10 gương mặt mới với “profile cực chất” sẵn sàng chinh chiến tại Vietnam Student Fashion Icon 2022

Vietnam Student Fashion Icon 2022 hiện đang “nóng” hơn bao giờ hết! Với hàng trăm hồ sơ dự thi có thành tích cực khủng của các bạn sinh viên, học sinh từ các trường Đại học trên cả nước, đây sẽ là một sân chơi vô cùng thú vị, chất lượng và máu lửa.

Phạm Giang Tùng

Giang Tùng, thí sinh sinh năm 1999 đến từ Hà Nội đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Tùng có thế mạnh về sáng tạo và thời trang, bạn có thể lên ý tưởng cho buổi chụp hình, các layouts make up, poses cho người mẫu theo chủ đề nhất định. Ngoài ra, bạn từng đạt Top 20 HLU ICON 2019 – cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện HLU. Giang Tùng đăng ký dự thi lĩnh vực Stylist để thực hiện ước mơ trở thành một Stylist chuyên nghiệp và trở thành một Giám đốc sáng tạo cho tạp chí thời trang.

“Mình mong muốn tham gia chương trình để có cơ hội thể hiện dấu ấn cá nhân, thử sức, trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng về ngành stylist. Trước đây, mình chưa từng có kinh nghiệm hay theo đuổi nghiêm túc sự nghiệp định hình phong cách nên cuộc thi đóng vai trò như là môi trường cho mình thể hiện cá tính, phong cách nghệ thuật, thời trang của bản thân; giúp mình rèn luyện, phát triển thông qua các vòng thi đầy cạnh tranh và còn là bệ phóng cho quá trình phát triển nghề nghiệp với một người trái ngành như mình”, Giang Tùng chia sẻ.

Lê Võ Quốc Hùng

Quốc Hùng đăng ký tham gia chương trình với lĩnh vực Model sinh năm 2001, đến từ An Giang và theo học tại Đại học Văn Hiến. Bạn từng đạt Giải hát cấp tỉnh, Giải thời trang thiết kế cấp 3, Giải halloween cấp 3 và lọt Top 5 nét đẹp sinh viên Văn Hiến.

Đến với cuộc thi, Quốc Hùng hứa hẹn sẽ cháy hết mình và tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị, thỏa niềm đam mê của mình.

Nguyễn Kim Ngân

Cô bạn sinh viên xinh đẹp sinh năm 2002, hiện đang theo học tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đến từ Hà Nội. Ngân có khả năng làm MC, đã từng làm streamer game, có niềm đam mê với ngành KOL lĩnh vực thời trang và đạt giải Nhất cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” tại trường THPT.

Kim Ngân bày tỏ: “Tham gia cuộc thi em không chỉ muốn khẳng định bản thân mà còn xây dựng thương hiệu cá nhân. Em đã và đang chuẩn bị một cái đầu lạnh , để chinh chiến trong cuộc thi sắp tới”.

Lê Thị Nhung

Sinh viên VOV College sinh năm 2003 đến từ Thanh Hóa đăng ký tham gia lĩnh vực Model của cuộc thi. Nhung từng đạt giải Á quân Vov Thanh lịch, Quán quân sinh viên Vov theo dấu chân Bác và Giải nhì cuộc thi “Cảm xúc 90 năm thành lập Đoàn”.

Nhung hy vọng cuộc thi sẽ cho mình thật nhiều kinh nghiệm và mở rộng được tầm nhìn của bản thân. “Cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon đối với mình rất có ý nghĩa, cuộc thi là sự khởi đầu đặc biệt của mình trong lĩnh vực người mẫu”, Nhung chia sẻ.

Nguyễn Văn Quốc Bảo

Chàng trai sinh năm 2001 đến từ Tiền Giang, hiện đang là sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh. Quốc Bảo là hình mẫu của một chàng trai năng nổ, hoạt bát có tài năng đặc biệt về nhảy – thể loại Waacking, đam mê trở thành một Model và khao khát trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Bảo từng được làm mẫu đồ án cho trường mình đang học khi chỉ vừa vào năm nhất, làm đại diện cho một brand trang sức, quay quảng cáo Skin By Vita cùng Gil Lê và thực hiện các bộ ảnh lookbook. Hiện tại, bạn đang là Model Freelance. Bảo mang một tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi đến với cuộc thi đăng ký lĩnh vực Model. “Em chỉ có 2 từ, đó là: TỰ TIN. Em tự tin và em sẽ làm được!” – Bảo khẳng định.

Nguyễn Ngọc Duy

Chàng trai tiếp theo là học sinh lớp 12A12 trường THPT Trần Cao Vân, tới từ vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. Là một người đam mê nghệ thuật nên Duy luôn stylist cho mình và mọi người hướng tới một hình ảnh thật chỉnh chu, thể hiện được cá tính, những ưu điểm của chính mình. Đồng thời, Duy cũng là người có thể lên những idea sáng tạo về concept chụp ảnh, makeup look để tạo nên sự hoàn hảo nhất có thể. Tuy tuổi nhỏ chưa đủ trải nghiệm nhưng bạn luôn tự tin về sự sáng tạo, thẩm mỹ, sức trẻ ,nhiệt huyết, sự năng động, vui vẻ, và luôn cháy với đam mê của mình.

Lĩnh vực Stylish chính là lĩnh vực Ngọc Duy lựa chọn tham gia chinh chiến tại cuộc thi. Bạn từng đạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo hình ảnh thời trang với nghề thủ công truyền thống tại Trung tâm phát triển Kinh tế và Bảo tồn văn hoá (CPED) tổ chức trên địa bàn Thừa Thiên Huế; Đạt giải Nhì trong Top 4 gương mặt nhí sáng tạo ảnh Beauty Editorial.

Dù còn nhỏ tuổi hơn so với mặt bằng chung các thí sinh tham gia chương trình nhưng Duy luôn có sự nhiệt huyết, cháy hết mình, dám nghĩ, dám làm và không ngần ngại trước những khó khăn, thử thách của chương trình. Chính em sẽ là người mở nút thắt đem đến sự thành công cho em nói riêng và cho chương trình nói chung!

Vương Công Nam

Vương Công Nam, một “làn gió mát” yêu trải nghiệm và nhiếp ảnh sinh năm 1999 đang theo học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. “Hiện tại, mình đang là sinh viên học chuyên ngành kiến trúc của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nên mình nghĩ rằng, xuất phát điểm của mình là người có khả năng vẽ vời, sáng tạo và tư duy thẩm mỹ mới mẻ. Chính vì lẽ đó, khi tiếp cận với nhiếp ảnh mình cảm thấy được sự đồng điệu, một sự cảm mến lạ kỳ. Mình yêu thích du lịch và luôn bị thôi miên bởi cái đẹp về hình ảnh con người, văn hóa, thiên nhiên tại mỗi vùng đất mình đặt chân tới. Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy Việt Nam của chúng ta đẹp đến nhường nào qua những bức hình mình ghi chụp lại được. Ở thì tương lai, mình rất muốn trở thành một kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia tự do. Mình đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để chạm tay vào lý tưởng đó…”, Công Nam hào hứng chia sẻ.

Nam có một “profile” đáng nể khi hai năm liền đạt giải thưởng “Thành tựu kiến trúc – AA AWARDS” cấp xưởng, cấp khoa; Top 25 Cuộc thi không gian sáng tạo Hà Nội 2021. Gần đây, chàng trai năng động này còn tham gia một số cuộc thi về Nhiếp ảnh và có một số thành tích nho nhỏ: Giải nhì Nhiếp ảnh tại Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc 2022, một số bức ảnh bạn chụp được lọt vào vòng chung kết các cuộc thi “Shoot From The Street”, “Asian Heritage Month” do 500px tổ chức,…

Công Nam có rất nhiều kỳ vọng khi tham gia vào cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon, mong muốn sẽ được kết bạn, giao lưu và học hỏi với các bạn sinh viên trẻ đến từ khắp mọi miền đất nước có chung niềm đam mê. Với sự nhiệt huyết vốn có, Nam hứa hẹn sẽ cháy hết mình cho cuộc chơi này và đi sâu nhất có thể…

Nguyễn Vũ Hoàng Lan

Cô gái cá tính sinh năm 2000 đến từ Hà Nội, hiện đang theo học ngành Kế toán doanh nghiệp tại Học viện tài chính có một “màn quay xe” vô cùng bất ngờ khi đăng ký tham gia lĩnh vực Stylish.

“Từ lúc đi học chuyên khoa học tự nhiên, lên đại học học kế toán nhưng lại vô cùng thích vẽ và thời trang, hiện đang “quay xe” 360 độ để theo nghề thời trang. Niềm đam mê của mình là mở cửa hàng thời trang riêng do chính mình thiết kế. Chương trình VSFI chính là cơ hội “quay xe” lớn nhất của mình để chứng tỏ bản thân và cũng muốn được gần hơn 1 bước tới đam mê thật sự”, Hoàng Lan bày tỏ.

Ngoài ra, bạn đã từng đạt giải về thiết kế trang phục nhân vật game, được các brand mời làm stylist, mẫu ảnh,…

Đỗ Minh Quân

Minh Quân, chàng sinh viên trường Đại học Văn Lang đến từ Hà Nội đăng ký tham gia thử sức ở lĩnh vực Makeup với một tinh thần cực “chiến” và một “profile” sáng chói.

Niềm đam mê to lớn để đến tận bây giờ mà Quân theo đuổi đó là makeup. Khi bắt đầu theo đuổi đam mê, Minh Quân từng bị những người bạn của mình khuyên ngăn không nên makeup nữa vì làm quá xấu nhưng bạn vẫn tiếp tục đam mê và theo đuổi. Hiện giờ, Quân cũng đã đạt được những thành tựu nhất định như: Top 8 cuộc thi “Colors break rules” do thương hiệu Fox Cosmetics tổ chức năm 2020, Influencer đại diện cho dòng sản phẩm son BBIA never die của công ty Sky007VN năm 2021, Make up artist cho 2 chương trình lớn của Đại học Văn Lang, kết hợp và làm việc với Misoa Kim Anh, Mộng Thường, Thanh Tín Chanyo,…

“Chương trình là cơ hội giúp em xây dựng tên tuổi cho bản thân cũng như là gặp gỡ và trau dồi thêm kỹ năng với các anh chị trong nghề cũng như là muốn lan tỏa đến mọi người năng lượng tích cực nhất. Cuộc thi này sẽ là một dấu ấn quan trọng của cuộc đời cũng như là trong những năm hành nghề trong tương lai”, Quân chia sẻ. Với tinh thần chiến đấu hết mình , kinh nghiệm và kỹ năng đang càng ngày được trao dồi kỹ càng, Quân hứa hẹn sẽ mang những ý tưởng và sáng tạo đầy tính độc đáo đến với sân chơi VSFI.

Phạm Nhật Linh

Thí sinh “chốt sổ” trong danh sách 10 gương mặt tiêu biểu có “profile cực chất” của cuộc thi là Phạm Nhật Linh, sinh năm 2003 đến từ Hà Nội và hiện đang theo học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Linh đã từng đảm nhận vị trí Makeup Artist cho Mini Fashion Show ”Sauvée” thuộc Clb Phong cách Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Là một trong những thí sinh thuộc lĩnh vực Makeup, em đã có sự tìm hiểu và đam mê với nghệ thuật làm đẹp từ sớm. Em tự tìm hiểu về lĩnh vực này và đến gần hơn với makeup qua nhiều dự án nghệ thuật, câu lạc bộ nghệ thuật khác nhau, thậm chí là “2 tay 2 súng” khi em có thể làm make-up artist của chính mình trong mỗi sự kiện em tham gia trình diễn. Ngoài ra, em còn rất thích nhảy hiện đại, tham gia các hoạt động ngoại khoá và học ngoại ngữ.

Cũng giống như các thí sinh khác, em mong chờ nhất ở cuộc thi là 1 sân chơi đủ rộng để em có thể được là chính mình, đủ dài để em có thể gặp bất cứ người bạn nào trên đoạn đường mà em sắp đặt chân tới. Cuộc thi có ý nghĩa như 1 bước ngoặt, cũng là thước đo khả năng của em và là sân chơi lý tưởng để em có thể thỏa sức thể hiện”, Nhật Linh chia sẻ.

Bùi Thúy Hiền