếp tục tỏa sáng trên những đường chạy của mình.

  1. Cao Ngọc Hùng – Nguyễn Thị Hải ( Thể thao khuyết tật)

Cặp đôi được coi là “ Cặp đôi vàng” của thể thao khuyết tật Việt Nam. Hai người là VĐV chủ lực của điền kinh Việt Nam tại các giải điền kinh quốc tế. Tại Paragame 2013 tổ chức tại Myanmar, cả hai đã đạt huy chương vàng tại nội dung ném lao, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Cao Ngọc Hùng cũng được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc, trong khi Nguyễn Thị Hải cũng đã đạt được vinh dự này vào năm 2009.

Sau 9 năm trời tập luyện tại đội tuyển họ mới chính thức yêu nhau và xây dựng tổ ấm vào năm 2014. Hiện giờ hai người đã có them hai thành viên mới. Điều đáng quý nhất ở cặp đôi này đó là họ đã vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn để đem vinh quang về cho bản thân mình và cho đất nước.

                                                                                              PhươngThảo – Sao Style